Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: 5 tướng xuất hiện nhiều nhất ở Vòng khởi động CKTG 2020

LMHT: 5 tướng xuất hiện nhiều nhất ở Vòng khởi động CKTG 2020

Team XemGame | 02/10/2020 17:32

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Đây là những tướng được nhiều đội ưa chuộng trong giai đoạn vòng khởi động CKTG, và nếu không có gì thay đổi thì những tướng này cũng sẽ tiếp tục thành hot pick vòng bảng.

Graves

Với 12 lượt cấm và 17 lần được chọn, Graves tiếp tục là một lựa chọn hot ở vị trí đi rừng tại CKTG năm nay. “Kẻ ngoài vòng pháp luật” cũng thể hiện sự hiệu quả khi có tỉ lệ chiến thắng đạt 70,6%.

Khả năng dọn rừng nhanh và đi gank từ sớm tốt, Graves là tướng khá phù hợp với lối chơi của nhiều đội ở meta hiện tại. Vì thế, nhiều đội sẵn sàng ưu tiên để mang về vị tướng này.

Lilia

Trong giai đoạn đầu của vòng khởi động, Lillia được đánh giá và vị tướng bắt buộc phải cấm khi ở đội hai trong lúc ban pick. Thế nhưng khi một vài lần được thả ra, cô nàng này không có được sự hiệu quả như nhiều người vẫn nghĩ.

Trong 16 game đấu được lựa chọn, Lillia chỉ giành chiến thắng 5 lần, đạt tỷ lệ 30,3%. Có thể một phần do những người đi rừng ở các đội chưa thành thục với vị tướng này. Vì thế khi bước vào vòng bảng với nhiều người đi rừng “cao tay” hơn, Lillia được cho là sẽ tạo nên sự khác biệt.

Ornn

Orn quả thực là một vị tướng hàng đầu ở khu vực đường trên tại CKTG 2020 cho tới thời điểm này. Với khả năng đi đường ổn định, ít thua kèo, Orn thực sự trở thành một hòn đá tảng thực sự với khả năng mở giao tranh và chống chịu ở giữa và cuối trận.

Đặc biệt khả năng buff đồ cho bản thân và đồng đội cũng mang lại lợi thế vô cùng lớn. Tỉ lệ thắng 90,1% (10 thắng, 1 thua) sau 11 lần được lựa chọn cho thấy sức mạnh của Ngọn Lửa Khởi Nguyên này là không tầm thường chút nào. Vì vậy, có tới 22 lượt cấm dành cho Orn trong những trận vừa qua không phải là điều quá khó hiểu.

Orianna

Chưa kì CKTG nào mà Orianna vắng mặt nhưng năm nay quả thực vị tướng này đã nổi lên như là một lựa chọn đáng tin cậy ở vị trí đường giữa. Với tỉ lệ thắng cao ngất ngưởng như Orn (90,1%), Orianna được tới 8 người chơi đường giữa sử dụng ở vòng khởi động.

Khả năng kiểm soát đường tốt cùng sức mạnh và đột biến vào giai đoạn cuối giúp Orianna rất được ưa chuộng ở kỳ CKTG lần này. Những cú “Lệnh sóng âm” về cuối trận của Orianna luôn là một vũ khí lợi hại trong giao tranh, đặc biệt ngay cả khi đội đang ở trong thế thua.

Nidalee

Với 34 lần xuất hiện (23 lượt cấm, 11 lượt lựa chọn), Nidalee trở thành vị tướng phổ biến nhất trong vòng khởi động. Cô nàng hóa báo cũng là tướng bị cấm nhiều nhất.

Có thể bạn muốn xem thêm : LMHT: Mũ Thích Nghi bị xoá bỏ, fan “buộc tội” Bomman mua chuộc Riot

Rõ ràng tốc độ farm rừng nhanh khủng khiếp của Nidalee khiến nhiều đội e ngại, nếu không kiểm soát được tốt thì việc Nidalee “out rừng” là điều rất dễ xảy ra. Tỉ lệ thắng 63,4% của Nidalee cũng cho thấy sự hiệu quả của vị tướng này mỗi khi được lựa chọn.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2636 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày