HLE được cộng đồng nhìn nhận là đội tuyển hưởng lợi nhiều nhất khi Esports và LMHT nói riêng rời khỏi ASIAD từ năm 2026.
Asian Games 2026 tại Nhật Bản đang trở thành cột mốc đặc biệt đối với Esports, khi đây có thể là lần cuối bộ môn này xuất hiện trong hệ thống ASIAD. Tuy nhiên, thay vì biến mất khỏi sân chơi thể thao châu lục, Esports nhiều khả năng sẽ được tách thành một đại hội riêng do Hội đồng Olympic Châu Á (OCA) tổ chức.
Theo Sheep Esports, OCA đã ký thỏa thuận với Kuwait để đưa vào vận hành Đại hội Thể thao Điện tử và Trí tuệ Châu Á từ năm 2027. Sự kiện mới được kỳ vọng quy tụ gần 4.000 vận động viên, đồng thời được tổ chức theo mô hình riêng thay vì nằm trong khuôn khổ Asian Games.

Bước chuyển này lập tức tạo ra nhiều câu hỏi đối với các tuyển thủ Hàn Quốc, đặc biệt là vấn đề nghĩa vụ quân sự. Theo quy định hiện hành được Inven Global dẫn lại, chế độ vận động viên nghệ thuật và thể thao của Hàn Quốc áp dụng cho những người đạt thành tích từ Hạng ba Olympic trở lên hoặc giành Huy chương Vàng Asian Games. Trong khi đó, đại hội Esports mới của OCA hiện chưa nằm trong nhóm giải đấu này.
Điều đó đồng nghĩa với việc nếu không có sự thay đổi về luật, việc giành HCV tại một kỳ Đại hội Thể thao Điện tử và Trí tuệ Châu Á trong tương lai sẽ không mặc nhiên mang lại đặc quyền tương tự HCV ASIAD.
Thậm chí, ngay cả câu chuyện HCV tại ASIAD 2026 cũng cần được nhìn nhận thận trọng. Những thông tin xoay quanh chính sách nghĩa vụ quân sự vẫn chưa hoàn toàn ngã ngũ và đang xuất hiện nhiều tranh luận tại Hàn Quốc về việc có nên tiếp tục duy trì các đặc quyền dành cho VĐV giành HCV Asian Games hay không. Một số ý kiến công khai gần đây thậm chí đã kêu gọi loại bỏ hoàn toàn chế độ này.

Vì vậy, sẽ là quá sớm nếu khẳng định những tuyển thủ LMHT Hàn Quốc giành HCV tại ASIAD 2026 chắc chắn được miễn nghĩa vụ quân sự, hay lấy điều này làm cơ sở để dự đoán chính xác tương lai đội hình của các CLB LCK. Đây vẫn là vấn đề phụ thuộc vào quy định pháp luật và chính sách được cơ quan chức năng Hàn Quốc áp dụng.
Dù vậy, nếu các cơ chế hiện tại tiếp tục được duy trì và những tuyển thủ như Gumayusi hay Zeka thực sự nhận được quyền lợi sau ASIAD 2026, Hanwha Life Esports sẽ là một trong những đội có khả năng hưởng lợi đáng kể.
Có thể bạn muốn xem thêm: Game thủ LMHT tự chia Cao Thủ thành 3 “đẳng cấp”, cộng đồng lập tức phản ứng
HLE hiện sở hữu Zeus và Kanavi, hai tuyển thủ được xem là không chịu áp lực nghĩa vụ quân sự do đã giành HCV ASIAD 19 năm 2023. Nếu Gumayusi và Zeka cũng có được quyền lợi tương tự sau ASIAD năm nay, đội hình của HLE sẽ xuất hiện một bộ khung rất đáng chú ý về khả năng duy trì lâu dài.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là kịch bản giả định khi không chỉ kết quả ASIAD 2026 chưa thể quyết định toàn bộ vấn đề, mà ngay cả chính sách dành cho các tuyển thủ Esports trong tương lai cũng chưa chắc được giữ nguyên. Đặc biệt, khi Esports rời khỏi hệ thống Asian Games từ sau kỳ đại hội tại Nhật Bản, những quyền lợi gắn với sân chơi này cũng không mặc nhiên được chuyển sang giải đấu mới.
Bởi vậy, thay vì xem việc Esports rời ASIAD là “tin vui” chắc chắn dành cho HLE, hợp lý hơn là coi đây như một bước ngoặt có thể tạo ra nhiều kịch bản mới cho LCK. Nếu những quy định về nghĩa vụ quân sự, quyền lợi của HCV ASIAD và vị thế của giải đấu mới tiếp tục thay đổi, các đội tuyển cũng sẽ phải tính toán lại hoàn toàn kế hoạch xây dựng đội hình.