LMHT: Graves sẽ được rất nhiều game thủ ưa chuộng ở mùa 6

Team XemGame | 19/11/2015 15:10

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Phân tích

Với nội tại mới này của mình, khả năng bắn lan sẽ giúp cho Graves đẩy đường nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa, khả năng dồn sát thương cũng cực khủng, bởi nếu một mục tiêu dính càng nhiều tia đạn đó, chúng càng bị nhận nhiều sát thương hơn. Việc phải nạp lại đạn đúng là nó sẽ làm chậm đi tốc độ đánh, nhưng lượng sát thương mà nó gây ra là hoàn toàn không hề thua kém các đồng nghiệp của mình. Nhờ đó, nó cho phép Graves có thể phản ứng lại những hoạt động xung quanh hơn là việc tập trung vào lối đánh của bản thân.

Đạn Xuyên Mục Tiêu là một chiêu thức rất thú vị bởi hình dáng và khả năng gây sát thương của nó. Cách hoạt động của nó giờ đây rất hay, nó sẽ giúp cho Graves gây ra áp lực rất lớn nhờ vào 2 lần gây sát thương, và nếu nó được bắn vào tường, Đạn Xuyên Mục Tiêu sẽ lập tức phát nổ và gây sát thương ngay. Kĩ năng này có một lượng sát thương cơ bản rất lớn, cho phép Graves dồn sát thương mạnh trong giao tranh, và nó cũng rất khó để có thể tránh được, bởi lượng sát thương khi phát nổ.

Thay vì tăng tốc độ đánh ở kĩ năng Rút Súng Nhanh, giờ đây, nó sẽ cho phép Graves có thể tấn công thêm một lần nữa với viên đạn được nạp lại và tái tạo lại đòn đánh, cũng như cho Graves có thể tiết kiệm thời gian và gây thêm sát thương ổn hơn. Nhưng đó không phải là điều quan trọng của kĩ năng này cũng như Graves. Hiệu ứng Lì Đòn từ nội tại cũ giờ đây đã được chuyển sang kĩ năng E, và lượng giáp/ kháng phép nhận được cũng tăng lên đáng kể. Rút Súng Nhanh giúp cho Graves vừa có thể dồn sát thương mạnh hơn với viên đạn nạp lại, vừa cho vị tướng này khả năng chống chịu siêu khỏe với Lì Đòn.

Chiêu cuối có vẻ như là một kĩ năng được tăng sức mạnh hơi quá tay của Riot. Chưa nói đến việc tầm đánh của Graves bị giảm, điều mà tất cả các xạ thủ ghét nhất, đó là bị đối phương tiếp cận. Bằng việc thêm vào khả năng đẩy lùi như hiện tại, Graves có thể tự bảo kê bản thân rất tốt mỗi khi bị kẻ địch tiếp cận. Và với lượng sát thương đó, Graves có thể lùi lại, và dồn sát thương, hạ gục nhanh chóng mục tiêu dám bén mảng lại gần.

Cuồng Huyết Chiến Tướng

Graves cùng với bộ kĩ năng mới và các chỉ số đã khỏe, nay lại còn khỏe hơn với điểm then chốt – Cuồng Huyết Chiến Tướng. Là một tướng đánh tầm gần, với lượng sát thương và chí mạng siêu lớn, Graves giờ đây giống như một đấu sĩ – xạ thủ. Chính vì thế, với lối đánh đó, Graves được hưởng lợi rất nhiều bởi điểm bổ trợ này. Nó sẽ cho vị xạ thủ này tăng thêm một lượng tốc độ đánh cần thiết, một lượng máu ổn định, và quan trọng nhất, đó chính là việc điểm bổ trợ này tương tác với nội tại của Graves.

Mỗi khi chí mạng, Graves sẽ bắn ra được 8 viên đạn, và nếu bắn vào mục tiêu nhiều viên, lượng sát thương có thể gây ra tương đương 75-110% sát thương vật lý + (25-33)% với mỗi viên đạn dính thêm. Chưa hết, sau khi gây sát thương lớn lên đối phương nếu chí mạng đó, Graves còn có thể hồi lại một lượng máu tương đương với 15% sát thương gây ra. Ở giai đoạn cuối trận đấu, một Graves sẽ có khoảng ~400 sát thương. Hãy cùng tính toán một chút:

  • Một phát đánh thường nếu chí mạng chưa qua trừ giáp sẽ gây khoảng ~800 sát thương. Tiếp tục, nếu Graves bắn nhiều hơn 2 viên trong tổng số 8 viên đạn đó dính mục tiêu, lượng sát thương đó sẽ là: 110% của 800 + 36.6% của 800 (với mỗi viên) như vậy, Graves sẽ gây ra 880 + 292.8 =1172.8 sát thương.

  • Và đó là mới chỉ tính tới trường hợp dính 2 viên trong tổng số 8, chưa kể nhiều trường hợp, Graves đứng gần và có thể bắn dính nhiều hơn 2 viên. Như vậy, với 1172.8 sát thương, Graves có thể hồi lại 175.92 máu với mỗi đòn chí mạng chỉ dính 2 viên. Và lại nói lại, đó là chưa kể tới trường hợp Graves có thể bắn dính nhiều viên và hàng tá những trang bị hồi máu khác nữa.

Trang bị mới – hổ mọc thêm cánh

Các trang bị mới cũng chính là một phần khiến cho Graves xuất hiện nhiều trong giai đoạn Tiền Mùa Giải hiện tại. Sát thương, hồi máu, chí mạng, … các trang bị mới đem lại rất nhiều thứ mà một tướng xạ thủ cần. Một bộ trang bị cơ bản của Graves sẽ bao gồm:

Vô Cực Kiếm

Với lượng sát thương lớn cộng thêm, cùng với tỉ lệ chí mạng ổn, Graves có thể dễ dàng chí mạng kẻ địch hơn. Và điều quan trọng nhất đó là nội tại duy nhất của trang bị này, nó cho Graves có thể gây thêm sát thương ở các đòn chí mạng.

 Vũ Điệu Tử Thần

Nội tại duy nhất của Vũ Điệu Tử Thần khá giống với Cuồng Huyết Chiến Tướng, nó cho phép Graves có thể hút nhiều máu hơn ở các đòn chí mạng. Và khả năng chuyển 12% sát thương thành hiệu ứng chảy máu của nó cũng giúp cho Graves có thể chống chịu sát thương tốt hơn khi kết hợp với Lì Đòn.

 Lưỡi Hái Linh Hồn

Lưỡi Hái Linh Hồn sau khi được sửa lại đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong hòm đồ của các xạ thủ. Nó giúp cho những xạ thủ – sử dụng kĩ năng nhiều phát huy được sức mạnh của mình tốt hơn nhờ vào khả năng hồi chiêu cũng như chí mạng ổn.

Nỏ Thần Dominik

Một trang bị khá cơ bản của các xạ thủ, lượng xuyên giáp giúp cho Graves có thể xuyên qua lượng giáp khủng từ các đấu sĩ, tướng chống chịu đối phương, từ đó gây lượng sát thương lớn nhất có thể.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2653 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày