Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Người đi rừng của RNG nhận xét “SofM là một đối thủ rất mạnh”

LMHT: Người đi rừng của RNG nhận xét “SofM là một đối thủ rất mạnh”

Team XemGame | 05/07/2016 9:40

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Hãy cùng xem đối thủ sắp tới của SofM nhận xét thế nào về anh chàng này.

Sau những trận đấu mở màn của giải đấu Liên minh huyền thoại Demacia Cup 2016, các tuyển thủ cũng như HLV của các đội tuyển tham dự đã có một buổi họp báo để trả lời phỏng vấn đề những vấn đề nảy sinh trong quá trình thi đấu.

Trong đợt phỏng vấn lần trước, SS SofM có nhắc đến RNG và EDG là 2 đối thủ khó chơi nhất, bạn đánh giá thế nào về Sofm?

Mlxg: Cách đánh của SofM theo khung hướng tấn công hổ báo, đồng đội trong team Snake cũng nhờ SofM mà phối hợp để không ngừng chèn ép vào đội hình đối phương. Tôi đánh giá rằng SofM là một đối thủ rất mạnh.

Xin hỏi Xiaohu, trong phiên bản hiện tại tần suất dùng Ryze và Vladimir khá cao, những vị tướng này cần đội hình như thế nào để kết hợp, lúc dùng cần chú ý gì?

Xiaohu: Về cơ bản thì Vladimir có thể dùng vào đội hình nào cũng được. Khi đánh tổ đội thì nên Tốc Biến đến sau lưng đối thủ, còn Ryze thì nên phối hợp với những vị tướng có khả năng đì đường thì dễ đánh hơn.

Trong trận 3, WE chọn Kalista đi ADC, là huấn luyện viên anh đánh giá sự lựa chọn này thế nào?

HLV WE: Chúng tôi chọn Kalista nhằm chống lại Sivir vì Kalista có năng lực rất mạnh. Nếu như Kalista giành được ưu thế thì có thể chèn ép Sivir. Ngoài ra, Kalista có năng lực vượt phá khá mạnh, có thể giúp chúng tôi phá trụ của đối phương dễ hơn.

Hôm nay việc sử dụng Kalista không nằm trong kế hoạch ban đầu của chúng tôi, nhưng Kalista luôn là nhân vật được dùng nhiều nhất từ trước đến nay, và sau này chúng tôi cũng sẽ tiếp tục dùng.

Đội hình của RNG phải nói là nơi hội tụ của các siêu sao. Bạn cảm thấy thế nào đối với tình trạng hiện tại?

HLV RNG: Như các bạn thấy, trong đội chúng tôi có khá nhiều ngôi sao, vì vậy luôn có tư tưởng “gánh team”. Hiện nay tôi đang nỗ lực khiến các thành viên trong đội bỏ xuống tư tưởng đó, để đội chúng tôi có thể trở nên mạnh hơn.

Xin hỏi Mixg rằng nửa khu trên cạnh tranh rất quyết liệt, vậy các trận đấu cuối năm, bạn muốn gặp GT hay EDG?

Mlxg: Thực tế mà nói, có lẽ là sẽ gặp EDG. Nếu cuối năm mới gặp nhau thì ai thắng ai thua cũng không chắc.

Hôm trước rút thăm, có chuẩn bị chiến thuật đặc biệt nào để đối phó RNG không?

HLV WE: Trước lần Demacia cup kỳ này, chúng tôi không có chuẩn bị chiến thuật gì đặc biệt. Chúng tôi chủ yếu dựa trên các vị tướng sở trường mà chiếm lợi thế trong giai đoạn Ban/Pick.

Kỳ này phong độ của UZI rất ấn tượng, xin hỏi chấn thương vai của anh hồi phục chưa?

HLV RNG: Ngoại trừ có 1,2 trận chưa bắt được nhịp trận đấu, phong độ của UZI trong đợt đấu này khá tốt, tôi cảm giác UZI ở các trận sau sẽ càng đánh càng hay.

Trận đầu sau khi lấy được rồng lớn, các bạn không lựa chọn phá trụ, mà chọn 3 người tách ra bao vây Irelia, lúc đó tại sao lại quyết định như vậy?

Mlxg: Vì lúc đó cũng không cần vội quay về, nên mới đưa ra chọn lựa là giết chết đối thủ trước rồi mới quay về.

Xin hỏi HLV WE, trong trận 2 dùng Shen kết hợp Herarim hiệu quá khá tốt, nhưng về sau lại gặp bất lợi, có thể giải thích lý do sao gặp bất lợi không?

HLV WE: Shen kết hợp Herarim có thể phá vỡ trận hình đối thủ, có lợi cho AD bên mình kiếm được vị trí tốt để chống lại AD bên họ. Gặp bất lợi vì ở dưới dưới có 1 đợt xử lý không tốt, đợt đó Ezreal chưa trúng kỹ năng của Bard, nhưng Shen bị ép buộc dùng kỹ năng. Khi toàn đội dưới tình huống bị truy kích đã không đánh tốt trận đánh đó.

Nếu như Ezreal thật trúng chiêu của Brand, Shen dùng kỹ năng cứu EZ, chúng tôi lại tiếp tục lợi dụng khả năng phá hoại trận hình để đi phá trận hình đối thủ thì có lẽ là tốt hơn.

Xin hỏi HLV, cúp Demacia không tổ chức trong khu vực LPL, về mặt ăn uống lưu trú có yêu cầu đặc biệt khác so với LPL không?

HLV RNG: Chúng tôi không có yêu cầu đặc biệt gì đối với thành viên đội. Các thành viên đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, đều có năng lực cao trong việc quản lý việc sinh hoạt của bản thân. Vì vậy về mặt này chúng tối không có yêu cầu gì cả.

Trong vòng bảng phong độ RNG tương đối thất thường, hôm nay thì khá hơn, trong thời gian tới RNG sẽ có điều chỉnh gì trước trận thi đấu hôm nay không?

HLV RNG: Trước tiên, do thời gian huấn luyên không đủ, chúng tôi cũng tự cảm thấy phong độ không tốt, cũng may đã kịp điều chỉnh lại trạng thái qua các trận thi đấu. Hôm nay thắng có thể do WE phong độ không tốt.

Trong các trận gần đây, đường trên Maokai và Trundle rất khó đối phó, có kế hoạch nào để đối phó các nhân vật tanker đường trên này không?

HLV RNG: Tôi cảm thấy 2 nhân vật này so với Irelia thì kém hơn. Nhưng bất kể nhân vật nào, muốn đối phó chủ yếu xem tuyển thủ đường trên làm thế nào lợi dụng tài nguyên đi rừng, cũng như sự trao đối nhiều hay ít cùng với tuyển thủ đi rừng.

EDG và GT sắp thi đấu, anh hi vọng đội nào sẽ thắng?

HLV RNG: Như mọi người đều nghĩ thì có lẽ EDG sẽ thắng trận ngày mai, nhưng từ giải đấu LPL, BP và phong độ thi đấu của GT rất tốt, vì vậy GT có khả năng đánh ngang cơ. Nếu như GT có thể vào chung kết, tôi có thể kê cao gối mà ngủ rồi.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2635 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày