Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Những vị tướng có tỉ lệ thắng cao nhất ở phiên bản 6.12

LMHT: Những vị tướng có tỉ lệ thắng cao nhất ở phiên bản 6.12

Team XemGame | 23/06/2016 11:48

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Những vị tướng này không chỉ có tỉ lệ thắng cao, mà tỉ lệ chọn cũng không hề thấp chút nào cả.

Ở bài viết lần này tôi sẽ chọn ra những vị tướng có tỉ lệ thắng cao nhất ở Liên minh huyền thoại, nhưng tỉ lệ chọn cũng không hề thấp chút nào cả. Những vị tướng này sẽ giúp các bạn có cái nhìn rõ hơn về các lựa chọn hiệu quả trong phiên bản 6.12.

Đường trên

Chắc chắn không cần phải bàn cãi về tỉ lệ thắng của Irelia trong phiên bản 6.12 này nữa rồi. Sau những thay đổi của Tam Hợp Kiếm, một vị thần ở khu vực đường trên, đã quay trở lại đấu trường công lý. Mặc dù biết là vậy, nhưng người chơi vẫn tỏ ra thờ ơ với sức mạnh của cô ta, bởi tỉ lệ cấm Irelia chỉ nằm ở thứ 4, vỏn vẹn có 29,64% mà thôi.

Cũng một phần là bởi có tương đối ít người biết chơi Irelia, mà số người phát huy sức mạnh của cô lại càng ít nữa, cho nên chúng ta chỉ thấy nhiều người chọn, chứ chẳng thấy mấy ai “xanh” cả. Nhưng hãy cẩn thận, Irelia mà rơi vào tay của những tên “pro” thì khác biệt hoàn toàn đấy. Tỉ lệ chọn của Irelia cao nhất với 16,23%, tỉ lệ thắng cao thứ 2 với 53,8%, chỉ sau mỗi Malzahar với 55,22%, nhưng tỉ lệ chọn hắn chỉ có 0,65% thôi. Vì thế, xét cho cùng thì Irelia có tỉ lệ chọn lẫn tỉ lệ thắng cao nhất phiên bản 6.12 ở khu vực đường trên.

https://www.youtube.com/watch?v=cjB0MrknW1s

Đi rừng

Sự thay đổi của Tam Hợp Kiếm cũng giúp cho các vị tướng phụ thuộc vào nó ở trong các phiên bản trước quay trở lại, và tất nhiên là có cả Hecarim. Cả ở đường trên lẫn đi rừng, con ngựa này cho thấy hắn đang là mối lo sợ với mọi kẻ địch, không còn chí mạng thì sao? Hecarim chẳng cần thiết cho lắm.

Tốc độ đánh cộng thêm kinh hoàng kèm theo thời gian hồi chiêu thấp, Hecarim có thể gần như tung chưởng liên tục vào kẻ địch, trao đổi chiêu thức cực mạnh. Về khoản đi rừng, thậm chí Hecarim còn cho thấy mình làm được nhiều hơn thế với lối lên đồ đa dạng, vừa có cả chống chịu, vừa có thể gây ra hàng tấn sát thương khủng khiếp nữa cơ đấy. Tỉ lệ chọn của Hecarim trong phiên bản này là 10,87%, tỉ lệ thắng là 53,33%.

https://www.youtube.com/watch?v=96BC6PDseDc

Đường giữa

Sự cân bằng và ổn định của Viktor qua rất nhiều phiên bản cho tới thời điểm hiện tại vẫn không hề thay đổi. Có thể nói, nếu như hắn ta có thêm 1 kỹ năng dạng hồi phục thì Viktor sẽ rất hoàn hảo, vừa có kỹ năng quét lính, tạo khiên, sát thương dù bị chuyển từ dạng “sát thủ” > theo thời gian, nhưng tổng lượng sát thương gây ra lớn hơn rất nhiều.

Viktor cũng thuộc dạng pháp sư “không thể bị khắc chế”, bởi bộ kỹ năng của Viktor chỉ phụ thuộc vào trình độ của người chơi mà thôi. Nếu bạn đánh tốt, mọi kèo đấu đều dễ như trở bàn tay. Viktor cũng có thể được lựa chọn đầu tiên, bởi đối thủ có thể khiến hắn gặp khó chịu nhất đó là Zed thì thường xuyên bị cấm rồi còn đâu. Tỉ lệ chọn của Viktor là 14,51%, trong đó tỉ lệ thắng là 51,94%.

https://www.youtube.com/watch?v=tPoEA0KSaVo

Xạ thủ 

Có lẽ số lượng xạ thủ thông dụng trong các phiên bản nhiều hơn hẳn so với các vị trí khác thì phải. Vì vậy, tôi sẽ chọn ra 3 xạ thủ có tỉ lệ thắng gần bằng nhau nhất, bởi nếu tôi chọn ra 1 xạ thủ nhất định thì quả thực không công bằng cho 2 vị tướng còn lại.

Ashe có tỉ lệ thắng cao nhất trong số các xạ thủ còn lại. Tỉ lệ chọn là 11,11%, tỉ lệ thắng 54,12%. Từ giải đấu chuyên nghiệp cho tới các trận đấu xếp hạng đơn, Ashe cho thấy mình đang từng bước lấy lại vương miện nữ hoàng của mình.

Jinx cũng vậy, cô được xem như là 1 xạ thủ mạnh nhất cho tới khi thời đại của “lũ xôi thịt” mở ra. Những phát tên lửa của Jinx như kiểu gãi ngứa bọn chúng vậy. Nhưng sau những thay đổi ở phiên bản mới, xem ra cô nàng ngực lép của chúng ta đã trở lại. Jinx có tỉ lệ chọn là 12,43%, tỉ lệ thắng là 53,41%.

Gần đây Jhin mới nổi lên một lối chơi mới theo người Hàn Quốc, đó là Jhin Kiếm Ma Youmuu + Dạ Kiếm Draktharr. Nếu kèm theo cả Chùy Gai Malmortius nữa, Jhin sẽ có chỉ số xuyên giáp lên tới 40 lận, chưa kể các chỉ số kèm theo như ngọc bổ trợ và bảng bổ trợ. Tỉ lệ chọn của Jhin là 14,8%, tỉ lệ thắng là 53,01%.

https://www.youtube.com/watch?v=PBs1YnFFu_g

Hỗ trợ

Janna Blitzcrank, 2 vị tướng hỗ trợ đại diện cho 2 trường phái phòng thủ và tấn công. Trong khi Janna với lối chơi bảo kê xạ thủ, hồi phục và tạo khiên cho đồng đội, thì Blitzcrank luôn luôn lăm le đối phương mất vị trí để kéo, đảo đường và gây sức ép liên tục. Do vậy, không có gì khó hiểu khi cả 2 vị tướng này đều nằm trong top tướng vừa có tỉ lệ thắng cao nhưng tỉ lệ chọn cũng không hề thấp chút nào. Tỉ lệ chọn của Janna là 11,41%, tỉ lệ thắng là 53,22%. Còn Blitzcrank thì cao hơn một tí, với tỉ lệ chọn là 17,7%, tỉ lệ thắng là 53,31%.

Những vị tướng này do tôi lựa chọn không hẳn là có tỉ lệ thắng cao nhất, nhưng họ có tỉ lệ chọn rất cao. Ví dụ như Galio đang là giữ top 1 tỉ lệ thắng ở đường giữa, nhưng tỉ lệ chọn chỉ có 0,64% mà thôi. Hy vọng bài viết sẽ mang lại cho các bạn những thông tin cần thiết để cải thiện kỹ năng.

Theo lienminh360

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2636 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày