Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Sẽ như thế nào nếu bạn có thể cấm những trang bị?

LMHT: Sẽ như thế nào nếu bạn có thể cấm những trang bị?

Team XemGame | 10/09/2016 18:50

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Liên Minh Huyền Thoại là một trò chơi mang rất nhiều yếu tố về mặt chiến thuật, không chỉ ở trong trận đấu mà còn là ở mảng Cấm & Chọn.

Trong các trận đấu xếp hạng, thì những lượt cấm chủ yếu được dành cho những vị tướng đang “hot” ở thời điểm hiện hành (hoặc Yasuo), còn với những trận đấu chuyên nghiệp thì tầm ảnh hưởng của các lượt cấm là lớn hơn rất nhiều tới chiến thuật của cả hai đội. Nhưng nếu ngoài 6 lượt cấm tướng tổng thể cho cả hai đội ra, thì việc thêm vào 3 lượt cấm trang bị cho mỗi đội liệu có khả thi? Đây là một ý kiến đang được bàn luận khá nhiều trên diễn đàn Reddit qua một thread của người dùng có tên SpeedBoostBlaziken. 

Ảnh hưởng của việc cấm trang bị sẽ ra sao?

Để có thể dành được chiến thắng, thì những vị tướng sẽ rất cần các món đồ để có thể gia tăng sức mạnh của mình, trong nỗ lực vượt lên trên đối thủ và phá hủy được Nhà Chính Nexus. Vậy nếu như ngoài các lượt cấm tướng ra, nếu thêm những lượt cấm đi các trang bị sẽ ảnh hưởng thế nào tới trận đấu?

Cấm trang bị = Cấm tướng

Trong Liên Minh Huyền Thoại, có rất nhiều những vị tướng nổi lên và được sử dụng rộng rãi chỉ vì có một trang bị “bá đạo” mà vị tướng này hay sử dụng. Hãy cùng lấy ví dụ nhé, ở giai đoạn đầu mùa 4, cụ thể là bản 4.5, Lồng Đèn Wriggle là một trang bị cực cực kì mạnh do tác dụng mà nó đem lại (khi đủ số stack sẽ chuyển hóa thành Ngọn Đuốc Rực Cháy) chỉ với cái giá 1800 và kết quả ra sao? Hàng loạt những vị tướng có thiên hướng lên trang bị này như Xin Zhao, Nocturne, Master Yi, Warwick,… nổi lên và hoành hành trên Đấu Trường Công Lý, thậm chí là cả các trận đấu chuyên nghiệp.

Đã từng có thời điểm Xin Zhao là một “hot pick” chỉ vì một trang bị

Điều đó chứng tỏ rằng, nếu như bạn có những lượt cấm dành cho một trang bị, thì nó gần như cũng đồng nghĩa với việc cấm đi vị tướng sử dụng hiệu quả trang bị đó. Ở thời điểm hiện tại, giả dụ nếu như bạn cấm đi Trượng Pha Lê Rylai, thì các vị tướng như Viktor, Taliyah hay Malzahar gần như sẽ không có đất diễn. Tổng cộng 12 lượt cấm tướng trong một trận đấu, quá thừa để có thể làm mất đi độ đa dạng của trận đấu đúng không?

Những thay đổi về mặt chiến thuật

Như đã nói, các vị tướng trong Liên Minh Huyền Thoại phụ thuộc rất nhiều vào các trang bị mà họ chọn lên, vì những trang bị này phù hợp với từng mục đích của họ trong các giai đoạn của trận đấu. Nhưng nếu như có tồn tại những lượt cấm dành cho trang bị, thì đấu trường chuyên nghiệp sẽ bị ảnh hưởng nặng nhất, nơi mà trình độ kĩ năng của các người chơi không có nhiều cách biệt và tính chiến thuật trong các trận đấu được đề cao. Việc cho phép các HLV tham gia vào phần cấm & chọn ở các giải đấu đã cho thấy độ quan trọng của giai đoạn này trong các trận đấu là to lớn như thế nào, và việc có thêm lượt cấm dành cho các trang bị thực sự sẽ là một cuộc cách mạng về mặt chiến thuật.

Những HLV như Kkoma và các nhà phân tích sẽ có rất nhiều điều phải làm

Việc cấm đi một trang bị sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các vị tướng sử dụng trang bị đó, và đây sẽ là điều mà các HLV cũng như là người chơi gặp phải nếu những lượt cấm như vậy được áp dụng. Hãy tưởng tượng những trang bị như Mắt Tím, Đá Tỏa Sáng – thứ đem lại tầm nhìn quan trọng trong trò chơi, bị cấm đi, thì lúc đó những người chơi hỗ trợ hay đi rừng phải làm gì? Hay đơn giản là cấm đi những trang bị hồi phục như Bình Máu, Thuốc Tái Sử Dụng, Bình Thuốc Biến Dị, liệu lúc đó đế chế của Aatrox và Vladimir sẽ nổi lên?

Quỷ Kiếm Darkin đã bị lãng quên quá lâu rồi…

Độ đa dạng của các trận đấu

Đấu trường chuyên nghiệp của Liên Minh Huyền Thoại luôn bị đánh giá là thiếu sự đa dạng, khi những vị tướng được sử dụng thường chỉ xoay quanh từ 4-5 vị tướng cho mỗi vị trí. Hãy lấy luôn ví dụ đi, khi ở thời điểm hiện tại, đường trên bạn chỉ thường xuyên thấy những vị tướng như Gnar, Shen, Gangplank và Ekko. Việc luôn có những tướng nổi bật ra khỏi số đông còn lại, và các tuyển thủ chuyên nghiệp thường có xu hướng tận dụng vị tướng này rất tốt, khiến cho rất nhiều cái tên đã bị bỏ quên.

Ví dụ như Teemo chẳng hạn…

Chính vì vậy, việc cấm đi các trang bị sẽ là cơ hội cho những cái tên bị ruồng bỏ này, khi nếu như các lựa chọn mạnh đều đã bị cấm hết, thì các tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ phải tìm ra những lựa chọn mới cho vị trí của mình. Hoặc là sự biến mất của một trang bị đã bị cấm đi, sẽ tạo điều kiện cho các vị tướng bị khắc chế bởi một trang bị đó trở lại,… Có rất nhiều viễn cảnh có thể xảy ra với các vị tướng trong Liên Minh Huyền Thoại, khi khía cạnh chiến thuật cũng như là cấm chọn đã bị thay đổi hoàn toàn.

Người chơi nói gì về ý kiến này?

Tất nhiên là những người chơi có tài khoản Reddit đã thảo luận rất nhiều về ý kiến này, và có rất nhiều sự đồng tình cũng như đưa ra những chiến thuật cấm trang bị khá là “dị”:

Bạn sẽ khởi đầu với trang bị nào khi những trang bị Doran bị cấm?

repertorial66: “Nhẫn Doran, Kiếm Doran, Giày Thường”

SilentScript: “Sẽ rất thú vị khi nhìn thấy  Lưỡi Hái và Phong Ấn Hắc Ám được sử dụng thường xuyên như các trang bị khởi đầu”

6

tempname777: “Cấm đi Cung Xanh, Trượng Hư Vô, Rìu Đen. Chọn Rammus hoặc 5 tướng đỡ đòn, R.I.P đội đối phương”

KiddoPortinari: “Chống lại bằng việc cấm Giáp Gai, Dây Chuyền Iron Solari và Giáp Thiên Thần. Làm sao nữa?”

“Cấm Ma Vũ, Búa Băng, Vô Cực Kiếm và cấm cả Yasuo nữa cho chắc ăn. *** ** Yasuo”

Hay là có thể cấm hết các bình máu hồi phục, chọn Vladimir và khiến đối phương khốn khổ?

Kết luận:

Đây chỉ là ý kiến trên diễn đàn của một số người chơi, và nếu Riot có thực sự áp dụng nó vào trò chơi thì chắc chắn sẽ không phải trong tương lai gần.

Nếu như có áp dụng, thì Riot sẽ phải xem xét một số điều luật như là

  • Nếu cấm đi một trang bị lớn, thì người chơi vẫn sẽ được lên các trang bị thành phần
  • Nếu cấm đi các trang bị thành phần, thì người chơi vẫn sẽ được mua trang bị lớn ghép từ món đồ bị cấm đó, chỉ là không được mua trang bị thành phần đó thôi.
  • Không được cấm những trang bị cần thiết khi đi rừng như Dao Găm, Bùa Thợ Săn để tránh sự biến mất của vị trí đi rừng…

Liên Minh Huyền Thoại là một trò chơi đang thu hút rất nhiều người chơi, và việc Riot không ngừng thay đổi sản phẩm của mình để đem lại những trải nghiệm mới mẻ cho người chơi là điều tất yếu, nhưng với những chỉnh sửa lớn như việc có thêm lượt cấm dành cho các trang bị, thì Riot sẽ phải xem xét rất nhiều ý kiến của các tuyển thủ cũng như là người dùng để có thể đưa ra quyết định tốt nhất. Còn bạn, bạn thấy sao về ý kiến này và nếu có 3 lượt cấm trang bị, bạn sẽ loại bỏ những món gì khỏi 1 trận đấu?

Theo lienminh360

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2608 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày