Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Faker giải thích vì sao từ chối đề nghị lên đến 24 tỷ từ TQ, vẫn ở lại với T1

LMHT: Faker giải thích vì sao từ chối đề nghị lên đến 24 tỷ từ TQ, vẫn ở lại với T1

Team XemGame | 22/12/2023 11:30

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Faker đã xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt trên chương trình truyền hình, và chia sẻ một số điều thú vị về sự nghiệp lẫn cuộc sống của mình.

https://youtu.be/3ahPXltN1Xs

Faker – một trong những huyền thoại sống của Liên Minh Huyền Thoại và vừa giành chức vô địch thế giới lần thứ tư trong sự nghiệp của mình. Mới đây đã tiết lộ lý do đằng sau việc từ chối lời đề nghị chuyển nhượng đội tuyển trị giá 24 tỷ KRW (18,43 triệu USD) từ Trung Quốc vốn được đồn đoán gần đây.

Faker đã xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt trên chương trình ‘You Quiz On The Block’ của tvN vào ngày 20/12 và chia sẻ nhiều điều khác nhau về sự nghiệp cũng như cuộc sống của mình. Hãy cùng điểm qua một số thông tin đáng chú ý :

Nói về ASIAD vừa rồi

Faker chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên (eSports) được công nhận là sự kiện chính thức tại Asian Games. Tôi rất biết ơn và hài lòng với trải nghiệm tốt như vậy”.

MC của chương trình nhắc đến việc nhiều người đã tụ tập trước ký túc xá của các vận động viên chỉ để chụp ảnh với Faker :

Faker giải thích: “Vào năm 2018 ở ASIAD, khi đó eSports chỉ là một môn biểu diễn và không có nhiều người muốn chụp ảnh (với tôi), nhưng lần này thì khác. Thật vui khi được các vận động viên khác chú ý đến mình như vậy”.

Phần thưởng của CKTG vừa rồi

Faker tiết lộ phần thưởng sau khi chiến thắng CKTG vừa rồi: “Số tiền thưởng khi giành chức Vô địch Thế giới lên tới 1 tỷ won (~767.999 USD, ~18 tỷ VND). Sau khi nhận được số tiền đó, những bộ skin vô địch sẽ tiếp tục mang đến cho tuyển thủ một khoản thu nữa sau này”

Mục tiêu của Faker ở CKTG vừa rồi

Phải chờ từ 2016 đến nay thì Faker mới chiến thắng CKTG tiếp tục, Faker chia sẻ: “Tôi nghĩ mình đã cảm thấy ‘thỏa mãn’, tôi đã không nghĩ đến kết quả trong khi chuẩn bị cho giải đấu. Mục tiêu không phải là ‘Giành chức vô địch thế giới’ mà là ‘Cố gắng hết sức’.

“Bước vào trận chung kết, thì tôi đã chơi với suy nghĩ sẽ tận hưởng trận đấu ngay cả khi phải thua 0-3, đó là mục tiêu cá nhân. Fan thì chắc chắn muốn chiến thắng nên ở khía cạnh đó, tôi cũng cảm thấy khá thú vị. “

MC đề cập đến teaser của trận Chung Kết và khung cảnh huyền thoại: “Chức vô địch thứ tư là dành cho đồng đội của tôi.”

Faker cho rằng: “Chiến thắng lần này không phải sức một mình tôi, mà cả đội cùng nhau làm nên kết quả cuối cùng”.

Anh nói thêm: “Tôi nghĩ mình cần có mục tiêu mới trong năm nay. Khi còn trẻ, khi mới debut (với tư cách là một tuyển thủ chuyên nghiệp), tôi muốn kiếm thật nhiều tiền – Mục tiêu của tôi hồi đó là giành chiến thắng và kiếm được tiền thưởng. Nhiều năm trôi qua, tôi đã hoàn thành mục tiêu kiếm tiền. Vì vậy, tôi nghĩ mình cần một mục tiêu mới.

Faker giải thích “(trước đây) Tôi cứ nghĩ rằng mình phải chứng minh cho mọi người thấy mình vĩ đại thế nào bằng cách phải chiến thắng hết. Nhưng khi đi qua hết các mốc sự nghiệp, tôi đã suy nghĩ lại về mục tiêu chính của mình. Vậy nên giờ đây thay vì cứ nghĩ những mốc mục tiêu cho bản thân mình, thì tôi muốn có những mục tiêu lớn lao hơn – để tạo nên nguồn cảm hứng cho ngay cả những người khác nữa.

Faker nói về đồn đoán những đề nghị 24 tỷ won gần đây

Khi được hỏi về những đề nghị với số tiền khủng từ TQ để chuyển sang khu vực đó, Faker giải thích :“Mục tiêu của tôi lúc này là học hỏi và phát triển hơn là kiếm tiền và tạo dựng danh tiếng. Ngoài ra, T1 đối xử rất tốt nên tôi không có lý do gì để chuyển sang đội tuyển khác”.

MC tiếp tục hỏi “Dù rằng T1 đối xử với bạn rất tốt, nhưng đó là 24 tỷ won cơ mà? Chắc có nhiều người thân quen đã khuyên bạn nên nhận lời đề nghị với số tiền khủng bố đó rồi?”

Faker trả lời “Gia đình tôn trọng quyết định cuối cùng của mình. Ngoài ra con số đó đó vẫn chỉ là đồn đoán mà thôi, sẽ có sự khác biệt nhất định giữa số tiền thực tế mà khu vực khác đề nghị.”

Có thể bạn muốn xem thêm: T1 ra mắt loạt vật phẩm mới cho fan, tiếp tục xu hướng “Kpop hóa”

Cuối cùng, khi được hỏi phẩm chất quan trọng nhất với một game thủ chuyên nghiệp. Faker chia sẽ như sau :

“Chắc quan trọng nhất là sự khiêm tốn, vì khi bạn có thái độ cầu thị thì dễ lắng nghe và suy nghĩ về những lời khuyên từ những người xung quanh và học hỏi từ đó. Faker dẫn chứng : “ví dụ khi bạn có một chai nước và nó đầy 1 nửa, thì bạn chỉ có để đổ đầy nó thêm 1 nửa nữa. Nếu bạn giữ tinh thần của mình như 1 chai nước không, thì bạn có thể nhận thêm rất nhiều nước nữa, (tượng trưng cho sự học hỏi thêm).

Vậy nên thì sự khiêm tốn rất quan trọng.”

Khi được hỏi về việc camera man khuyến khích làm dáng 👎 sau khi chiến thắng JDG nhưng lại từ chối

Dáng 👎 là một biểu tượng chiến thắng trong thể thao nhìn cũng ổn, nhưng thành thật mà nói thì trận đấu với JDG khá là hào hứng và thú vị, nên tôi thích dáng 👍 hơn.

Bonus : Faker hát

Khi được hỏi về việc không muốn hát nhưng vẫn phải hát trong T1Con vừa rồi.

MC: “hát cho bọn tôi nghe một đoạn lại đi?“, Faker : “Hôm nay thì, … tôi vừa bị cảm mất rồi”, MC “vừa rồi bạn còn khỏe làm mà, hát cho bọn tôi nghe đi mà“.

Sau khi hát xong -> MC khen Faker : “Nghe hay mà, cứ như ban YB thật vậy” còn Faker khá vui vì được khen nhưng vẫn khiêm tốn.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2636 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày