Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: SofM trở về VCS liệu có phải là một bước lùi trong sự nghiệp?

LMHT: SofM trở về VCS liệu có phải là một bước lùi trong sự nghiệp?

Team XemGame | 12/12/2022 16:00

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

99,66% SofM sẽ trở lại Việt Nam thi đấu tại VCS sau khoảng thời gian hơn 6 năm xuất ngoại và thi đấu tại một trong những khu vực mạnh mẽ nhất thế giới.

Mới đây, tuyển thủ Lê Quang Duy hay SofM của LMHT chuyên nghiệp đã chính thức nói lời chia tay với Weibo Gaming sau một năm gắn bó. Đây không phải là một cuộc chia tay hay chuyển nhượng thông thường, cả người hâm mộ SofM tại LPL và tại Việt Nam đều biết rằng cuộc chia tay này sẽ không hẹn ngày trở lại. Khả năng rất cao, 99,66% SofM sẽ trở lại Việt Nam thi đấu tại VCS sau khoảng thời gian hơn 6 năm xuất ngoại và thi đấu tại một trong những khu vực mạnh mẽ nhất thế giới. 

https://youtu.be/Sk_sfRXuHQo

Vậy liệu đây có là một bước lùi trong sự nghiệp thi đấu LMHT chuyên nghiệp của SofM hay không? Hãy cùng chúng mình, phân tích và đánh giá một vài yếu tố nếu SofM thực sự trở lại VCS nhé.

Đầu tiên hãy xem lại tổng quan lại sự nghiệp thi đấu, và lý do SofM quyết định về Việt Nam 

Đối với bất kỳ tuyển thủ LMHT Việt Nam nào, SofM chắc chắn là một tấm gương sáng, một thần tượng khi là một trong số rất ít người xuất ngoại đến LPL và có được thành công. Bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình ngày từ thời điểm 14 tuổi trong màu áo GameTV. 

Sau một màu giải không mấy thành công, SofM thời điểm đó đã gia nhập Full Louis và đây cũng là đội tuyển mà Thần Đồng đi rừng Việt Nam gắn bó trong những năm tháng thi đấu sau đó. Và ngay tại giải đấu thứ 2 tham dự, chàng trai 15 tuổi sau khi chuyển lên thi đấu tại đường trên với tên ingame INSTANTLOCK TRYN với Kha’Zix đã có cho mình chức vô địch đầu tiên tại Hành Trình Huyền Thoại – giải đấu tiền thân của VCS thời điểm đó cùng giải thưởng 200 triệu VNĐ.

Khoảng thời gian sau đó, StyleOfMee thi đấu tại mọi khu vực đường mà đội tuyển yêu cầu từ Đi Rừng, lên Đường Trên, xuống Đường Giữa, vào Rừng rồi đảm nhận cả vai trò Xạ Thủ. Khoảng thời gian này, Full Louis dành thêm được hai danh hiệu tại Dell Invitational Cup IV và Hành Trình Huyền Thoại Mùa 4, cùng nhiều lần về nhì sau khi thất bại trước nhiều đội tuyển xuất sắc tại thời điểm đó như SF5, BM hay SAJ.

SofM thời điểm cuối 2015, đầu 2016 cũng đã bắt đầu viết lên câu chuyện lịch sử khi là tuyển thủ ngoại quốc đầu tiên leo top 10 thách đấu Hàn với 100 ping nổi tiếng khắp các khu vực. GPL SofM thời điểm đó thực sự là một người chơi đã có kinh nghiệm vừa đủ tại các giải đấu lớn nhỏ trong khu vực, cũng như tư duy của một Vua Trò Chơi để có thể thi đấu tại các đấu trường lớn hơn ngoài Việt Nam.

Và cơ hội đã đến khi theo lời tư vấn từ ClearLove, SofM bắt đầu thử việc tại Snake Esports thuộc khu vực LPL, đội tuyển đang tìm kiếm một người đi rừng thay thế cho mùa giải Mùa Hè 2016. Ngay trong mùa giải đó, SofM đã thi đấu cực kỳ khủng khiếp với lối chơi rừng ăn thịt quen thuộc và áp đảo phần lớn người đi rừng tại LPL. Mặc dù chỉ kết thúc mùa giải với vị trí 5-6th chung cuộc, SofM vẫn nhận được danh hiệu Tân Binh xuất sắc nhất năm 2016 khu vực LPL.

Khoảng thời gian sau đó, SofM cùng Snake Esports hay LNG thi đấu không quá thành và chỉ nằm ở nhóm giữa của bảng xếp hạng trong nhiều mùa giải liên tiếp. Bước ngoặt đã đến khi SofM gia nhập Suning vào cuối năm 2019 cùng nhiều tuyển thủ trẻ tài năng như Bin, Angel và Huanfeng. Cả đội đã có một mùa xuân để gắn kết với nhau, thi đấu bùng nổ tại LPL Mùa Hè 2020 và lần đầu tiên được tham dự CKTG khi sau đánh bại LGD 2 lần liên tiếp.

SofM thời điểm này cũng có phong độ rất cao khiến nhiều đội tuyển khi đối đầu với Suning phải đặc biệt chú ý đến khu vực rừng.

Phần còn lại của CKTG 2020 thực sự là lịch sử khi Suning hạ gục G2 để dành ngôi vị nhất bảng A. Sau đó là những chiến thắng cực kỳ áp đảo trước hai hạt giống xếp trên tại khu vực LPL là JDG và TES trước khi bước vào trận đấu chung kết của CKTG 2020. Đối đầu với một DWG quá toàn diện, SofM và các tuyển thủ trẻ của Suning dù đang có phong độ rất cao nhưng cũng đành chấp nhận thất bại 1-3 trong trận chung kết.

Những năm tháng sau đó tại Suning hay Weibo, SofM dần xuống phong độ, không còn sự sắc bén như thời điểm trước đó và chỉ cùng các tuyển thủ trẻ ngày nào dừng chân ở nhóm ngoài của Playoffs và chưa thể một lần trở lại CKTG. Nhưng với một số chức vô địch khi ở độ tuổi 15-16 và Á quân thế giới 2020, tất cả cũng đã là một thành tích đáng mơ ước đối với bất kỳ tuyển thủ LMHT nào tại Việt Nam. 

Đó là tổng quan sự nghiệp của SofM, giờ hãy cùng xem xét những yếu tố sau và có cho chúng ta một cái nhìn toàn cảnh về những điểm lợi/hại nếu SofM thật sự lựa chọn quay về một đội tuyển tại VCS :

Lương

Tính đến thời điểm hiện tại, SofM cũng có thể được so sánh với các huyền thoại như Faker hay Deft về thâm niên thi đấu chuyên nghiệp khi con số cũng đã đạt 1 thập kỷ. Mặc dù vậy, thần rừng người Việt chỉ mới bước sang độ tuổi 25 và vẫn có thể thi đấu chuyện nghiệp trong thời gian tới dù phong độ đã có phần giảm sút so với trước đó.

Tuy nhiên theo nhiều nguồn thông tin uy tín, SofM vẫn được nhận được khá nhiều lời đề nghị từ các top team tại LPL cho mùa giải 2023. Tuy nhiên những thỏa thuận này đều không thành vì vấn đề chuyển nhượng và lương đã nằm ngoài quỹ lương của các đội tuyển đó vì họ cũng phải trả lương cao cho các siêu sao khác trong đội. Trong khi đó, các đội tuyển nhóm dưới cũng không thể dồn toàn lực để tuyển SofM cũng vì vấn đề này.

Mặc dù vậy, nếu SofM chấp nhận giảm lương để tiếp tục thi đấu tại LPL, chắc chắn con số vẫn là tương đối cao so với mặt bằng chung các tuyển thủ đang thi đấu tại VCS. Bởi vì theo đánh giá từ các trang tin tại Trung Quốc, SofM, Kanavi và Wei đang là những người đi rừng có lương cao nhất tại LPL. Đây chắc chắn sẽ là điểm lợi lớn nhất nếu SofM tiếp tục thi đấu tại Trung Quốc hay người hâm mộ chúng ta thường nói vui là tiếp tục “cày tiền”.

Đội tuyển và Thành Tích

Khả năng để SofM có thể gia nhập một top team LPL ở thời điểm hiện tại là không cao khi phần lớn các đội tuyển đều đã sớm chốt đội hình cho mùa giải tới. Tuy nhiên nếu tiếp tục sự nghiệp tại LPL dù ở bất kỳ đội tuyển nào, SofM vẫn được thi đấu trong môi trường đỉnh cao và chuyên nghiệp dù khả năng đạt được thành tích tốt hoặc tấm vé tham dự CKTG là vô cùng khó.

Trong khi đó nếu trở về Việt Nam, gần như đội tuyển nào sở hữu SofM cũng sẽ ngay lập tức trở thành top team và cạnh tranh Playoffs, chức vô địch VCS cho mùa giải tới. Từ đó, điều kiện thi đấu và sức mạnh đội tuyển nếu SofM trở lại khu vực VCS cũng sẽ tốt hơn đôi chút so với tại LPL và đặc biệt là được coi trọng hơn, được người theo dõi quan tâm nhiều hơn.

Chúng ta hay có câu nói ví von là “Vua Xứ Mù” và thực sự nếu SofM trở về thì hoàn toàn có thể trở thành nhà vua mới của VCS. Đánh giá về thành tích có thể đạt được, SofM và đội của SofM đương nhiên có thể cạnh tranh chức vô địch hay xa hơn là tham dự các giải đấu quốc tế như MSI hay CKTG ngay mùa giải này. Và nếu không có gì thay đổi, SofM hoàn toàn có thể dành tấm Huy Chương Đồng cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD nếu vượt qua được đội tuyển tại PCS. Điều này thực sự có thể xảy ra.

Nâng tầm khu vực

Nếu nhìn ở một góc độ tổng quan hơn, sự trở về của SofM cũng sẽ là một yếu tố giúp nâng tầm khu vực của chúng ta. SofM đã có hơn 6 năm thi đấu tại giải đấu được đánh giá là khắc nghiệt và chuyên nghiệp nhất thế giới nên nếu SofM có thể chia sẻ phần nào kiến thức, những trải nghiệm thi đấu của bản thân cho những HLV, những đồng đội, những tuyển thủ trẻ của Việt Nam thì chắc chắn sẽ vô cùng quý giá. Điều này giúp cho quá trình luyện tập và đào tạo các tuyển thủ được chuyên nghiệp hơn cùng với làn sóng nhà đầu tư nước ngoài gia nhập giải đấu VCS trong năm vừa qua như NRG Asia, Team Whales và gần đây nhất là CNJ…

Cơ hội phát triển trong tương lai

Đối với cá nhân SofM, sự trở lại lần này cũng sẽ giúp SofM có thêm nhiều cơ hội phát triển bản thân hơn trong tương lai. SofM đã 25 tuổi, đã thi đấu chuyên nghiệp 10 năm và đối với một tuyển thủ Esports thời điểm hiện tại thì cũng không còn trẻ nữa. Nếu còn đam mê, SofM đương nhiên vẫn có thể thi đấu thêm một vài năm nữa nhưng chắc chắn sẽ đến lúc Thần Đồng của chúng ta phải nghỉ ngơi để chuyển sang một hướng đi mới.

Đó có thể là trở thành một HLV như SofM đã từng trả lời trong nhiều bài phỏng vấn, đó cũng có thể là trở thành một streamer như tiết lộ của LiLy thời gian gần đây. Nhưng dù tương lai có như thế nào, SofM cũng nên xây dựng thêm một chút về thương hiệu cá nhân, một lượng người theo dõi và hâm mộ gắn bó lâu dài, trung thành hay chúng ta thường gọi là “fan cứng” tại Việt nam để thành công hơn. Ít nhất là việc này sẽ tốt hơn nhiều so với việc SofM cứ thi đấu tại LPL và sau đó ngay lập tức trở về Việt Nam để rẽ nhánh sang một hướng đi mới.

Gia đình lớn, nhỏ và bạn bè

Cuối cùng có lẽ cũng là yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy SofM trở về Việt Nam mà chắc chắn khi thi đấu tại LPL sẽ không thể nào có được đó chính là các yếu tố bao gồm Gia Đình, Người Yêu LiLy và bạn bè tại Việt Nam. SofM khi trở về chắc chắn sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình, “Vợ sắp cưới” LiLy và có thể thăm họ trong bất cứ kỳ nghỉ lễ nào. SofM cũng có thể thân thiết hơn với nhiều mối quan hệ bạn bè mà chỉ khi trở về Việt Nam mới có được như khi chơi Dread Hunger cùng các thành viên Refund Gaming hay bắn CS:GO, chơi LMHT với streamer Bomman, các thành viên 500Bros. Từ đó phát triển các mối quan hệ của bản thân và các yếu tố cá nhân khác.

Ngoài ra, việc SofM trở về Việt Nam cũng sẽ thường xuyên được ăn nhiều món ăn Việt hơn. Chắc chắn là việc được thưởng thức ẩm thực nước nhà sau thời gian dài tại hải ngoại vẫn luôn là đỉnh của chóp phải không các bạn? 

Có thể bạn muốn xem thêm: Quản lý Izumin: “GAM có thể bước vào VCS 2023 mà không có HLV”

Tổng kết

Tổng kết lại, nếu lựa chọn việc ở lại LPL và tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp như một nội binh, SofM sẽ có mức lương cao hơn, môi trường thi đấu chuyên nghiệp hơn so với việc trở về Việt Nam, khu vực VCS để thi đấu. Nhưng đó có lẽ là điểm lợi lớn mà SofM nhận được trong khi đó nếu trở về, SofM sẽ có điều kiện thi đấu tốt hơn tại một đội tuyển nhóm trên, khả năng có thành tích cao hơn, cạnh tranh các chức vô địch quốc nội, tham dự MSI, CKTG một lần nữa – điều mà SofM khó có thể làm được tại LPL thời điểm hiện tại.

Tuyển thủ nào cũng vậy, cũng sẽ có khoảng thời gian chúng ta hay nói vui là “dưỡng già” và SofM cũng đã thi đấu chuyên nghiệp hơn 1 thập kỷ, phong độ đã có phần giảm sút. Vì vậy việc rẽ nhánh sang một hướng đi mới, phát triển một lĩnh vực mới chỉ là chuyện sớm muộn nên đây là khoảng thời gian thích hợp để SofM trở lại Việt Nam. Cùng với đó, điểm lợi của việc SofM thi đấu tại VCS chắc chắn cũng sẽ ít nhiều nâng tầm khu vực của chúng ta sau những gì SofM đã trải nghiệm tại những môi trường thi đấu chuyên nghiệp như tại LPL. Và đương nhiên là cả những điểm lợi như được gần gia đình, người yêu và bạn bè như mình đã trình bày ở trên nữa.

Vậy sau rất rất nhiều đánh giá kể trên chúng mình sẽ quay lại để trả lời cho câu hỏi “SofM trở về Việt Nam có phải là điểm lùi trong sự nghiệp thi đấu LMHT chuyên nghiệp hay không?” thì chắc chắn đối với mình câu trả lời sẽ là KHÔNG. Mà trái lại, nó là một hướng đi phù hợp dành cho SofM ở thời điểm hiện tại. Quyết định vẫn sẽ là của Vua Trò Chơi của chúng ta.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2627 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày