Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Cần thông thạo bao nhiêu vị tướng để leo Xếp Hạng?

LMHT: Cần thông thạo bao nhiêu vị tướng để leo Xếp Hạng?

Team XemGame | 11/05/2016 10:11

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Leo xếp hạng là công việc hàng ngày của nhiều game thủ trong Liên Minh Huyền Thoại.

Liên minh huyền thoại, bậc xếp hạng là thước đo rõ nhất trình độ cá nhân của mỗi người. Tuy nói đây là trò chơi đồng đội, nhưng cách mà từng người chơi riêng lẻ trong một trận đấu sẽ mang tính quyết định nhất tới kết quả cuối cùng. Có nhiều yếu tố quyết định tới bậc xếp hạng của game thủ, nhưng nó ít nhiều cũng phản ánh được khả năng của bạn, bạn đang đứng ở đâu , bạn có thể làm được gì?

đánh thường
và đánh xếp hạng….

Trong khuôn khổ bài viết hôm nay, chúng ta hãy nói về một trong những câu hỏi mà những người tham gia vào hệ thống xếp hạng của Liên minh huyền thoại thường hỏi nhất : “Cần phải thông thạo bao nhiêu vị tướng để chơi xếp hạng”

Như các bạn đã biết điều kiện cần thiết để đánh xếp hạng là đạt cấp 30 và có ít nhất 16 vị tướng trong tài khoản. Chia ra cho 5 vị trí : Đi rừng, Hỗ trợ, Đường trên, Xạ thủ và Đường giữa, thì trung bình bạn sẽ có 3-5 vị tướng cho mỗi đường( trong trường hợp bạn có thể đánh đều tất cả các vị trí).

Đường trên

Đường trên là nơi bạn dễ bị gank nhất, với đặc điểm lane dài việc không có mắt và các kĩ năng hỗ trợ từ người chơi khác khiến bạn sẽ gặp nhiều khó khăn nếu bị rừng đối phương camp.

Khuyến khích bạn hãy tập 2-3 vị tướng ở đường trên, thường là những vị tướng có khả năng chống chịu hoặc hồi phục tốt để trụ đường. Các vị tướng cần tập trong meta hiện tại là : Ekko, Maokai….

Đường giữa

Là đường ngắn nhất trong game, nên thường làm mục tiêu bị chăm sóc kĩ lưỡng nhất. Án ngữ ở mid thường là những vị tướng pháp sư yếu máu nhưng có sát thương cao, có cả những sát thủ và xạ thủ.

Tùy theo sở thích của mỗi người, trong meta hiện tại bạn cần biết chơi ít nhất 3-4 vị tướng, tiêu chí lựa chọn là an toàn, mạnh đều các giai đoạn, và có khả năng thoát gank. Một số lựa chọn đáng chú ý hiện giờ là : Zed,  Azir

Đi rừng

Khi bạn chọn đi rừng có nghĩa là bạn đã chọn con đường lang thang khắp bản đồ ngay từ ban đầu rồi. Bạn phải cân bằng giữa gank và farm lính trong lúc gây áp lực lớn nhất có thể lên đối phương.

Một số lựa chọn đang hot hầu hết là các xạ thủ đi rừng như Graves, Kindred…. ngoài ra còn có các tướng chống chịu có nhiều hiệu ứng khống chế cũng rất được trọng dụng Amumu, Nautilus

Xạ thủ

Việc dồn hết vàng có được vào sát thương khiến bạn trở thành một trong những con mồi ngon khi đi gank của rừng và sát thủ đối phương.

Do vậy bạn nên tập những tướng cơ động nhưng lượng sát thương rất nhiều như Lucian, Ezreal để có thể thoải mái xả đạn trong giao tranh.

Hỗ trợ

Đến thời điểm hiện tại có khá nhiều những vị tướng hỗ trợ trong Liên minh huyền thoại, hầu hết các hỗ trợ mạnh trong thời điểm hiện tại đều có ít nhiều khả năng bảo vệ xạ thủ hoặc có khả năng chống chịu sát thương cực tốt cùng một vài hiệu ứng khống chế.

Tiêu biểu : Braum, Thresh 

Mọi vị tướng đều có vai trò và độ hữu dụng của riêng mình, có một số người chỉ biết đánh duy nhất một vị trí và sử dụng những vị tướng mạnh nhất của vị trí đó. Vậy sao không thử một lần đánh thử hết các vị trí và cố gắng hoàn thiện kĩ năng bản thân mình? Đó chẳng phải là tiêu chí đặt ra khi đánh xếp hạng đó sau?

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2636 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày