Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Những vị tướng làm trùm đường giữa phiên bản 5.2

LMHT: Những vị tướng làm trùm đường giữa phiên bản 5.2

Team XemGame | 05/02/2015 15:59

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Có thể nói từ khi bắt đầu mùa giải thứ 5 này, phiên bản 5.2 là phiên bản có nhiều sự biến động nhất, đặc biệt là vị trí đường giữa với sự khai tử của trang bị Bùa Đầu Lâu. Hãy cùng Xemgame.com phân tích cục diện ở đường giữa trong Đấu Trường Công Lí nhé.

Fizz

fizz
Mất Bùa Đầu Lâu ư? Fizz chẳng quan tâm.

Có lẽ sẽ có rất nhiều pháp sư khác đang ghen tị với chú cá này. Lí do ư? Trong khi các Sát thủ phép thuật khác đang khóc ròng “đưa tang” Bùa Đầu Lâu thì Fizz lại được Riot mang tặng một hiệu ứng imba chẳng kém: Chiêu R – Triệu hồi Thủy Quái nay sẽ gia tăng sát thương từ mọi nguồn sát thương của Fizz lên 20% trong 6 giây – tương đương với bùa đầu lâu (Ngoại trừ sát thương từ Ultimate). Với hiệu ứng mới này, Fizz rõ ràng được tăng sức mạnh hơn rất nhiều và chẳng cần đoái hoài gì tới sự biến mất của cái bùa dĩ vãng kia nữa.

Azir

azir

Khoảng 3 đến 4 phiên bản trở lại đây, Azir nổi lên là pháp sư số một ở đường giữa. Chính vì thế ở những trận đấu xếp hạng cao cũng như các trận thi đấu chuyên nghiệp, Azir luôn trong tình trạng “không cấm thì chọn”. Với bộ kĩ năng quấy rối từ xa cực kì tốt trong giai đoạn đi đường và đóng góp rất nhiều trong giao tranh tổng, Hoàng Đế Sa Mạc là sự lựa chọn cực kì đáng sợ trong thời điểm hiện tại.

Xerath

xerath
Xerath giờ khỏe như Ironman vậy.

Đối thủ của Azir – Xerath cũng là một lựa chọn không tồi ở vị trí đường giữa ở phiên bản 5.2 này. Hầu như không bị Riot đụng chạm đến trong những phiên bản gần đây khiến Xerath không “buff mà vẫn mạnh” ( Do hầu hết các đối thủ bị giảm sức mạnh đáng kể ). Lối chơi thuần pháp sư khiến Xerath trở nên cực kì khó chịu khi đi đường cũng như giao tranh, cùng với đó là sức mạnh không bị giảm vào cuối trận khiến gã pháp sư này cực kì bá đạo trong những tình huống từ xa. Điểm yếu của hắn chính là độ cơ động không cao, vậy nên việc giữ vị trí thật tốt để có thể xả chiêu thức là việc tối quan trọng đối với người chơi Xerath.

Cơn gió lạ ở đường giữa, Ezreal trong tay của Faker đang làm mưa làm gió ở giải LCK và khiến cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại khắp nơi chạy theo lối chơi 2 xạ thủ. Điểm lợi của Ezreal đường giữa chính là khả năng cấu rỉa máu cực tốt khi đã có Thần Kiếm Muramana. Kèm theo đó là lợi ích đến từ việc có 2 xạ thủ sẽ khiến cho công việc phá các công trình của địch trở nên nhanh chóng hơn bao giờ hết.

[youtube]3Mw5OSJEWjQ[/youtube]Ezreal của Faker hủy diệt Samsung Galaxy trong khuôn khổ LCK

 Ahri

Việc không còn Bùa Đầu Lâu là một đòn mạnh đánh vào Ahri cũng như người chơi Hồ Ly Chín Đuôi này. Nhưng với một số điều chỉnh của Riot nhằm làm “dịu” cơn thịnh nổ của đám đông, Ahri nay đã có thêm khả năng cơ động khi sử dụng Quả Cầu Ma Thuật cùng với lượng buff kha khá đến từ Lửa Hồ Ly và Hôn Gió. Có lẽ Riot đang muốn biến Ahri từ một sát thủ sexy trở thành một pháp sư ngoan hiền thục nữ hơn chăng ?

ahri
Riot rat rang phục “Ahri thách đấu” phần nào đó là để an ủi các game thủ ?

Ngoài ra, những cái tên khác như Zed, LeBlanc, Oriana, Lissandra.v.v.. cũng là những cái tên đáng chú ý trong phiên bản 5.2 này.

[poll id=”187″]

>>LMHT: SofM đã quay lại đấu trường chuyên nghiệp cùng Team Full Louis

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày