Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Điểm lại những thay đổi lớn đáng lưu ý trong phiên bản 6.7

LMHT: Điểm lại những thay đổi lớn đáng lưu ý trong phiên bản 6.7

Team XemGame | 04/04/2016 16:00

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Ngày cộng đồng game thủ Việt được sờ tận tay phiên bản 6.7 đã rất gần rồi khi vào sáng nay trên Server PBE đã chính thức cập nhật phiên bản mới cho các Server Quốc tế

Với việc giảm sức mạnh của hàng loạt tướng đang phổ biến hiện nay trong Liên Minh Huyền Thoại phiên bản cập nhật 6.7, có thể sắp tới chúng ta sẽ khó khăn để tương thích với sức mạnh và tầm ảnh hưởng mới của các vị tướng. Hãy cùng chúng tôi đánh giá sức mạnh các vị trí trong bản cập nhật mới này nhé

Đường trên

Poppy bị giảm sức mạnh khá nhiều để cân bằng lại, tuy nhiên việc tăng chút sát thương theo % máu giúp Poppy chiếm lợi thế khi đối đầu với các kèo đấu chống chịu.

Irelia được tăng sức mạnh ở kĩ năng Q, có khả năng counter một vị tướng đang rất hot ở đường trên là Ekko, nên chúng ta sẽ thấy tỉ lệ chọn Irelia tăng mạnh sắp tới.

Rammus đường trên có tỉ lệ thắng khá cao thì bị giảm chút sức mạnh chiêu cuối vì tầm ảnh hưởng  của Rammus với meta xạ thủ là rất lớn.

Như vậy không có sự thay đổi nhiều đường trên cho lắm, Nautilus, Poppy, Malphite ,Ekko sẽ phải chào mừng thành viên mới là Irelia trong giai đoạn sắp tới.

Đường giữa

Zed đang là một trong những lựa chọn gây khó chịu và có khả năng snowball mạnh nhất hiện nay, bị Riot để ý là điều đương nhiên. Việc giảm sức mạnh của Phân thân bóng tối được đánh giá là có thể chấp nhận được, lượng sát thương từ combo vẫn như cũ, chỉ tăng chút thời gian hồi chiêu để người chơi phải suy nghĩ hơn mỗi khi muốn sử dụng phân thân cho việc cấu máu hay chạy trốn

manhnt - 4/4/2016 3:52 pm

 Jhin gần đây là lựa chọn khá phổ biến ở đường giữa và cả xạ thủ, giảm bớt chút sức mạnh để cân bằng với các vị tướng khác là điều đương nhiên. Còn riêng Corki bị giảm 10% sát thương, bộ kĩ năng quá khỏe ở đường giữa lại khiến đối phương khá khó để lên trang bị khắc chế (sát thương của Corki là hỗn hợp)

 Việc Zed Corki và Jhin giảm sức mạnh để giúp các vị tướng có giai đoạn đi đường yếu có nhiều đất diễn ở mid hơn, trong thời gian tới chúng ta sẽ thấy những pháp sư ít được sử dụng quay trở lại (Aurelion vẫn quá yếu và ít người có thể sử dụng được ).

Rừng

Chỉnh sửa cân bằng cho Nidalee và giảm sức mạnh của Udyr, Riot đang tiếp tục nhắm vào các vị tướng sử dụng Phù phép Thần vọng.

Kindred là vị tướng tiếp theo bị lên thớt, kĩ năng khá khỏe ở đầu và mạnh tới cuối trận, nên chắc chắn Riot đang theo dõi sát sao Kindred, có thể tỉ lệ thắng của Kindred trong 6.7 sắp tới sẽ quyết định hướng điều chỉnh thích hợp với vị tướng này.

Đường dưới

Giảm chút sát thương của Soraka, nhưng khả năng hồi máu gây khó chịu của mình vẫn còn, Soraka tiếp tục là lựa chọn tốt để leo rank sắp tới.

Về cơ bản không có nhiều sự thay đổi ở đường dưới, có lẽ Riot cho rằng ở meta hiện tại thì đường dưới đã khá cân bằng rồi?

Suy nghĩ của các bạn về meta ở 6.7 thế nào? Hãy cùng chia sẽ ý kiến ở phần bình luận nhé!!!

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2635 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày