Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Đường Dưới đang cực kì hỗn loạn khi Xạ Thủ không còn đất diễn trong meta mới

LMHT: Đường Dưới đang cực kì hỗn loạn khi Xạ Thủ không còn đất diễn trong meta mới

Team XemGame | 09/06/2018 11:46

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Yasuo, Irelia đang trở thành sự lựa chọn thay thế cho vị trí xạ thủ đường dưới trong những trận đấu cấp độ cao.

Thời gian gần đây có bao giờ bạn gặp mấy cặp đường dưới bá đạo như dưới đây chưa : Yasuo và Nautilus? Mordekaiser và Alistar? Irelia và Gragas hỗ trợ với Rakan đi mid?

Tất nhiên đây không phải là những trận đấu của Đồng Đoàn hay của những thanh niên mới tập chơi, mà là từ chính những trận đấu mức rank Cao Thủ và Thách Đấu ở máy chủ Hàn – nơi luôn đi đầu meta LMHT thế giới. Chắc giờ các bạn đang nghĩ là “what the hell, xạ thủ đâu rồi”? Rất tiếc với phiên bản mới này, các xạ thủ không còn chỗ đứng ở đường dưới nữa.

Không đủ sát thương

Trong bản 8.11 vừa qua, với sự xuất hiện của Pyke đi kèm với các trang bị kiểu Phong Thần Kiếm hay Lưỡi Hãi Linh Hồn “mới”. Các Xạ Thủ phụ thuộc chí mạng bị nerf, vô tình giúp những tướng có khả năng đè đường hay hay mạnh lên từ sớm trở thành meta pick ở đường dưới.

Về cơ bản, những Xạ Thủ bắn tay theo kiểu truyền thống như Caitlyn, Ashe bị mất đi một lượng sát thương tay giai đoạn ban đầu (chỉ số sát thương theo cấp được tăng lên để cân bằng lại cuối game). Do vậy Xạ Thủ giờ đây cần cấp độ để được bù trừ lại sát thương, nhưng lane bot chẳng bao giờ đủ kinh nghiệm cả khi bạn phải chia sẽ cùng Hỗ Trợ của mình.

Đây là lúc Yasuo hay Irelia tỏa sáng khi chúng có quá nhiều sát thương và cơ động hơn hẳn những Xạ Thủ kể trên. Kết hợp cùng một tướng có khả năng đánh nhau sớm thì không có cơ hội nào cho bên kia cả (trừ khi được rừng camp). Chỉ cần hoàn thành một item chính là đã thấy sự khác biệt của hai bên rồi!!

Đó là lý do giờ đây các game thủ trình độ cao thường tránh pick Xạ Thủ đi đường dưới, đơn giản vì họ không hiệu quả.

Cơ động vẫn là trên hết

Bạn có thể thấy rõ sự ảnh hưởng của meta này khi các game thủ Thách Đấu hay chuyên nghiệp đều đều chuyển sang chơi Đấu Sĩ . Tiêu biểu như SKT Bang cầm Yasuo đi đường dưới trong các trận đấu gần đây hay Zven kêu ca về việc nhiều tướng không phải Xạ Thủ lại xuất hiện ở Đường Dưới :  

https://youtu.be/HTfiEfHXAPk

Morderkaiser, Irelia, Yasuo, Vladimir đang hoành hành đường dưới, làm ơn trả lại những chỉnh sửa khi xưa cho Xạ Thủ đi
Nhiều kiểu đội hình dị đang được thử nghiệm ở rank cao

Tất nhiên không có nghĩa là tất cả Xạ Thủ đều bị ảnh hưởng bởi chúng, như đã nói ở trên Xạ Thủ đè đường vẫn có chỗ đứng khi chúng không phụ thuộc vào sát thương mà dựa vào bộ kỹ năng của mình để chiến với đối phương ở đường như Draven. Song song với đó độ cơ động cũng được đề cao khi Ezreal hay Lucian có khả năng trao đổi chiêu thức và lùi về không sợ đối phương khô máu.

Thậm chí một lối chơi mới với việc Kai’Sa lên full sát thương phép thuật sau khi có Cuồng Đao cũng được sáng tạo ra và nó tỏ khá lợi hại khi gây ra lượng sát thương không thể ngờ tới được :

Kai’Sa AP có thể làm tan chảy tướng đối phương rất lẹ

Tổng kết lại, giờ đây Đường Dưới trở về thời kì giống như mùa 1 của LMHT khi không hề có chia vai trò và ai thích chọn gì cũng được miễn hiệu quả. Nhiều ý kiến trái ngược nhau đã được những game thủ chuyên nghiệp đề ra xung quanh vấn đề này, một bên thì cho rằng việc này sẽ khiến meta của LMHT bớt khô khan hơn, trong khi đó bên còn lại thì cho rằng Riot không biết mình đang làm cái gì để cân bằng cho tựa game của mình.

Dù sao đi nữa, trong thời gian tới các bạn hãy chuẩn bị thấy những sự lựa chọn lạ mắt xuất hiện ở đường dưới của mình đi.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2627 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày