Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Muốn leo Rank nhanh đường giữa, hãy thử qua các tướng sau!

LMHT: Muốn leo Rank nhanh đường giữa, hãy thử qua các tướng sau!

Team XemGame | 21/03/2016 11:10

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Những tướng dễ chơi là những tướng phải bao gồm những đặc điểm như đi đường tốt, không khó khăn trong lối chơi, hiệu quả trong giao tranh và có khả năng thăng tiến sức mạnh tùy từng giai đoạn của trận đấu.

Vậy theo bạn, để leo Rank với vị trí đường giữa trong Liên Minh Huyền Thoại thì sẽ có những vị tướng nào hiện nay thuộc hàng dễ chơi? Hãy xem trong những tướng dưới đây có ai nằm trong danh sách tướng tủ của bạn không nhé

Ahri

Từng có một thời Ahri tung hoành với combo Gậy đầu lâu có khả năng làm bốc hơi tướng đối phương trong chớp mắt, dẫn đến việc Riot xóa bỏ trang bị này. Tuy nhiên dù có bị giảm sức mạnh tới đâu Ahri vẫn tìm được đường để trở về đấu trường Liên minh

manhnt - 3/21/2016  11:02 am

Điểm mạnh

  • Đi đường tốt, dọn lính nhanh
  • Có khả năng dồn sát thương và khống chế tốt
  • Cơ động
  • Hữu dụng ở mọi giai đoạn

Điểm yếu

  • Phụ thuộc ulti
  • Từ cấp 1-6 không có khả năng chạy nếu bị gank

Lux

Là vị tướng rất nổi trong thời gian gần đây khiến Riot phải để mắt đến nay, dù từ xưa đến giờ bộ skill của Lux chưa bị thay đổi gì nhưng Lux vẫn là một trong nhưng sự lựa chọn đường giữa tốt nhất

manhnt - 3/21/2016  11:02 am

Điểm mạnh

  • Có khả năng farm lính từ xa tốt
  • Khống chế tốt
  • Dồn sát thương mạnh
  • Lá chắn hữu dụng trong giao tranh
  • Hồi chiêu nhanh

Điểm yếu

  • Bộ kĩ năng toàn là skill-shot đòi hỏi phải sử dụng hợp lí
  • Không có khả năng chạy trốn

Annie

Được xem như một trong những vị tướng đường giữa dễ chơi nhất, thậm chí có anh chàng AnnieBot leo được đến Thách đấu nhờ chỉ chơi độc Annie thôi mà

manhnt - 3/21/2016  11:02 am

Điểm mạnh

  • Khống chế tốt
  • Dọn lính tốt
  • Dồn sát thương mạnh
  • Khó bị đè đường

Điểm yếu

  • Không có kĩ năng chạy trốn nên luôn là miếng mồi ngon cho rừng
  • Đuối dần về late

Kayle

Cùng trở lại với trang bị Cuồng đao Guinsoo là 2 vị tướng Kog’maw và Kayle, trong khi Kog’maw vẫn đang làm mưa làm gió ở vị trí xạ thủ, thì Kayle vẫn luôn giữ vững vị thế ở đường giữa.

manhnt - 3/21/2016  11:02 am

Điểm mạnh

  • Có khả năng trụ đường tốt
  • Dọn lính tốt nhờ E
  • Chiêu cuối hữu dụng khi phải đối đầu với sát thủ
  • Về cuối game có thể chuyển từ pháp sư đường giữa thành hyper carry

Điểm yếu

  • Cần farm
  • Cần đánh thường mới dọn lính được nên dễ thành mục tiêu cho cấu máu , thả diều.

Malzahar

Được mệnh danh khắc tinh của những kẻ cơ động, nhưng điểm mạnh không thể che lấp đi những điểm yếu tiềm tàng chết người của mình…. Nên cho đến ngày nay Malzahar ít khi nào được trọng dụng ở những bậc elo cao.

manhnt - 3/21/2016  11:02 am

Điểm mạnh

  • Có khống chế cứng.
  • Một trong số ít vị tướng còn câm lặng ở Liên minh
  • Sát thương theo phần trăm máu nên là khắc tinh của tướng chống chịu

Điểm yếu

  • Dọn lính trung bình
  • Không có kĩ năng chạy trốn
  • Phải đứng yên khi sử dụng chiêu cuối, dễ gặp nguy hiểm

Chúc các bạn leo rank hiệu quả với những tướng trên.

[poll id=”496″]

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2630 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày