Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Newbie Liên Minh đã không còn thói quen đánh máy

LMHT: Newbie Liên Minh đã không còn thói quen đánh máy

Team XemGame | 06/01/2016 17:28

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Có một vài thói quen tạo nên một game thủ chuyên nghiệp, hoặc ít nhất là một người chơi có kinh nghiệm, trình độ cao trong các tựa game khác nhau

Ở bất kỳ tựa game nào dù mới tập chơi hoặc đã thuần thục, chúng ta đều có một mục gọi là Tutorial – phụ đạo, hướng dẫn – dành cho người mới làm quen, từ những tựa game lớn đến nhỏ đều có mục này dành cho các newbie – những người mới chơi – làm quen và dần hiểu được cái lối chơi của những tựa game đó.

manhnt - 1/6/2016 5:28 pm

Đối với Liên Minh Huyền Thoại, ngoài chuyên mục Tutorial khởi đầu vào cấp 1 ra, thì chúng ta cần phải làm quen, tìm hiểu tận 128 vị tướng lớn nhỏ mạnh yếu khác nhau suốt quá trình trải nghiệm, khiến cho việc tập chơi trở nên là việc cần thiết – nhất là những người còn mới. Vì thế, chế độ đánh máy là một chế độ rất hay phục vụ riêng cho việc làm quen tướng, hay game thủ Việt còn gọi vui là test tướng.

https://img-cdn.2game.vn/pictures/img//201616/19deb53a1f1f7b7f408331a0bc15758e/tap-choi-1452077567.jpg

Đối với những game thủ Liên Minh Việt đời đầu – mùa 2 và 3 – thì việc test tướng trong chế độ đấu máy còn nhiều hơn cả đánh xếp hạng. Họ muốn làm quen với lối đánh, học cách sử dụng combo thật chuẩn và những chiến thuật, lối chơi mới lạ. Từ đó khi đã thuần phục, họ tiếp tục mang ra đấu thường để phô diễn kỹ năng và trình độ của nhau trước. Lúc đó, các trận xếp hạng được cho là “đỉnh cao” và thường dân chuyên mới dám bước vào đó, bởi chỉ cần lơ mơ 1 chút, kiến thức không vững, các game thủ yếu tay dễ dàng làm cây ATM cho đối phương “farm” tiền. Nhớ vào mùa 3, thì hiện tượng Lee Sin “Insec” được kha khá bạn trẻ luyện tập trong đấu máy khá nhiều, kèm với đó là những combo Zed chuẩn như “Lê Duẩn” cũng được nhiều người thử nghiệm trong chế độ đấu máy.

https://img-cdn.2game.vn/pictures/img//201616/19deb53a1f1f7b7f408331a0bc15758e/tre-trau-1452077515.jpg

Tuy nhiên, chẳng hiểu sao dần dà những lứa game thủ mới tham gia Liên Minh mùa 4-5 dạo gần đây không còn giữ thói quen đánh máy nữa mà “nhảy cóc” sang hẳn dùng chế độ thường để luyện tập, test tướng mới. Thậm chí từ mùa 5, có nhiều người sẵn sàng mang Xếp hạng ra sử dụng mà chẳng ngại ngần tuột rank hoặc khiến đồng đội bực mình. Với đơn giản một câu nói “Test tướng”, là xem như xác định số phận trận đấu đã rồi. Khiến bao người mếu mà chẳng dám chửi, sợ nó thoát ra hoặc feed còn nhanh thua hơn.

Liệu phải chăng, game thủ Việt chúng ta quá tự tin về khả năng của bản thân hoặc đối với họ, Liên Minh quá đơn giản như học đánh vần khiến bản thân các newbie này không cần phải luyện tập cho cực khổ, chỉ cần thả ga feed trong chế độ xếp hạng với lý do.. test tướng?

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2630 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày