Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Riot Games bị phản đối dữ dội khi dự định tăng mức phạt thoát trận trong giai đoạn Cấm/Chọn

LMHT: Riot Games bị phản đối dữ dội khi dự định tăng mức phạt thoát trận trong giai đoạn Cấm/Chọn

Team XemGame | 07/04/2020 14:56

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Trong bản 10.8 sắp tới, nếu bạn thoát trận trong giai đoạn Cấm/Chọn thì bạn sẽ bị phạt rất nặng, không kém gì phá game nhiều lần!!!

Một trong những thay đổi đáng chú ý mà Riot Games muốn áp dụng trong phiên bản LMHT 10.8 tới đây là việc gia tăng mức phạt cho hành vi thoát trận khi đang trong giai đoạn ban/pick. Ở thời điểm hiện tại, nếu người chơi thực hiện hành vi này, thì hình phạt sẽ là cấm tìm trận tối thiểu 5 phút và trừ 3 điểm xếp hạng cho lần đầu tiên, và mức phạt sẽ tăng dần nếu còn tái diễn trong thời gian ngắn.

Đại diện Riot cho rằng hình phạt này là chưa đủ tính răn đe, và không góp phần cải thiện tình trạng thoát trận. Nói về lý do áp dụng việc tăng mức phạt, cha đẻ LMHT cho rằng việc hạn chế hành vi thoát trận khi đang ban/pick sẽ giúp cải thiện trải nghiệm trò chơi, giúp những game thủ khác không bị ảnh hưởng bởi việc đang sắp sửa bắt đầu trận đấu thì lại bị quit chỉ vì một người chơi nào đó đã rời trận.

Về mức phạt cụ thể sau Update, Riot sẽ áp dụng việc tăng số điểm trừ xếp hạng và kéo dài thời gian cấm tìm trận. Với những người chơi elo trung bình hoặc rank Cao Thủ trở lên thì việc thoát trận khi đang ban/pick có thể sẽ khiến họ bị trừ điểm hơn cả một trận thua, và cùng với đó là hàng chục phút đồng hồ bị cấm tìm trận.

Tuy nhiên, trái với mong đợi của đội ngũ vận hành game, quyết định này lại không hề được cộng đồng game thủ hưởng ứng. Rất nhiều người chơi đã lên tiếng phản đối, với lý do là việc thoát trận thường được áp dụng khi gặp phải trường hợp tranh lane, pick tướng troll hoặc gặp phải đồng đội toxic.

Có thể bạn muốn xem thêm : Game thủ đầu tiên bị “Cấm Vĩnh Viễn” vì cố tình feed và chửi bới đồng đội

Hơn nữa, thoát trận khi đang ban/pick là cách tốt nhất để “làm lại từ đầu”, vừa giúp người chơi không phải tham gia vào một trận đấu mà họ cho rằng ẩn chứa nhiều rủi ro, lại vừa hạn chế tối đa việc ảnh hưởng tới các game thủ khác.

Một bài post trên Reddit với chủ đề: “Riot tăng hình phạt cho việc tránh tham gia trận đấu (thoát trận trong thời gian ban/pick), trong khi vẫn để yên cho bọn AFK

Hàng loạt ý kiến cá nhân của cộng đồng game thủ được đăng tải trên các diễn đàn đã cho thấy họ không hề hài lòng về trường hợp này. Ngay cả những người chơi thường xuyên gặp phải tình trạng game đấu bị hủy do có người thoát trận, cũng thừa nhận rằng đây không phải là vấn đề quá nghiêm trọng, vì họ thà tìm trận mới còn hơn bước vào một cuộc chơi mà không mang tâm lý thoải mái, hoặc biết có kẻ cố tình phá game mà chẳng thể làm gì khác.

Dù sao thì đây vẫn chỉ là những dự định của Riot Games mà thôi, và phải đợi họ suy nghĩ thêm một thời gian nữa mới quyết định có thể thêm nó vào Liên Minh Huyền Thoại hay không.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2627 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày