Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Rengar trong đợt cập nhật Sát Thủ sẽ được chỉnh sửa thế nào?

LMHT: Rengar trong đợt cập nhật Sát Thủ sẽ được chỉnh sửa thế nào?

Team XemGame | 09/08/2016 13:24

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Rengar cũng là một tướng được “sờ gáy” trong đợt Cập nhật Sát Thủ cuối mùa sắp tới. Hãy xem phương hướng chỉnh sửa của “chú mèo” này như thế nào.

Trong bản update lối chơi cho Sát Thủ của Liên minh huyền thoại vào giai đoạn Tiền mùa giải sắp tới, Rengar sẽ có những thay đổi lớn, tập trung vào việc tạo thêm cơ hội cho kẻ địch để phản ứng khi Rengar tấn công, nhưng cũng đồng thời cho phép Rengar trở nên hung tợn hơn và ít bị nắm bắt hơn.

Nếu nghĩ đến một tướng có khả năng giết người chỉ với “one-hit”, Rengar là một trong những tướng đầu tiên được nghĩ tới. Tuy nhiên vì vậy mà chống lại Rengar là một việc khá khó chịu. Trong game dù đã có nhiều cách để cho người chơi biết mỗi khi Rengar sử dụng R, nhưng phần nhiều người chơi vẫn bị Rengar cho lên bảng đếm số mà gần như chưa kịp biết chuyện gì xảy ra. Khao Khát Săn Mồi sẽ được thay đổi theo hướng cho phép người chơi có nhiều cách để chống lại nó, nhưng vẫn sẽ là một công cụ để Rengar hack não đối thủ của hắn.

Sau này không cần phải như vầy nữa đâu

Dàn kĩ năng của Rengar là một vấn đề để quan tâm. Hắn chỉ cần ~0.25s để xả toàn bộ kĩ năng vào đầu một mục tiêu. Cho dù đây là một phần hỗ trợ cho hệ thống Hung Tợn của hắn, nhưng Q và W có khá ít khả năng đa dụng khiến cho hắn gần như chỉ có một lối kết hợp chiêu duy nhất. Bộ kĩ năng của Rengar không nên được xả cùng lúc quá nhanh, và nó cần có một chút gì đó quyết định giữa thành công và thất bại.

Ác mộng của các Xạ Thủ

Hệ thống Hung Tợn là một thứ rất riêng của Rengar, nhưng hiện tại nó có một nhược điểm. Trong giao tranh, khi mà đã dùng hết kĩ năng và thanh Hung Tợn, Rengar gần như chẳng còn gì. Hắn chỉ có 3 kĩ năng, mà thanh Hung Tợn có 5 vạch, để nạp đầy nó trong giao tranh rất khó khăn. Thông thường người chơi sẽ nạp đầy thanh Hung Tợn và quyết định dùng nó thế nào trước khi vào giao tranh. Bây giờ, khi mà Hung Tợn có khả năng nạp nhanh trong giao tranh, Rengar sẽ có thể dùng kĩ năng cường hóa liên tục, người chơi sẽ phải đưa ra quyết định trong giao tranh thay vì trước giao tranh.

Về Dây Chuyền Răng Nanh, nó thật sự khá … vô dụng. Đầu tiên, Thợ Săn Mồi Kiêu Hãnh nên đi săn những mục tiêu mạnh nhất. Nhưng thay vì vậy, Rengar lại chỉ cần tập trung vào một mục tiêu yếu ớt nhất để nhận “phần thưởng” của mình. Tiếp theo, lợi ích từ Dây Chuyền Răng Nanh có khá nhiều vấn đề, những thứ như là “Rengar sẽ nhảy xa hơn”, “Rengar sẽ chạy nhanh hơn khi dùng R” không có mấy xứng đáng với công sức hắn bỏ ra để thu thập phần thưởng. Dây Chuyền Răng Nanh là một thứ chiến lợi phẩm thể hiện sự áp đảo tuyệt đối của Rengar so với kẻ địch, phần thưởng mà nó cho nên lớn hơn và tăng nhiều sức mạnh hơn, thay vì chỉ yêu cầu đối thủ nhẩm lại tầm nhảy và tốc độ di chuyển của Rengar.

Cuối cùng, chắc các bạn cũng biết cuộc đấu giữa Rengar và “con bọ” Kha’Zix. Thắng thua của cuộc đấu này gần như không thể thay đổi. Một người thắng và bên kia không thể trả thù được nữa. Hơn nữa phần thưởng chiến thắng cuộc đấu này của “con bọ” kia có giá trị hơn rất nhiều so với của Rengar. Đây là một chuyện cần phải thay đổi. Rất có thể trong tương lai chúng tôi sẽ thay đổi cơ chế phần thưởng để Rengar có thể hưởng lợi nhiều hơn từ “Cuộc Săn”

Tổng kết lại chúng ta sẽ có những thay đổi đáng trông chờ như sau:

  • Thêm chiều sâu cho kĩ năng R – Khao Khát Săn Mồi.
  • Thay đổi lớn cho các kĩ năng khác.
  • Chỉnh sửa hệ thống Hung Tợn để Rengar có thể xoay sở trong giao tranh.
  • Chỉnh sửa Dây Chuyền Răng Nanh để Rengar sẽ nhận được nhiều “phần thưởng” hơn.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2636 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày