Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Không chỉ Việt Nam, các game thủ Hàn Quốc cũng rất khoái “Yasua gank team 20 GG”

LMHT: Không chỉ Việt Nam, các game thủ Hàn Quốc cũng rất khoái “Yasua gank team 20 GG”

Team XemGame | 07/09/2016 9:27

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Người Hàn rất thích sử dụng Yasuo, và ngược lại rất hay cấm Zed.

Theo khảo sát mới đây nhất từ 26/8 đến 1/9, Yasuo là vị tướng có khả năng “gánh team” bậc nhất xứ sở Kim Chi. Với 52,89% chiến thắng, Kẻ Bất Dung Thứ đánh bại tất cả 131 cái tên còn lại ở Liên Minh Huyền Thoại và lên ngôi vô địch. Một điểm khá thú vị, Yasuo thực sự là hung thần với những game thủ rank Vàng trở xuống.

Khi mà tỷ lệ chiến thắng của hắn tại tại rank Vàng, Bạc, Đồng trở xuống lần lượt là những con số rất ấn tượng 53,33%, 53,17% và 52,21%. Tuy nhiên từ rank Bạch Kim trở lên, Yasuo bị mất hút khỏi BXH.

Ở một diễn biến khác, Zed là vị tướng có tỷ lệ ban lớn nhất máy chủ Hàn Quốc thời điểm hiện tại. Con số khủng khiếp đến mức người ta phải giật mình: 86,63%. Điều gì đã khiến Chúa Tể Bóng Tối bị game thủ Hàn “sợ hãi” đến vậy.

Khả năng ám sát bá đạo, kết liễu mục tiêu trong một nốt nhạc có lẽ là lý do chính dẫn đến chuyện này. Zed càng nguy hiểm khi cách đây không lâu, Riot có chỉnh sửa khiến cho Khăn Giải Thuật, bị vô hiệu trước Ultimate của hắn. Có Zed trong đội hình đối phương, xạ thủ team mình hầu như không có cơ hội chơi Liên Minh Huyền Thoại. Chính vì thế với người Hàn, cấm Chúa Tể Bóng Tối là sự lựa chọn duy nhất.

Các vị trí còn lại trong list tướng bị ghét nhất bao gồm Leblanc, Vladimir, Hecarim và Yasuo. Toàn những cái tên khó chịu và có thể gây ra bao nhiêu nổi kinh hoàng nếu chẳng may rơi vào tay đối phương.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2636 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày