Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Hướng dẫn đội hình 5 xạ thủ mùa 6

LMHT: Hướng dẫn đội hình 5 xạ thủ mùa 6

Team XemGame | 18/02/2016 14:06

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Mùa giải thứ 6 ở Liên Minh Huyền Thoại được mở đầu bằng hoàng loạt thay đổi lớn ở vị trí Xạ Thủ. Tính đến bây giờ, gần như mỗi vị trí từ đường trên cho đến người đi rừng đều có thể cầm lấy xạ thủ và chơi vị trí mình thích không mấy khó khăn. Và bây giờ, hãy cùng xem qua những xạ thủ có thể dùng để đi những vị trí khác ngoài vị trí đường dưới ra nhé.

Solo Top :

xemgame_doihinh5xathu_18_2_1.png (800×500)

Ở vị trí đường trên, cũng có khá nhiều sự lựa chọn cho xạ thủ từ trước đến giờ. Đa số những đấu sĩ đường trên đều có tầm tay khá ngắn, kèm theo đó là chưa có sự chống chịu đầu trận nhất định bởi thế những xạ thủ tay dài. Và ngay từ đầu trận đến tận cuối trận đấu, Vayne luôn là cơn ác mộng hầu hết với những người chơi đấu sĩ.

Khả năng của Vayne bao gồm mạnh về cuối trận, nhờ vào khả năng gây sát thương từ % máu mục tiêu thành sát thương chuẩn. Bởi thế, nên cho dù có quá thọt đi chăng nữa, khi Vayne lên full-tank vẫn có cho đội hình một lượng sát thương nhất định.

Tướng thay thế : Quinn, Graves, Urgot

Jungle :

xemgame_doihinh5xathu_18_2_3.png (800×450)

Về vị trí người đi rừng, có lẽ xạ thủ thích hợp nhất hiện nay là Graves. Với khả năng bắn đẩy lùi mục tiêu là lính và quái, Graves không mất quá nhiều máu để có thể dọn rừng. Chưa kể, bộ kĩ năng được làm lại khá mạnh, giúp hắn tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho một bãi quái rừng. Khả năng đấu tay đôi và cả sự chống chịu cần thiết đều đó, Graves người đi rừng là một sự lựa chọn khá hay cho ai muốn thử cảm giác cầm xạ thủ mùa 6 này.

Tướng thay thế : Twitch, Kindred, jhin

Solo Mid :

xemgame_doihinh5xathu_18_2_4.png (800×450)

Vị tướng mới ra mắt gần đây nhất là Jhin, với sát thương vô cùng lớn và tầm thi triển cũng thuộc dạng xa nhất nhì, hắn là đại diện thích hợp cho vị trí đường giữa. Hỗ trợ được đồng đội ở khoảng cách an toàn nhờ và Nét Vẽ Chết Chóc cùng Sân Khấu Tử Thần. Theo đó, mỗi phát bắn thứ 4 của hắn sẽ chí mạng. Nếu có thể thành thạo Jhin, hắn sẽ khá đáng sợ về cuối trận.

Tuy nhiên, nhược điểm để bù lại lượng sát thương khủng khiếp đó là không có kĩ năng tháo chạy cũng như tốc độ bắn khá thấp.

Tướng thay thế : Ezreal, Corki, Varus

Vị trí Xạ Thủ (Bot)

xemgame_doihinh5xathu_18_2_5.png (800×450)

Xạ thủ chơi vị trí xạ thủ, không cần phải dài dòng ở đây nhé ! Nhưng để phù hợp với đội hình trận đấu sẽ chia ra hai đội nhánh xạ thủ bao gồm những xạ thủ tiêu biểu như :

Ở đội hình cấu rỉa sẽ là : Caitlyn, Ezreal, Ashe, Miss Fortune và những xạ thủ tay dài khác.

Ở đội hình giao tranh tổng sẽ là : Kalista, Lucian, Tristana, Draven cùng những xạ thủ khác.

Đương nhiên, không phải trong nhóm giao tranh tổng hay cấu rỉa chỉ có tầm chừng đó tướng, ở trên chỉ là những tướng đang khá mạnh ở giai đoạn hiện tại được nêu ra thôi nhé !

Support :

xemgame_doihinh5xathu_18_2_2.png (800×472)

Cuối cùng, là những xạ thủ ở vị trí hỗ trợ. Xạ thủ để đi vị trí hỗ trợ, hãy dùng những tướng có tầm cấu rỉa để giúp cho đồng đội tốt nhất, hoặc giữa vài hiệu ứng làm chậm có thể. Ashe là xạ thủ có khả năng hỗ trợ bằng cc cứng khắp bản đồ nhờ vào Đại Băng Tiễn, chưa kể còn có làm chậm từ nội tại và cấu rỉa bằng Tán Xạ Tiễn. Trên hết, là khả năng dò đường liên tục bằng Ưng Tiễn với tầm rất rộng.

Tướng thay thế : Miss Fortune, Ezreal, Urgot

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2635 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày