Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Ambition và SwordArt chỉ rõ nguyên nhân khiến các đội LCS thất bại

LMHT: Ambition và SwordArt chỉ rõ nguyên nhân khiến các đội LCS thất bại

Team XemGame | 04/12/2020 10:04

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

So sánh giữa hai khu vực có nhiều thành công trong LMHT là Hàn Quốc và Trung Quốc với Bắc Mỹ, các game thủ chuyên nghiệp dễ dàng nhận ra sự khác biệt.

Nhà vô địch CKTG 2017, Ambition, mới đây đã chia sẻ những câu chuyện ở khu vực Bắc Mỹ để chứng minh vì sao các đội tuyển ở đây mãi không thể tiến bộ. Dựa theo lời kể từ Crown, đồng đội cũ tại Samsung Galaxy, Ambition khẳng định các đội tuyển tại LCS quá lười biếng.

Crown từng kể với tôi rằng ở Bắc Mĩ ấy, các đội tuyển sẽ tổ chức tiệc sau mỗi trận đấu. Tiệc đấy! Ngay cả khi ngày mai có phải thi đấu thì tối nay họ sẽ vẫn tổ chức tiệc, họ sẽ ăn tối với nhau và uống đồ có cồn (bia hoặc rượu). Và Crown gặp khó khăn trong việc thích nghi với văn hóa đó. Thật lố bịch làm sao, tiệc tùng khi mai phải thi đấu ư?“.

Sau khi chia tay Gen.G vào cuối năm 2018, tuyển thủ Đường Giữa “Crown” chuyển sang Bắc Mỹ thi đấu cho OpTic Gaming. Thế nhưng sau 3 mùa giải không thành công, anh đã phải trở về Hàn Quốc chơi ở giải hạng 2 vào giữa năm 2020 và chính thức giải nghệ cách đây ít ngày.

Có thể bạn muốn xem thêm: LMHT: OverPower Esports tuyên bố giải thể, công khai thành viên bán độ

Crown gặp khó ở LCS

Sự khác biệt văn hóa giữa Hàn Quốc và Bắc Mỹ đã khiến cho Crown không thể thích nghi dù anh ở đây hơn 1 năm. Tiếp tục với chủ đề đó, Ambition cũng chia sẻ một bài viết của SwordArt, người mới gia nhập TSM.

Ở Bắc Mỹ, bọn họ chỉ đấu tập có 5 trận trong 1 ngày, sau đó nghỉ ngơi. Trong khi đó chúng tôi ở Suning phải chơi đến 14 trận/ngày“. Cựu tuyển thủ Suning chia sẻ.

SwordArt cho biết các đội LCS tập quá ít

Rõ ràng sự khác biệt này đã được thể hiện ở thành tích của các đội tuyển các khu vực này tại CKTG trong những năm vừa qua. Trong khi LPL, LCK lần lượt lên ngôi, thậm chí LEC cũng có những thành tích ấn tượng thì khu vực LCS chỉ mang đến những nỗi thất vọng.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2630 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày