Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Đánh giá nhanh Urgot phiên bản 6.6 – Liệu có đủ sức quay lại?

LMHT: Đánh giá nhanh Urgot phiên bản 6.6 – Liệu có đủ sức quay lại?

Team XemGame | 28/03/2016 10:50

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Là một vị tướng đã lâu đời của Liên minh huyền thoại. nhưng luôn bị ghẻ lạnh. Liệu Urgot có còn chỗ đứng trong meta hiện nay?

Hẳn ít người vẫn còn nhớ thời kì thống trị cách đây 3-4 năm của Urgot trong Liên Minh Huyền Thoại dưới bàn tay M5. Thời đó Urgot  còn là vị tướng mạnh có khả năng đi đường an toàn với cặp đội xạ thủ hỗ trợ của đối phương. Đặc biệt thời đó combo Taric-Urgot có thể đập nát bất cứ phòng tuyến nào mà đối phương giăng lên .

Tuy nhiên thời của Urgot đã qua lâu rồi,ngoại hình xấu xí cũng là một điểm trừ khiến Urgot bị quên lãng. Mặc dù gần đây dù được Riot tăng sức mạnh khá nhiều nhưng liệu Urgot có cơ may gì để trở lại ? Trước tiên, chúng ta cần nhắc lại một chút vê điểm mạnh yếu của lão ta dựa theo hệ thống chiêu thức vốn có từ lâu

Điểm mạnh

  • Chống chịu khá
  • Sát thương to
  • Mạnh ở đầu và giữa trận
  • 2 kĩ năng khống chế

Điểm yếu

  • Thiếu cơ động
  • Cần nhiều năng lượng
  • Khó có khả năng tay đôi
  • Yếu về cuối trận
  • Tầm bắn thấp

manhnt - 3/28/2016 10:47 am

Về mặt kĩ năng

May mắn thay, ở phiên bản cập nhật 6.5, Riot đã có một chút thay đổi mang hướng tích cực hơn cho lão xạ thủ “tay ngắn” này. Tuy nhiên liệu nó có đủ để tạo nên một xu thế mới, giúp Urgot trở lại đấu trường công lý hay không?

  • Tăng chút sát thương
  • Tụ điện kinh hoàng : giảm thời gian tác dụng từ 7 xuống 5 giây, nhưng có thể sử dụng trong lúc dùng chiêu cuối.
  • Hoán đổi vị trí : những kẻ đứng gần vị trí của Urgot khi bị hoán đổi sẽ bị “sợ hãi” trong 1,5s.

manhnt - 3/28/2016 10:48 am

Tất nhiên nếu nói về sự tăng giảm sức mạnh, cũng không thể quên được việc dựa trên những bộ trang bị mà theo đó, Urgot cũng được hưởng sái ít nhiều. Chẳng hạn với các thay đổi từ bảng bổ trợ, về gươm xanh hoặc kiếm ma cũng khiến Urgot mạnh lên đáng kể

  • Bảng bổ trợ với Ý chỉ thần sấm hay Lửa tử thần đều hợp với Urgot.
  • Việc giảm thời gian hồi chiêu lên đến 40%
  • Hoán đổi vị trí giảm lượng sát thương theo % thay vì tăng thêm giáp và kháng phép
  • Vũ điệu tử thần tăng khả năng chống chịu, giúp Urgot không dễ bị sốc sát thương.
  • Gươm xanh bị giảm sức mạnh, khiến cho khả năng trừ giáp của Urgot càng quý giá hơn.
  • Kiếm ma Yomuu tăng nhiều sát thương và giảm khả năng chí mạng, phù hợp cho Urgot hơn

Đánh giá

Trong meta toàn xạ thủ và đấu sĩ thế này, khả năng trừ giáp của Urgot là vô cùng cần thiết. Hàng loạt những trang bị phù hợp với Urgot giúp hắn khá cứng cáp và gây ra được lượng sát thương lớn, tuy nhiên để sử dụng được Urgot hiệu quả cần chú ý phối hợp với đội hình và khả năng lựa chọn vị trí đúng trong giao tranh.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2630 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày