Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Những vị tướng dị dùng để leo rank ở bản cập nhật 6.7

LMHT: Những vị tướng dị dùng để leo rank ở bản cập nhật 6.7

Team XemGame | 11/04/2016 9:46

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Cùng điểm qua một số con bài dị trong LMHT nhưng để leo rank khá tốt nhé.

Liên Minh Huyền Thoại phiên bản 6.7 đã chính thức có mặt trên tất cả các máy chủ trên toàn thế giới trong tuần qua. Tại bản cập nhật này, Riot Games đã có đợt chính sửa sức mạnh hàng loạt vị tướng cùng 1 số trang bị. Những champ đang bá đạo và vượt trội so với phần còn lại của Đấu Trường Công Lý ở phiên bản trước đã bị Riot cho lên “thớt” gần hết.

Và bây giờ, chúng ta hãy cùng điểm qua những quân bài “dị” nhưng cực hay để leo rank Liên Minh Huyền Thoại phiên bản 6.7 nhé.

Urgot – Top

Urgot sẽ là cái tên mà chúng tôi gửi đến các bạn trong danh sách ngày hôm nay. Đao Phủ Dị Dạng là vị tướng rất hiếm khi được xuất hiện trong các trận đấu xếp hạng cũng như khi thi đấu chuyên nghiệp. Tuy nhiên nếu nếu người chơi sử dụng hợp lý và chuẩn xác, Urgot sẽ trở thành 1 quân bài vô cùng lợi hại.

lol_11_4_2.PNG (800×472)

Xét về về tổng quan có thể kể ra những điểm mạnh của Đao Phủ Dị Dạng như rất cứng cáp từ giai đoạn đầu trận, nội tại tương tác với kỹ năng khi làm giảm sát thương gây ra từ mục tiêu đi 15% trong 2.5 giây. Bộ kỹ năng gây rất nhiều sát thương trong khoảng thời gian ngắn lên một mục tiêu. Và đặc biệt, nếu phải gặp những vị tướng tank và sở hữu nhiều khống chế cứng thì Urgot thực sự là 1 quân bài khắc chế cứng. Ví dụ như Garen, Rammus,…

Ba trang bị gần như không thể thiếu dành cho Urgot là Tim Băng, Thần Kiếm Muramana, Móng Vuốt Sterak. Chúng đem lại cho Đao Phủ Dị Dạng 1 lượng sát thương khá mạnh, khả năng chống chịu tốt cùng với đó lượng thời gian hồi chiêu ổn.

Pantheon

Nếu muốn hưởng cảm giác chơi Liên Minh Huyền Thoại như “Thánh Nerf” Faker, chắc chắn các bạn không thể bỏ qua Pantheon ở đường giữa. Tỷ lệ thắng của Bậc Thầy Chiến Tranh tại vị trí này đang có 1 con số rất ấn tượng với khoảng 53%. Là quân bài khắc chế tốt các vị tuớng sát thủ đường giữa như Zed, Talon, Yasuo.

Đặc biệt khỏe giai đoạn đầu trận đấu, với những pha Ném Lao (Q), Pantheon có thể cấu rỉa máu liên tục đối thủ của mình. Hơn nữa, với nội tại Che Chắn giúp chặn 1 đòn đánh giúp Bậc Thầy Chiến Tranh rất mạnh trong những pha trao đổi chiêu thức 1vs1.

lol_11_4_1.PNG (800×472)

Pantheon đường giữa sẽ đặc biệt nguy hiểm khi đã sở hữu cho mình chiêu cuối. Hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhàng di chuyển và roam cả đường trên hoặc đường dưới cực kỳ dễ dàng. Kiếm cho mình những điểm hạ gục và lợi thế lớn cho team của mình. Tuy nhiên, để sử dụng tốt ultimate Trời Sập, người chơi cần có sự quan sát và óc phán đoán tốt. Sức mạnh của Pantheon sẽ suy yếu dần dần khi càng kéo về late, vì thế hãy cố gắng có những lợi thế từ sớm, lăn quả cầu tuyết và nhanh chóng giải quyết trận đấu nhé.

Volibear – Jungle

Mặc dù là một trong những quân bài đi rừng có sức mạnh bá đạo nhất Liên Minh Huyền Thoại thời điểm hiện tại. Đặc biệt hiệu quả với những mức rank từ Bạch Kim trở xuống. Thế nhưng, gamer dường như vẫn chưa có sự quan tâm đúng đắn với vị tướng này. Tại phiên bản 6.7, tỷ lệ thắng của Volibear đang xếp cao nhất trong các vị tướng đi rừng với 54,16%.

lol_11_4_3.PNG (800×472)

Gấu sở hữu khá nhiều điểm mạnh như đi rừng tốn ít máu, nhiều hiệu ứng khống chế (hất tung về phía sau và làm chậm), khả năng tay đôi 1vs1 không ngán ai. Ngoài ra, Volibear cũng rất dễ chơi, chỉ cần thi đấu 1,2 trận là người chơi đã có thể dễ dàng làm chủ vị tướng này.

Hơn nữa, với chất tướng đặc biệt của mình thì cho dù lên full tank, Gấu Sấm Sét vẫn có thể gây ra một lượng sát thương cực lớn. Các trang bị mà bạn không thể không lên khi chơi Volibear là: Giày Bạc, Giáp Liệt Sĩ, Giáp Gai, Móng Vuốt Sterak và Giáp Gai…

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2630 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày