Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Bây giờ chả còn ai mặn mà với chế độ URF – Chính Riot Games đã ra tay giết chế chế độ được yêu thích nhất

LMHT: Bây giờ chả còn ai mặn mà với chế độ URF – Chính Riot Games đã ra tay giết chế chế độ được yêu thích nhất

Team XemGame | 22/12/2017 10:48

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Từng được xem là chế độ hút khách nhất của Riot Games tuy nhiên URF hay ARURF sau nay đang mất dần sức hút và bị game thủ Liên Minh Huyền Thoại quay lưng.

Chế độ chơi đặc biệt Đại Chiến Cầu Tuyết ARURF đã chính thức được khai mở vào đêm ngày 20/12 và sẽ đóng lại cho tới 22h55 ngày 02/01 năm sau theo giờ Việt Nam. Thông thường, Ultra Rapid Fire (URF) là chế độ chơi rất được người chơi Liên Minh Huyền Thoại trông đợi nhưng lần này thì khác.

ava-4-e1513653688486.jpg (600×338)
Đại Chiến Cầu Tuyết ARURF

Nếu bạn có mặt trong diễn đàn chính thức của Liên Minh Huyền Thoại hoặc thường xuyên ghé thăm chủ đề liên quan trên trang mạng Reddit, bạn sẽ biết rằng cộng đồng đang thất vọng với nó thế nào. Chỉ tính riêng tại SubReddit nội dung Liên Minh Huyền Thoại , có tới ba chủ đề phàn nàn về Đại Chiến Cầu Tuyết ARURF được ghim ở ngay trang 1. Trên diễn đàn, con số này thậm chí còn nhiều hơn thế.

che-do-urf-6.png (900×156)
Hàng loạt những topic phàn nàn về chế độ ARURF năm nay

Vậy điều gì khiến người chơi Liên Minh Huyền Thoại quay lưng với chế độ chơi đặc biệt được yêu thích nhất? Có quá nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do Riot Games đã tiến hành quá nhiều thay đổi.

Khi URF ra mắt lần đầu vào dịp Cá Tháng Tư năm 2014, nó là một chế độ chơi giản đơn, dễ hiểu. Nó sử dụng bản đồ Summoner’s Rift và người chơi có thể lựa chọn bất cứ vị tướng nào mà không phải nghĩ về năng lượng, thời gian hồi chiêu gần như không tồn tại và sát thương khủng khiếp hơn bình thường rất nhiều…

Ultra Rapid Fire vẫn là thứ mà người chơi thích nhất

Đó là lý do chính khiến người chơi yêu thích URF – đơn giản, dễ chơi và mang đậm tính giải trí nhờ nhịp độ trận đấu nhanh tới chóng mặt. Nhưng nó đã qua đi và trải qua một loạt những biến thể khác nhau. Mọi thứ bắt đầu được chỉnh sửa kể từ dịp Cá Tháng Tư sau đó một năm. Nhiều thay đổi, đã có những vị tướng bị giới hạn nhưng quan trọng thì nó vẫn là URF.

Và rồi Riot giới thiệu tới người chơi chế độ ARURF, nó tương đồng với chế độ chơi ARAM, nghĩa là bạn sẽ sử dụng tướng ngẫu nhiên trong mỗi trận đấu. Biến thể này xuất hiện lần đầu vào tháng 9/2016, và mặc dù nhận được rất nhiều lời phản hồi tiêu cực, nhưng nhìn chung người chơi vẫn hài lòng khi ít nhiều họ vẫn được trải nghiệm cái “chất” của URF sau suốt một thời gian dài vắng bóng.

Sự ra đời của ARURF – Đánh dấu bước biến chuyển của chế độ được yêu thích nhất

Lễ Hội Tuyết Rơi 2017 chứng kiến sự xuất hiện ARURF được đưa vào bản đồ  Summoner’s Rift trắng xóa. Nhưng lại một lần nữa việc tất cả các lựa chọn đều là ngẫu nhiên khiến người chơi thực sự tức giận khi Riot chỉ giới hạn những tướng sở hữu trang phục liên quan tới Mùa Đông/Lễ Hội Tuyết Rơi.

Nhiều vị tướng thú vị, như Sona với trang phục Đêm An Lành, lại không được lọt vào danh sách giới hạn. Vừa không được lựa chọn tướng theo ý mình, trong khi chúng lại bị giới hạn chỉ còn 63/179 khiến người chơi đâm ra chán nản và chẳng còn mấy mặn mà với chế độ này nữa.

Danh sách các vị tướng kèm trang phục được phép xuất hiện trong những trận đấu Đại Chiến Cầu Tuyết ARURF

Lần này, Phép Bổ Trợ  Đánh Dấu/ Lướt Tới đã được thêm vào Đại Chiến Cầu Tuyết  ARURF. Tuy nhiên, nó cùng với  Tốc Biến là hai Phép Bổ Trợ duy nhất mà người chơi có thể sở hữu trong những trận đấu – và lại một lần nữa chúng ta bị dồn vào thế bị ép buộc.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về chế độ Đại Chiến Cầu Tuyết ARURF dịp giáng sinh lần này? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới nhé.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2630 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày