Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Mata có thể sẽ gia nhập SKT T1?

LMHT: Mata có thể sẽ gia nhập SKT T1?

Team XemGame | 07/08/2016 12:46

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Liệu có khả năng hai tuyển thủ LMHT vĩ đại nhất là Mata và Faker sẽ về chung một mái nhà SKT?

SKT T1 đã giành chức vô địch Liên minh huyền thoại ở MSI một cách đầy thuyết phục. Thành công của đội tuyển phần nhiều nằm ở màn thể hiện tuyệt vời của hỗ trợ Wolf với con bài Nami đầy mới lạ. Anh đã chứng minh cho mọi người thấy rằng mình là một trong những hỗ trợ xuất sắc nhất thế giới tại thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, hướng tới LCK mùa Hè 2016, có vẻ như ban huấn luyện của SKT vẫn còn muốn tăng sức mạnh của đội hình lên thêm nữa. Theo nhiều nguồn tin, họ đang muốn chiêu mộ chính bại tướng của mình ở trận bán kết vừa qua: Tuyển thủ hỗ trợ Cho “Mata” Se-hyeong.

Trong một lời nhận xét trên diễn đàn Netizen của Hàn Quốc, huấn luyện viên trưởng của SKT là Choi “L.i.E.S” Byoung-hoon thừa nhận mình muốn có được Mata, mặc dù điều đó dường như là bất khả thi. Mata cũng đã khá nhiều lần khẳng định rằng nếu có một ngày anh trở về thi đấu tại Hàn Quốc, thì đội tuyển duy nhất anh muốn khoác áo chính là SKT. Dù tham vọng của cả 2 bên là rất lớn, nhưng việc chuyển nhượng chắc chắn sẽ không dễ dàng khi mà hợp đồng của Mata với Royal Never Give Up vẫn còn hiệu lực. Hơn thế nữa, cũng có khá nhiều đội tuyển khác đang nhòm ngó đến anh, đặc biệt là Invictus Gaming.

Ở MSI vừa qua, Mata đã thể hiện đúng được phong độ của một tuyển thủ từng vô địch thế giới khi cùng RNG đứng đầu bảng xếp hạng sau vòng bảng. Tưởng như đại diện của Trung Quốc sẽ lặp lại được kì tích của người đồng hương EDG vào năm ngoái, thì Mata cùng các đồng đội lại phải ngậm ngùi nhận thất bại trước một SKT quá mạnh. Sau trận đấu, Mata đã chia sẻ rằng anh muốn có Uzi đánh cặp với mình hơn là Wuxx, một nhận xét như xát thêm muối vào thất bại của đội.

Kĩ năng cá nhân cũng như khả năng kêu gọi giao tranh của Mata vẫn còn đó. Anh như một nghệ sĩ rối điều khiển những người đồng đội của mình khắp bản đồ. RNG ở MSI lần này không chỉ còn là một đội tuyển chỉ biết lao vào giao tranh như chúng ta thường thấy, mà họ còn cực kì chắc chắn trong việc kiểm soát các mục tiêu lớn và lăn cầu tuyết. Những pha kêu gọi Dịch Chuyển hay mở giao tranh của Mata đã làm gợi nhớ tới thời kì đỉnh cao của anh khi vô địch mùa 4.

Tuy nhiên, một mình Mata cũng như Looper là không đủ để gồng gánh RNG, khi xạ thủ Wuxx hay đường giữa Xiaohu thi đấu dưới sức. Từ khi rời SSW, Mata vẫn chưa thể tìm được một cộng sự ưng ý ở đường dưới như Imp đã từng làm. Mata có tài năng, nhưng hiện nay anh đang thiếu đi những người đồng đội thật sự hiểu ý mình, những người có thể biến ý tưởng của Mata trong mỗi trận đấu thành hiện thực.

Nếu thực sự chuyển sang SKT, anh sẽ đánh cặp với xạ thủ hay nhất thế giới lúc này là Bang. Đó rõ ràng là một sự nâng cấp so với Vasilii ở Vici Gaming hay Wuxx ở RNG. Hơn thế nữa, anh sẽ được nắm quyền kêu gọi giao tranh, trọng trách mà các thành viên SKT chưa thực sự đảm nhiệm tốt từ sau khi Marin ra đi. Kết hợp với Blank hay Duke, những cá nhân có kĩ năng xuất sắc nhưng còn non kinh nghiệm, Mata hoàn toàn có thể uốn nắn để tạo ra những Looper hay Dandy thế hệ thứ 2.

Mang Mata về đồng nghĩa với việc Wolf sẽ mất đi vị trí thi đấu chính thức. Điều này khá đáng tiếc khi mà Wolf đang có phong độ cực tốt cũng như rất nhiều tiềm năng để phát triển. Tuy nhiên, SKT hoàn toàn có thể sử dụng lại phương thức Faker – Easyhoon khi luân phiên sử dụng 2 người chơi hỗ trợ. Nếu không, Wolf cũng có thể ra đi tìm một đội tuyển mới cho mình, khi mà cơ hội cho anh ở Hàn Quốc cũng như ở các khu vực khác là rất nhiều.

Trên diễn đàn Netizen, phần đông người hâm mộ đều không nghĩ rằng có khả năng Mata về với SKT. Cái giá chuyển nhượng quá cao, hiệu quả không thực sự rõ ràng là những lí do họ sợ SKT sẽ chữa “lợn lành thành lợn què”, đặc biệt là khi SKT đang đạt mức phong độ cao nhất từ đầu mùa tới nay. Tuy nhiên, cũng có những quan điểm ủng hộ Mata và SKT. Một người hâm mộ đã nhận xét:

” Tôi nhớ trong một cuộc phỏng vấn trước đây, Mata đã từng nói rằng anh ấy rất muốn được đến thi đấu cho SKT, mặc dù điều đó đồng nghĩa với việc tiền lương sẽ ít hơn. Cá nhân tôi thấy rằng anh ấy đang muốn có được danh hiệu hơn là tiền bạc, và đồng thời anh ấy cũng rất nhớ quê nhà Hàn Quốc. Vậy nên nếu SKT ngỏ lời thì rất có thể Mata sẽ trở về!”

Gần đây, quản lí của đội tuyển LGD là Reira cũng đã đăng tải một dòng tweet, bật mí rằng huấn luyện viên kkoma có hẹn đến thăm Marin tại một quán ăn Hàn Quốc, nhưng sau đó bất ngờ hủy hẹn. Tiếp đó, Reira đã thấy kkoma cùng Mata gặp nhau tại một quầy bar. Vậy nên, tin đồn ban huấn luyện SKT đang tiếp cận Mata là hoàn toàn có cơ sở.

Dù đang được coi là đội tuyển mạnh nhất thế giới, nhưng SKT vẫn còn một vài điểm yếu cần khắc phục. Mata có lẽ là giải pháp mà L.i.E.S, kkoma và Poohmandu hướng đến để xây dựng một SKT “bất khả chiến bại.” Liệu Mata có đến với SKT hay không, chúng ta còn phải chờ đợi thêm khá lâu nữa.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2636 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày