Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Hướng dẫn chơi Jhin, Xạ Thủ mạnh nhất Tiền Mùa Giải 2021

LMHT: Hướng dẫn chơi Jhin, Xạ Thủ mạnh nhất Tiền Mùa Giải 2021

Team XemGame | 27/11/2020 15:12

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Sau bản cập nhật 10.23 với nhiều sự thay đổi, Jhin đang là Xạ Thủ được ưa chuộng nhất với hàng loạt món trang bị có lợi.

Tiền Mùa Giải 2021 đã bắt đầu bước qua bản cập nhất thứ hai là 10.24 và dường như các Xạ Thủ vẫn chưa thể lấy lại vị thế của mình. Sự nổi lên các hệ thống trang bị Thần Thoại đang giúp cho các tướng Chống Chịu cũng như Sát Thủ quá mạnh, vì thế Xạ Thủ không có đất diễn.

Thế nhưng Jhin được xem là vị tướng ngoại lệ bởi bộ kỹ năng đặc biệt của mình. Nghệ Sỹ Tử Thần có nhiều trang bị phù hợp để phát huy sức mạnh của mình một cách vượt trội hơn so với các Xạ Thủ khác.

Tỉ lệ chọn Jhin tại máy chủ Hàn Quốc

Theo thống kê từ máy chủ Hàn Quốc, Jhin đang là Xạ Thủ được ưa chuộng nhất với tỉ lệ lựa chọn cao ngất ngưởng, lên đến 43,7%. Bên cạnh đó tỉ lệ thắng của Jhin cũng khá cao với 51,68%.

Bảng Ngọc

Thu Thập Hắc Ám luôn được xem là một trong những viên ngọc phù hợp với Jhin và với phong cách Sát Lực thì không còn lựa chọn nào đáng tin cậy hơn. Những điểm Hút Máu ở bảng Áp Đảo cũng khá phù hợp với lượng Sát Thương cao từ Jhin. Tiếp tục lấy thêm 1 điểm Hút Máu ở nhánh phụ kết hợp cùng với Hiện Diện Trí Tuệ.

Trang Bị

Món trang bị Thần Thoại thích hợp cho Jhin lại không phải là đồ của Xạ Thủ, nó chính là Nguyệt Đao. Đây là món trang bị Sát Lực cung cấp nhiều chỉ số thích hợp cho Jhin, cùng với đó là nội tại gây Sát Thương theo Phần Trăm Máu của đối thủ.

Món trang bị Sát Lực thứ hai cho Jhin chính là Súng Hải Tặc. Nội tại kết liễu địch dưới 5% máu kết hợp rất tốt với phát đạn thứ tư của Jhin cùng điểm ngọc Thu Thập Hắc Ám, chưa kể nó còn mang lại lợi ích về kinh tế.

Ở món đồ thứ ba Jhin có nhiều lựa chọn, Kiếm Ma Youmuu, Áo Choàng Bóng Tối hoặc Đại Bác Liên Thanh đều khá phù hợp. Cuối cùng, Nỏ Thần Dominik để bổ sung lượng Xuyên Giáp và gây thêm Sát Thương lên những tướng Chống Chịu.

Còn lại, Giày Bạc là món trang bị nên lên cho Jhin trong 95% số trận đấu, trừ khi đối thủ có quá nhiều hiệu ứng khống chế để bắt buộc lên Giày Thủy Ngân.

Có thể bạn muốn xem thêm: LMHT: T1 Esports nói không với Nuguri, tin tưởng vào bộ đôi trẻ tuổi

Kết luận

Với sự suy yếu của những trang bị Chí Mạng, Jhin gần như không có đối thủ ở khu vực Đường Dưới. Trong khi những Xạ Thủ khác lên Sát Lực lại không được tối ưu như Jhin.

Với lượng Sát Thương và Sát Lực lớn, Jhin có thể dễ dàng làm “bốc hơi” những kẻ địch mỏng manh ở đầu trận. Bên cạnh đó, cách lên đồ này cũng giúp Jhin không ngại khi đối đầu với những tướng Chống Chịu.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2635 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày