Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Hướng dẫn chơi Shaco mùa mới của Thánh cày rank ‘Quang Shaco’

LMHT: Hướng dẫn chơi Shaco mùa mới của Thánh cày rank ‘Quang Shaco’

Team XemGame | 30/11/2016 16:00

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Lê Văn Quang hay Quang Shaco nổi tiếng vì sở thích chơi những tướng đã bị out meta lỗi thời để leo rank. Với anh, vị tướng tủ yêu thích nhất là Shaco – Tên Hề Đáng Sợ.

Trong một loạt bài viết về game thủ chuyên cầm Shaco leo rank mà chúng tôi đã giới thiệu với các bạn. Game thủ Quang Zrik hay còn được cộng đồng gọi với cái biệt danh mĩ miều là  “Best Shaco Việt Nam”.

Cùng với tên hề này, Quang đã liên tục phá đảo rank Việt với những thành tích leo rank cực khủng như 3 ngày lên Cao Thủ trong mùa trước. Hay mới đây là kỷ lục 55 giờ cày từ Đồng 5 lên Cao Thủ trong giai đoạn đầu mùa. “Độc” nhất là những kỷ lục này được Quang thiết lập khi chỉ chơi duy nhất vị tướng Shaco mà thôi :

LMHT: Cày từ Đồng 5 lên Cao Thủ trong 55 giờ chỉ bằng 1 tướng, liệu có mấy người làm được?

Vậy Quang đã leo rank thế nào với vị tướng được xem là “lỗi thời” này. Cùng đến với bài phỏng vấn độc quyền của Xemgame dưới đây nhé.

Chào Quang, gần đây cộng đồng game thủ đang rất bất ngờ trước kỷ lục mới của bạn. Hẳn rất nhiều người muốn biết cách bạn đã chơi vị tướng “cũ kĩ” này thế nào mà đạt thành tích khủng thế. Bạn có thể chia sẽ với chúng tôi không?

Dưới đây là bảng bổ trợ và ngọc bổ trợ cho Shaco mà mình hay sử dụng :

Bảng bổ trợ :

15002257_334767796879298_4231393216400843742_o

Ngọc bổ trợ :

15036348_334767783545966_1307967438579674229_n

  • 3 ngọc tím STVL
  • 9 viên đỏ Sát Lực
  • 9 viên vàng giáp
  • 9 viên xanh tốc độ đánh

Về mẹo chơi Shaco thì mình cũng không có gì đặc biệt, chỉ là nên xác định mục tiêu có thể gây đột biến đến thế trận từ trước. Ví dụ tuỳ theo lối di chuyển của rừng đối phương mà mình sẽ đi camp đường nhiệt tình hay vào thẳng trong rừng mà “cướp bóc”.

Một trong những bùa lợi quan trọng nhất là Sứ Giả Khe Nứt, ngay phút thứ 10 là mình sẽ nhanh chóng vào kiểm soát bùa này. Nó giống như là trấn phái khi chơi Shaco vậy.

Rift_Herald

À còn điều nữa, cái quan trọng nhất ngoài cướp rừng ra là bạn còn phải biết KS nữa *cười*

Mình thấy Quang thường bỏ qua Đồ đi rừng nâng cấp mà lên thẳng sát thương. Vậy lối chơi này có lợi gì không?

Ưu điểm là lượng sát thương to hơn hẳn. Hồi trước thì cần lên đồ đi rừng chiến binh sớm để lấy giảm thời gian hồi chiêu nhưng giờ thì không cần nữa.

LMHT: Cày từ Đồng 5 lên Cao Thủ trong 55 giờ chỉ bằng 1 tướng, liệu có mấy người làm được?
Quang thường bỏ qua đồ đi rừng và lên Dạ Kiếm trước

Dạ Kiếm là trang bị mạnh và cần thiết hơn, chưa kể Dao Đạo Tặc được nâng cấp khi cướp rừng nhiều lại phù hợp với lối chơi của mình hơn. Nhất là trong thời kì Sát Thủ thế này, Dạ Kiếm còn tối ưu hơn nữa.

Nên mình ưu tiên trang bị này trước, món cuối cùng mới nâng cấp đồ đi rừng. Thậm chí nếu có điều kiện mình sẽ bỏ luôn mà lên thẳng Vũ Điệu Tử Thần

Shaco được làm lại so với phiên bản cũ Quang thấy như thế nào?

Mình đánh giá Shaco mới yếu hơn nhiều. Lối chơi cũng thay đổi phần nhiều, không còn chơi trò one hit được nữa. Chỉ được cái là mắt tím không phát hiện được nữa thôi.

Đây là một số nhược điểm của Shaco mới :

  • Q mùa trước hướng nào cũng được chí mạng
  • Phải chọn góc từ phía sau mới có thêm sát thương lên quái
  • Q những level đầu tàng hình ít nên khó gank
Lối chơi của shaco đã bị thay đổi khá nhiều
Lối chơi của shaco đã bị thay đổi khá nhiều

Chưa kể khu rừng bị thay đổi khiến dọn rừng tốn thời gian và tốn máu nếu không biết cách.

Khi leo xếp hạng bạn có ngại con tướng nào không? Kiểu như Leesin cướp rừng từ sớm ấy?

Nếu bạn biết cách chơi để tránh thua thiệt thì LeeSin cũng không kị lắm. Nhưng có một con mình khá ngại là Nidalee, với khả năng dọn rừng rất “ảo”. Nên trận nào cũng cần cấm trước tiên.

Nidalee_6

Có nhiều độc giả thắc mắc là chơi mãi một con tướng leo rank thì có chán không? Quang nghĩ thế nào?

Đơn giản khi đánh một con tướng mà mình yêu thích thì sẽ không bao giờ cảm thấy chán nản cả. Chưa kể Shaco là tướng luôn gắn liền với tên tuổi của mình, nên mình luôn tìm thấy sự mới lạ trong cách chơi Shaco.

Đối với mình, dùng tướng out meta gánh mới thú vị. Chứ dùng những con trong meta thì chả có cảm giác gì cả.

Cảm ơn Quang và những chia sẽ tới độc gỉa Xemgame, chúc bạn luôn gặp nhiều may mắn!!!!

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2627 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày