Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Nhận định tổng quan về phiên bản 5.7

LMHT: Nhận định tổng quan về phiên bản 5.7

Team XemGame | 13/04/2015 10:21

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Ở phiên bản 5.7 này, Riot chú trọng đến 2 khu vực đó là đường trên và rừng với những chỉnh sửa tuy nhỏ nhưng cũng mở ra cơ hội cho một số kẻ chen chân nhằm khuấy đảo giai đoạn ban/pick của người chơi (thời điểm cân não nhất của trận đấu). Hãy cùng Xemgame.com phân tích và đưa ra những nhận định mang tính khách quan nhất về những sự lựa chọn ở phiên bản mới 5.7.

>>LMHT: Chi tiết bản cập nhật 5.7

Đường trên

nhan-dinh-lmht-3
Shen vẫn chưa tìm lại thời hoàng kim của mình.

Có vẻ như Riot không quá mạnh tay trong việc tăng/ giảm sức mạnh của các vị tướng đường trên. Dù được buff một tí về chiêu cuối và sự xuất hiện của trang bị Tàn tích của Bami nhưng Garen, Darius hay Shen vẫn sẽ chìm vào quên lãng của đại bộ phận game thủ ( bậc cao hoặc chuyên nghiệp) vì không hợp với meta hiện giờ. Bên cạnh đó, những tướng phổ biến ở giai đoạn hiện tại như Hecarim, Sion, Kennen, Maokai, Irelia tuy có bị đụng chạm “nhẹ” nhưng vẫn sẽ là sự lựa chọn hàng đầu nhờ khả năng cò quay và độ chống chịu tốt; Lulu vẫn còn đất diễn trong chiến thuật bảo vệ xạ thủ; Trundle từ phiên bản 5.6 đã được buff cực kì khủng khiếp tuy nhiên vẫn chưa thấy sự xuất hiện của con quái vật này. Chúng ta hãy chờ xem cục diện rối rắm ở đường trên sẽ được giải quyết như thế nào nhé.

Đi rừng

Ở phiên bản 5.7 , có một lưu ý khá quan trọng đối với Evelynn khi chiêu Q-Gai căm hận được tăng sát thương cơ bản lên khá cao: từ 30/45/60/75/90 lên thành 40/55/70/85/100. Cùng với nội tại đã được buff khá ổn ở 5.6 cùng với Phù Phép Quỷ Lửa, giai đoạn ban đầu trong công cuộc đi rừng của Evelynn theo đó cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Nidalee đi rừng tuy bị giảm một chút về lượng máu ban đầu nhưng chung quy lại, cô nàng hóa báo vẫn còn rất “nuột” ở khả năng dọn dẹp quái rừng cũng như gank hiệu quả. Còn về Rek’sai, độ cơ động về cuối trận của Nấm Mồ Hư Không này là tuyệt vời do Rek’Sai có thể đào đường hầm lại mỗi 10/9/8/7/6 giây, giảm từ 10 giây mọi cấp như trước. Zac, Sejuani, Udyr vẫn ổn định và có chỗ đứng trong khu rừng hiện do phù hợp với khá nhiều chiến thuật hiện nay.

nhan-dinh-lmht-2
Evelynn sẽ khiến đối phương phải cắm rất nhiều mắt hồng.

Không thể không nhắc tới Lee Sin và Jarvan IV nhưng dường như hai vị tướng này được liệt vào “thứ yếu”. Một phần do các vị tướng trên quá hợp ở thời điểm hiện tại, cũng có thể người chơi muốn có cảm giác mới lạ thay vì cứ quanh đi quẩn lại hai vị tướng này.

Đường giữa.

nhan-dinh-lmht-1
Viktor sẽ là một thế lực mới ở đường giữa?

Đây có lẽ là vị trí có nhiều sự góp mặt nhất của các vị tướng do chiến thuật cũng như cách tiếp cận ở đầu, giữa và cuối trận của mỗi người chơi, mỗi đội tuyển là khác nhau. Chúng ta có thể chia đường giữa ra thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất gọi là “Ma cũ” như Zed, Lulu, Ahri, Leblanc, Cassiopeia hay Xerath với nhiều lối đánh khác nhau như đẩy đường, sát thủ, bảo kê xạ thủ hay gây sát thương theo thời gian.v.v… Nhóm thứ hai là “Ma mới” với sự góp mặt của Cho’gath, Vladimir, Sion, Viktor, Morgana khi team bạn muốn gây bất ngờ cho đối phương đồng thời có khả năng khắc chế phần nào những tướng ở nhóm thứ nhất vốn rất thông dụng. Nhóm thứ ba là “Ma 3D” khi sức mạnh của những vị tướng này đã được buff nên khá nhiều nhưng vẫn thấy rất ít ở Đấu Trường Công Lý do khá khó để xây dựng lối chơi quanh họ, điển hình như Zilean, Diana.

Đường dưới

Đây có lẽ là nơi có khá nhiều bất ngờ. Urgot nổi lên như một trong ba xạ thủ bá nhất ở thời điểm hiện tại nhờ lớp lá chắn được buff quá tay đến từ Riot. Chính vì điều này khiến Urgot từ đáy của vực thẳm, chịu sự ghẻ lạnh của mọi người bỗng chốc vụt sáng và rực rỡ từ những trận đấu rank hay tại các giải đấu chuyên nghiệp. Bên cạnh đó thì Graves, Sivir, Corki và Kalista vẫn là sự lựa chọn thuần xạ thủ cho những người chơi muốn “tự tin là chính tôi”.

nhan-dinh-lmht-4
Đao phủ dị dạng đã trở lại, và lợi hại gấp trăm lần.   

Đó là chuyện của những kẻ “cầm súng”, còn những người “tiếp đạn” hay nói chính xác hơn là hỗ trợ cũng có những điều dị không kém. Nautilus là số một tại thời điểm hiện tại khi chúng ta có thể thấy gã khổng lồ này ở rất nhiều trận đấu đỉnh cao. Khổng Lồ Biển Sâu là sự tổng hợp tinh hoa của rất nhiều vị tướng khác đã thành danh: kéo của Thresh, làm choáng và hất tung giống Braum cộng thêm sự cứng cáp như Alistar. Mọi thứ quá hoàn hảo cho một Nautilus ở vị trí hỗ trợ. Bên cạnh đó vẫn là những “Tứ Hoàng” như Thresh, Leona, Janna và Morgana vì khả năng bảo kê, mở giao tranh ở bốn vị tướng này đều ở mức tuyệt vời.

>>SaiGon Fantastic Five vô địch GPL 2015 – Sánh vai các anh tài Quốc Tế

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày