Trang chủ » Tin Game » Game Online » LMHT: Những vị tướng “càng cuối game càng khủng”

LMHT: Những vị tướng “càng cuối game càng khủng”

Team XemGame | 31/01/2015 17:41

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Cuối game luôn là khoảng thời gian cực kì quan trọng của mỗi trận đấu. Chính vì thế, việc có được một tướng có khả năng imba về late game là điều cực kì quan trọng trên con đường đi tới thắng lợi của cả đội. Hãy cùng Xemgame.com điểm mặt những tướng được coi là Hyper Carry trong Liên Minh Huyền Thoại nhé.

Bài viết sau sẽ không nhắc tới những tướng có khả năng cộng dồn vô hạn theo thời gian như Nasus, Veigar, Thresh…

Vayne – Anti tanker

tuong-lmht-2
Khi đọc tiêu đề của bài viết này, chắc chắc trong đầu các bạn sẽ hiện ra một vị tướng: Vayne ! Cô nàng này có khả năng làm tan chảy bất cứ mục tiêu nào ngay cả những tanker “trâu bò” nhất. Với Mũi Tên Bạc có thể gây sát thương theo phần trăm máu và khả năng ảo diệu trong di chuyển khi giao tranh xảy ra, Vayne có thể cày nát đội hình bạn ở cuối trận. Mà nếu bạn thua giao tranh vào giai đoạn late game thì đồng nghĩa với việc thua cuộc.

[youtube]HrtOLPV1ZMo[/youtube]Vayne trong tay Doublelift đã trở thành thương hiệu.

 Kog’Maw- Cỗ máy cao xạ

tuong-lmht-3
Giống như Vayne, Kog’Maw cũng là một xạ thủ dạng hyper carry cực kì đáng sợ với khả năng bắn theo phần trăm máu TRÊN TỪNG ĐÒN BẮN ( với Vayne chỉ là phát bắn thứ 3 ). Ở Kog’Maw là sự hòa trộn giữa sát thương vật lí và sát thương phép, chính điều này cũng gây khó khăn cho tanker đối phương khi không biết nên lên trang bị tăng giáp hay kháng phép. Nhưng ngược lại với Vayne, Kog’maw cực kì thiếu linh hoạt và cơ động nên cần có sự bảo kê hoàn toàn đến từ đồng đội.

[youtube]4WXcPivHsQs[/youtube]Và hãy coi chừng nội tại của Kog’Maw…

Rengar- Thú săn… ADC

tuong-lmht-4
Đừng kéo dài game quá lâu nếu có Rengar vì chỉ với một combo thôi, xạ thủ đội bạn phải “ngủm củ tỏi”một cách bất ngờ và thót tim dù đầy máu. Bạn đã thử chơi Rengar full sát thương vật lí chưa ? Đó có lẽ là một trải nghiệm cực kì thú vị.

[youtube]8MLmox9a9_s[/youtube]One kill die… Rengar khiến nhiều nạn nhân phải tè trong quần.

Tristana – Đáng sợ về late

tuong-lmht-1
Xét về độ bá khi về cuối game thì không thể không nhắc tới Tristana. Mà sức mạnh của cô bé này phát huy khi có 2 món trấn phái là Vô Cực Kiếm và Dao Điện Statikk. Nhưng độ nguy hiểm của Tris nằm ở cấp 18 với nội tại được tăng tầm bắn lên tới 669 và kĩ năng súng liên thanh tăng 110% tốc độ bắn. Chỉ cần 2 yếu tố đó thôi cũng làm Tristana bắn tan nát cả team địch. Họa may chỉ có Giáp Gai mới có thể phần nào đó khắc chế cô nàng yêu tinh nhỏ bé này.

Jax- Quay càng lâu càng khỏe

Khá yếu ớt ở đầu game, nhưng đừng vì thế mà coi thường Jax nhé. Chỉ với 3 món đồ cần thiết là Tam Hợp Kiếm, Gươm Của Vua Vô Danh và Khiên Băng Raduin, Jax có thẻ quẩy cực kì mãnh liệt trong lòng team địch. Và chỉ cần một chút sơ sẩy, pháp sư hay xạ thủ yếu máu đội bạn có thể lên bảng đếm số ngay lập tức chỉ với vài phát gõ.

[youtube]qx_6A1T1UeE[/youtube]Jax quay tay quá ư mãnh liệt.

[poll id=”182″]

>>LMHT: Riot chính thức xác nhận trang phục Sona DJ

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày