Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Những tư tưởng bá đạo của đa số người chơi tại máy chủ Việt Nam

LMHT: Những tư tưởng bá đạo của đa số người chơi tại máy chủ Việt Nam

Team XemGame | 09/05/2016 11:20

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Cùng đến với bài viết mang tính chất giải trí về những lí do của các game thủ LMHT đưa ra nhưng rất đúng với thực trạng của LMHT Việt Nam hiện nay.

Thua là tại team, không phải tại mình

Đây có lẽ là suy nghĩ phổ biến nhất của 90% các bạn trẻ chơi Liên Minh Huyền Thoại tại Việt Nam, chính vì suy nghĩ này nên hầu hết các bạn bị giam mãi ở một rank mà không bao giờ tiến bộ được. Sự khác biệt của một người chơi giỏi và người chơi kém nằm ở chỗ, họ biết mình sai ở đâu, tập trung luyện tập khắc phục những khuyết điểm đó và ngày càng hoàn thiện hơn trong cách chơi.

lolgamen_9_5_4.JPG (800×450)

Nếu bạn nghĩ mình luôn đúng thì không thể nào tiến bộ được, nếu không muốn nói là ngày một kém hơn so với mọi người. Vì vậy hãy một lần nhìn lại mình sau những trận thua, dù không phải tất cả những trận thua đều do lỗi của bạn. Nếu chưa đủ tốt thì tập luyện cho tốt hơn nữa, hoàn thiện bản thân chưa bao giờ là sai cả.

Sử dụng kĩ năng định hướng cực tệ xong tố team kia dùng tool

Sai lầm này là cực kì tai hại, nó ảnh hưởng đến tâm lý đồng đội lẫn trình độ của bạn. Thử nghĩ đơn giản mà xem, nếu bạn nói bên kia có người dùng tool, team bạn khi gặp đối tượng đó trong giao tranh hay những pha bắt lẻ sẽ rất ngại tung ra những kĩ năng định hướng, họ có xu hướng xử lý rất nhát tay trước những người dùng tool với tâm lý có dùng kĩ năng gì thì nó cũng né được.

lolgamen_9_5_1.JPG (800×436)

Còn với bản thân bạn, chính vì suy nghĩ đó mà bạn sẽ không tiến bộ được, bạn luôn nghĩ cứ mỗi khi mình dùng kĩ năng hụt là do nó tool chứ không phải bạn kém trong việc sử dụng kĩ năng định hướng. Vòng lập cứ thế lập lại, rồi dần bạn sẽ không thích chơi những tướng có kĩ năng định hướng nữa, mất niềm tin vào sự công bằng trong game. Việc bỏ game có lẽ cũng không còn xa với những bạn suy nghĩ như vậy.

Chọn Yasuo là ngu, là muốn thể hiện không cần biết là ai

Có lẽ định kiến với những người chọn Yasuo tại Việt Nam cũng không thua kém gì việc người tiêu dùng Việt kì thị hàng hóa có xuất xứ Trung Quốc. Đa số các bạn muốn leo rank bằng vị tướng Yasuo một cách nghiêm túc luôn rất khó khăn trong việc nhận được sự thông cảm từ team. Chỉ cần một hai pha xử lý lỗi thì ngay lập tức họ trở thành đối tượng trù dập của 4 thành viên còn lại trong team. Việc này cũng một phần do các video highlight Yasuo quá phổ biến tại Việt Nam, vô hình chung tạo thành một chuẩn mực trong lòng mọi người, nên khi gặp những bạn đánh chưa được tốt, họ ngay lập tức trù dập mà không cần biết lý do.

lolgamen_9_5_5.JPG (800×450)

Đồng ý là có rất nhiều trường hợp, xem highlight xong vào thể hiện “như đúng rồi” làm khốn khổ team, nhưng bên cạnh đó cũng có những bạn đã và đang luyện tập Yasuo rất tốt, họ chưa hay nhưng chắc chắc sẽ đánh tốt hơn qua từng ngày. Đừng vì vài tình huống xử lý lỗi mà trù dập nhau, như vậy rất mất tinh thần thi đấu.

Hell Elo rồi không quan trọng nữa, thua thêm cũng chả sao

Suy nghĩ buông xuôi này xuất phát từ việc phần lớn các bạn bị giam mãi ở một rank, cứ đánh trận thắng trận thua liên tục. Thắng thì cộng rất ít điểm trong khi thua thì trừ gấp đôi. Nên trong phần lớn các trận đấu, team hơi thất thế một chút ở đầu game là bắt đầu buông xuôi và afk, không thì phá game cho thua luôn với tâm lý “tao hell elo rồi thua nữa cũng không sao”.

lolgamen_9_5_2.JPG (800×533)

Đây là một suy nghĩ vô cùng nhu nhược và sai lầm, cách duy nhất để bạn thoát khỏi hell elo là thắng liên tục và hạn chế tối đa số trận thua. Điều này hoàn toàn có thể làm được bằng cách tận dụng tính năng mời cùng lúc nhiều bạn bè đánh chung. Với việc tìm được những người chơi mà mình tin tưởng và có trình độ tốt, bạn hoàn toàn có thể thoát khỏi tình trạng hell elo. Đừng buông xuôi và làm ảnh hưởng đến 4 người đồng đội còn lại, họ không xứng đáng bị một trận thua nhảm nhí như vậy đâu.

Tướng này “lỗi” quá

Câu này rất phổ biến khi các bạn trẻ coi đánh giải và thấy một cao thủ nào đó sử dụng một vị tướng quá thành công. Lập tức họ nhận định đây là một tướng “lỗi” nặng, gây mất cân bằng game và cần bị cấm trong xếp hạng ngay. Nhưng có một sự thật mà họ không biết, những vị tướng mà họ gọi là “lỗi” – điển hình như Ryze của Faker – cần một quá trình luyện tập và kĩ năng rất cao để sử dụng tốt, và chắc chắn nó không dành cho những bạn kĩ năng kém.

lolgamen_9_5_3.JPG (800×438)

Những gì bạn xem trong trận đấu chỉ là “bề nổi của tảng băng”, phía sau nó là rất nhiều vấn đề, không phải tự nhiên mà vị tướng đó “xanh” như vậy. Ngoài nguyên nhân chủ quan là sự luyện tập và kĩ năng cá nhân, nó còn bao gồm cách vận hành chiến thuật của toàn đội có trơn tru hay không? Khi mọi thứ đạt đến điều kiện hoàn hảo, vị tướng đó sẽ rất xanh và có khả năng đè nát mọi đối thủ. Hãy xem giải đấu có phân tích và suy nghĩ, đừng xem kiểu phong trào rồi phán bừa, dẫn đến những nhận định sai lầm.

Nguồn : gamenoob

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2630 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày