Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Những vị tướng dễ chơi nhưng lại ít xuất hiện trong game

LMHT: Những vị tướng dễ chơi nhưng lại ít xuất hiện trong game

Team XemGame | 19/03/2016 16:38

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Nunu, Kayle, Rammus… có khi nào bạn tự hỏi rằng chúng khá dễ chơi nhưng tỷ lệ xuất hiện khá thấp trong LMHT không nhỉ ?

Đã bao giờ bạn tự đặt câu trong đầu hỏi tại sao có những mẫu tướng cực dễ chơi như Rammus, Cho’gath, Kayle và nhiều mẫu tướng khác lại có tần suất xuất hiện cực thấp chưa? Ở bài viết này, chúng ta sẽ đi vào phân tích cụ thể một vài vị tướng như trên nhưng cũng có thể hiểu rộng ra cho những vị tướng dạng như vậy.

Khả năng đi đường tốt nhưng tính đột biến khi gank và giao tranh thấp

Có thể nói rằng những vị tướng dễ chơi thì gần như có thể sử dụng ở mọi vị trí, có chăng là trừ xạ thủ ra. Những vị tướng kể trên như Kayle, Rammus, Cho’gath đều có khả năng đi mọi đường tốt, thậm chí cả đi rừng với khả năng xóa sổ quái rừng cực nhanh với bộ kĩ năng nhiều sát thương trên diện rộng.

Nhân tiện khi nói đến khả năng đi rừng thì cũng phải kể đến cả một vị tướng được gọi là “thần rừng” ở thời điểm mùa Xuân năm ngoái là Nunu. Vị tướng này phải nói là cực kì dễ chơi vì không có các kĩ năng định hướng, đi rừng không tốn máu và rất hợp với những đội hình có nhiều vị tướng cần tốc độ đánh.

anh2_19_3_3.jpg (968×263)
Nunu đã từng rất hot nhưng giờ thì gần như biệt tăm.

Như đã nói thì các mẫu tướng trên đều không phải dễ gank hoặc tham gia combat. Bộ kĩ năng của họ khá hạn chế, chẳng hạn như Kayle thì chỉ có một kĩ năng làm chậm mà tầm sử dụng thì quá ngắn lại còn là đơn mục tiêu. Rạn Nứt của Cho’gath nếu bị đối phương né được thì cũng không có cách nào cho anh ta có thể lại gần mà sử dụng những kĩ năng còn lại. Quả cầu tốc độ của anh chàng Rammus thì thậm chí còn có thể bị phá đơn giản nếu xung quanh đối phương có đông những con lính. Gần như muốn phát huy tối đa được bộ kĩ năng của mình thì những vị tướng trên cần phải có đồng đội có kĩ năng khống chế tốt thì mới đơn giản hóa được những pha gank.

Không dễ để ăn được nhiều mạng

Chắc chắn rằng trong những trận đấu thường hay đánh xếp hạng đơn thì KDA đẹp luôn là thứ mà những game thủ mong muốn. Nhưng với những vị tướng dễ chơi này, bạn sẽ không thể có được những màn dồn sát thương mãn nhãn và tiễn đối phương lên bảng trong một nốt nhạc như với các vị tướng LeBlanc, Gangplank, cũng không thể được cả đội “chiều chuộng” và nhường ăn mạng như những xạ thủ.

Và đương nhiên, khi cơn khát máu nổi lên thì các game thủ của chúng ta thường có lối đánh hổ báo hơn và có phần tham mạng hơn, dẫn đến những tình huống quăng game không đáng có để rồi thất bại cả một trận đấu.

anh2_19_3_1.gif (480×270)
Cho’Gath có thể trở thành một con quái vật nếu bạn tận dụng được sức mạnh của nó.

Cho’gath hay Nunu lên đồ sức mạnh phép thuật thì đương nhiên cũng sẽ có khả năng dồn sát thương khá mạnh nhưng bộ kĩ năng của họ đều dễ bị đối phương khắc chế dễ dàng. Cả 2 đều cần phải tiếp cận được đối phương để gây được trọn nguồn sát thương phép thuật, tuy nhiên lại không hề có bộ kĩ năng để tiếp cận như các pháp sư Kassadin hay Diana. Chính vì vậy nên hầu hết người chơi đều chọn cách lên đồ chống chịu cho Cho’gath và Nunu. Vậy nên việc khó có thể ăn nhiều mạng cũng là điều tương đối dễ hiểu. Còn Kayle nếu được “bắn” thì cũng sẽ gây nên một lượng sát thương khá khủng khiếp. Nhưng vì sao lại khó ăn mạng thì câu trả lời sẽ có ở ngay phần sau đây.

Tầm sử dụng kĩ năng quá thấp và dễ bị khắc chế

Đầu tiên hãy nói về Kayle. Vị tướng này quá “nửa nạc nửa mỡ” khi mà không hẳn là một đấu sĩ cũng không hẳn là một xạ thủ. Tham gia giao tranh hay gank lẻ đều phụ thuộc nhiều vào kĩ Công Lý Thịnh Nộ để gia tăng tầm đánh. Nhưng từng đó là không đủ với meta tướng chống chịu cũng như nhiều hiệu ứng khống chế như hiện giờ, nhất là giai đoạn cuối trận đấu, Kayle không dễ dàng gì có thể sờ được vào dàn sau của đội hình đối phương.

Tương tự với những vị tướng cần khả năng áp sát như Cho’gath hay Rammus, gần như họ có rất ít khoảng trống để tiếp cận pháp sư hay xạ thủ địch. Thêm vào đó, nếu như gặp đội hình đối phương có nhiều khống chế thì thậm chí những tướng này còn có thể bị hạ gục trong lúc đang cố len lỏi vào vì họ không có kĩ năng để thoát ra khỏi giao tranh tốt ngoại trừ phép bổ trợ Tốc Biến có thời gian hồi 300 giây mà có thể họ đã dùng để áp sát những tướng mỏng manh của đối phương trước đó rồi.

anh2_19_3_2.gif (480×270)
Nếu có khoảng trống, Kayle có thể quạt cả đội hình đối phương lên bảng.

Ngoài ra, cách lên đồ của những vị tướng này cũng hạn chế không kém. Kayle thì đương nhiên là các game thủ hầu hết sẽ chọn cách lên đồ dựa nhiều vào sát thương của các đòn đánh nhưng các tướng chống chịu đối phương thường đã lên những đồ hạn chế khả năng đánh của xạ thủ đội bạn như Tim Băng, Khiên Băng, hay Giáp Gai nên nghiễm nhiên bạn cũng đã bị khắc chế theo. Cho’gath, Nunu hay Rammus lên sức mạnh phép thuật thì cũng đã bàn ở trên là không phát huy sức mạnh tối đa của những tướng này. Thế nên lên đồ chống chịu gần như là sự lựa chọn duy nhất.

Lời kết

Mọi tướng trong Liên Minh Huyền Thoại đều có ưu và nhược điểm riêng chứ không chỉ đơn cử những gương mặt ở trên. Không thể phủ nhận rằng có rất nhiều game thủ có khả năng chơi cực tốt những vị tướng trên nhưng nhìn chung, để được tất cả game thủ để mắt đến thì phải cần rất nhiều thay đổi trong các phiên bản tiếp theo. Liệu các bạn có những bí quyết thú vị nào về những vị tướng này, hãy chia sẻ với chúng tôi ở bên dưới nhé.

Nguồn : lienminh360

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2641 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày