Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Những lối chơi dị mà hiệu quả trong bản 11.1

LMHT: Những lối chơi dị mà hiệu quả trong bản 11.1

Team XemGame | 07/01/2021 14:51

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Với khá nhiều thay đổi ở phiên bản đầu tiên của mùa 11 LMHT, các game thủ đã tìm ra những lối chơi khá dị trong bản 11.1.

Gragas Đường Trên

Trong giai đoạn Tiền Mùa Giải 2021, Gragas đã xuất hiện khá nhiều nhưng ở vị trí Hỗ Trợ với khả năng mở giao tranh tốt. Và bước qua bản 11.1, nhiều cao thủ Hàn Quốc đã thử mang vị tướng này lên Đường Trên và thấy khá hiệu quả.

Vì không thể đọ sức Chống Chịu với nhiều Đấu Sĩ Sát Thương Vật Lý, Gragas Đường Trên sẽ tận dụng tối đa khả năng gây Sức Mạnh Phép Thuật của mình. Kết hợp với ngọc Thiên Thạch Bí Ẩn, Gragas sẽ trở nên vô cùng khó chịu với Sát Thương nhiều từ các pha trao đổi đầu trận.

Đánh đổi khả năng Chống Chịu, việc lên toàn bộ SMPT giúp cho Gã Nghiện Rượu có thể gây bất ngờ cho đội hình đối phương. Hình ảnh Gragas Pháp Sư Đường Giữa ở những mùa đầu tiên đang được tái hiện khá rõ nét trong lối chơi dị ở bản 11.1.

Đai Tên Lửa Hextech là trang bị Thần Thoại không thể phù hợp hơn cho Gragas. Tiếp theo đó là Quỷ Thư Morello, Đồng Hồ Cát, Trượng Hư Vô và Mũ Phù Thuỷ để tối đa hoá lượng Sát Thương Phép gây ra.

Rengar Đường Trên Siêu Hồi Phục

Trước đây Rengar thường được biết đến với khả năng hồi phục tốt bằng việc lên Chống Chịu và tận dụng khả năng cù cưa trong giao tranh. Và ở mùa 11, vị tướng này vẫn có thể làm điều đó dù lên toàn trang bị Sát Thương.

Sử dụng ngọc Chinh Phục là chính kết hợp cùng ba điểm ngọc phụ bổ sung khả năng Hút Máu, Rengar thực sự trở nên rất lợi hại khi kết hợp thêm trang bị.

Với trang bị Thần Thoại Chùy Hấp Huyết kết hợp cùng Rìu Mãng Xà, Rengar có thể gây ra lượng Sát Thương lớn cùng khả năng Hồi Phục đáng kể. Kết hợp thêm Vũ Điệu Tử Thần, Giáp Tâm Linh và Móng Vuốt Sterak, Rengar thực sự trở thành con quái vật khát máu và sống rất dai trong giao tranh.

Kindred Mưa Kiếm

Là tướng Đi Rừng hiếm hoi có thể đọ sức mạnh lại với Graves ở thời điểm này, Kindred quả thực có độ thăng tiến sức mạnh cao và gây khó chịu cho đối thủ với tầm đánh xa của mình.

Sử dụng ngọc Mưa Kiếm, Kindred có khả năng tận dụng tốt những chiêu thức kết hợp với các đòn đánh thường tốt khi lên trang bị Chí Mạng. Đặc biệt, đây là vị tướng không cần lên trang bị Huyền Thoại đầu tiên.

Thứ mang lại sức mạnh cho Kindred là Lưỡi Hái Linh Hồn, nó cung cấp toàn bộ những gì vị tướng này cần từ Chí Mạng, Sát Thương và khả năng dồn Sát Thương. Trang bị thần thoại thích hợp cho Kindred là Cung Phong Linh, giúp cho vị tướng này rất khó bị bắt. Kết hợp thêm những trang bị Chí Mạng như Súng Hải Tặc, Vô Cực Kiếm… Kindred là nguồn Sát Thương cực lớn về cuối trận.

Elise Chinh Phục

Những tướng Đi Rừng Sức Mạnh Phép Thuật đã trở lại trong những bản gần đây và Elise cũng tương tự. Việc sử dụng ngọc Chinh Phục không còn quá xa lạ khi trước đó Nidalee từng là một trường hợp khá thành công.

Elise vẫn sẽ lên hoàn toàn theo hướng SMPT với món trang bị Thần Thoại là Lưỡi Hái Bóng Đêm. Đây là trang bị vừa được gia tăng sức mạnh khá đáng kể trong bản 11.1.

Nanh Nashor sẽ giúp Elise gây Sát Thương tốt trong dạng Nhện và kết hợp tốt với Chinh Phục. Tiếp theo đó, Quỷ Thư Morello, Đồng Hồ Cát và Mũ Phù Thuỷ Rabadon là những món giúp tăng sức mạnh về cuối trận.

Graves Đường Giữa

Vừa bị giảm đôi chút sức mạnh ở trong rừng, Graves ngay lập tức được nhiều game thủ mang ra Đường Giữa. Thay vì lối chơi Sát Lực, Graves được xây dựng theo hướng Xạ Thủ thuần thực sự là rất mạnh.

Điều khiến Graves mạnh ở Đường Giữa là khả năng dọn lính nhanh, độ chống chịu tốt với khả năng cộng Giáp từ Rút Súng Nhanh. Không nhiều tướng Đường Giữa có khả năng đấu tay đôi với Graves.

Việc sử dụng ngọc Bước Chân Thần Tốc giúp Graves trụ đường mạnh và rất khó bị gank bởi độ cơ động. Tiếp theo đó, trang bị Nỏ Tử Thủ cùng Huyết Kiếm thực sự biến Graves trở nên khó bị tiêu diệt trong giao tranh, từ đó có thể gây ra hàng tấn Sát Thương lên đội hình địch.

Có thể bạn muốn xem thêm: LMHT: Riot hé lộ danh sách những tướng có khả năng sắp được làm lại

Miss Fortune Quyền Năng Bất Diệt

Miss Fortune vốn rất mạnh với lối lên đồ Sát Lực cùng Thu Thập Hắc Ám. Tuy nhiên trong một vài trường hợp mà team địch có nhiều Sát Thủ thì việc đổi hướng cho Miss Fortune sử dụng ngọc Quyền Năng Bất Diệt là một điều thú vị.

Đây được xem là lối chơi dị để chống Sát Thủ trong bản 11.1

Giống như Graves, Miss Fortune sẽ tiếp tục lên Nỏ Tử Thủ và Huyết Kiếm để mang lại khả năng sinh tồn ấn tượng trong giao tranh. Thương Phục Hận Serylda cùng Vô Cực Kiếm sẽ giúp Xạ Thủ này có những đòn bắn tay lực hơn về cuối trận.

Không có khả năng Sốc Sát Thương nhanh nhưng lối lên đồ kiểu này giúp Miss Fortune khó bị tiêu diệt bởi Sát Thủ. Từ đó, vị tướng này có nhiều cơ hội và góc bắn hơn để xả chiêu cuối Bão Đạn trong những pha giao tranh.

Galio Hỗ Trợ

Với món trang bị Thần Thoại Giáp Gia Tốc Hóa Cuồng, Galio giờ đây đã trở lại vị trí Hỗ Trợ với độ hiệu quả cao hơn. Không chỉ có khả năng tiếp cận tốt và độ Chống Chịu cần thiết, Galio giờ đây còn mang đến một phần Sát Thương không nhỏ.

Ngọc Dư Chấn luôn cần thiết với tướng Hỗ Trợ có khống chế cứng như Galio. Tiếp theo đó là những ngọc phụ bổ sung sức Chống Chịu cần thiết.

Sau khi có Giáp Gia Tốc Hóa Cuồng, Galio đã có mọi thứ cần thiết cho vị trí Hỗ Trợ. Từ đó có thể lên thêm những trang bị hữu ích khác như Dây Chuyền Chuộc Tội, Lời Thề Hiệp Sĩ và Giáp Liệt Sĩ.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2630 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày