Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Lịch trình làm lại tướng mới của Riot Games trong năm 2017

LMHT: Lịch trình làm lại tướng mới của Riot Games trong năm 2017

Team XemGame | 06/06/2016 10:56

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Tính đến thời điểm hiện tại, Riot đang có lộ trình làm lại tướng khá đều đặn.

Nếu tính các vị tướng được làm lại nhẹ, cả tướng mới thì năm nay chúng ta đã có 7 vị tướng là  Poppy, Shen, Jhin, Aurelion Sol, Taric, Taliyah. Chưa kể đến các pháp sư được chỉnh sửa trong đợt cập nhật giữa mùa giải của Liên minh huyền thoại. Tiến độ như vậy cũng có thể coi là khá nhanh rồi.

Riot còn dự tính tiến xa hơn nữa, khi trong một bài phỏng vấn gần đây, Reav3 nhân viên thiết kế của Riot đã cho chúng ta cái nhìn tổng quát hơn về lộ trình cập nhật tướng/ làm lại ở năm 2017

Ai sẽ được ưu tiên làm lại trong năm 2017?

Mặc dù chưa xác định cụ thể rằng ai sẽ sẽ được làm lại trước, nhưng đây là danh sách các tướng đang trong tầm ngắm ưu tiên của chúng tôi: Galio, Swain, Urgot, Cho’Gath, Irelia, Evelynn, Mordekaiser, Pantheon, Rammus, Dr. Mundo, Nunu, và Akali.

Chắc chắn là chúng tôi không thể xử lý hết được, cũng sẽ có thêm vài cái tên được thêm vào sau này.

Swain có còn được ưu tiên làm lại cả về lối chơi lẫn hình tượng không?

Chắc chắn rồi. Nhưng hiện thời chúng tôi chưa có kế hoạch cụ thể

Aatrox thì sao?

Về mặt hình ảnh, Aatrox đang rất ổn thỏa – chỉ là vấn đề về lối chơi thì tướng này có nhiều khiếm khuyết. Chúng tôi sẽ tính đến Aatrox khi lên danh sách làm lại các tướng Diver (đấu sĩ băng trụ ).

Kế hoạch thống nhất tộc Yordle ra sao? Tristana, Poppy và Heimerdinger đã trở nên rất được yêu thích sau khi làm lại, vậy cơ hội nào cho Teemo, Corki, Veigar, Kennen và Rumble?

Chúng tôi đã có kế hoạch cho các tướng này. Corki và Kennen sẽ có mặt trong danh sách làm lại cả về lối chơi lẫn hình tượng, nhưng có lẽ phải vài năm nữa.

Hình mẫu của tướng có ảnh hưởng gì đến việc ưu tiền làm lại hay không? Ví dụ, đội ngũ thiết kế trang phục từng nói rằng rất khó làm trang phục cho các tướng quá cũ. Đặc biệt là Evelynn, Galio, Urgot và Morderkaiser?

Hình mẫu đúng là một nhân tố lớn, tuy nhiên chúng tôi còn xét về nhiều mặt khác khi quyết định làm lại. Chất lượng hình mẫu, chất lượng cốt truyện, chất lượng thiết kế và phản hồi của người chơi đều là các nhân tố lớn. Phản hồi của người chơi đến từ các bản khảo sát trên toàn cầu để xem họ muốn tướng nào được làm lại nhất.

Chúng tôi vừa đưa thêm “tiềm năng của lớp nhân vật” vào danh sách. Việc này có liên quan đến điểm chung, điểm tổng quát của một nhóm tướng. Warwick là một ví dụ điển hình: bộ kỹ năng của hắn không quá tệ như Urgot hay Swain, nhưng hắn có tiềm năng được cải tiến và phát triển theo hình mẫu “người sói”. Irelia cũng là trường hợp tương tự.

Các anh có kế hoạch gì để đẩy nhanh tiến độ làm tướng không? Còn rất nhiều tướng cần xử lý, và với tốc độ hiện tại thì chắc 10 năm nữa các tướng trong Liên minh huyền thoại mới được làm lại hết.

Tôi cho là các bạn cũng nhận thấy tiến độ làm tướng của chúng tôi đang tăng đáng kể. Khoảng cách từ lúc ra mắt Poppy và Taric đã thu ngắn rất nhiều so với trước đây. Hiện tại chúng tôi đang xử lý Ryze và Yorick.


Như vậy tức là chúng ta sẽ có 4 tướng được làm lại trong năm nay? Năm sau có thể có nhiều hơn không?

Chúng tôi cũng chưa chắc rằng sẽ có 4 tướng làm lại trong năm nay. Có thể hơn, cũng có thể ít đi. Mỗi tướng có tốc độ xử lý khác nhau. Chẳng hạn như Yorick với chủ đề triệu tập lâu la sẽ tốn nhiều thời gian hơn Ryze và Gangplank, là những tướng không cần làm lại quá nhiều.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2636 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày