Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Tại sao những vị tướng như Yasuo, Zed,…lại được nhiều người sử dụng?

LMHT: Tại sao những vị tướng như Yasuo, Zed,…lại được nhiều người sử dụng?

Team XemGame | 13/09/2016 17:44

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Đây là những cái tên luôn được yêu thích trên Đấu Trường Công Lý.

Trong Liên Minh Huyền Thoại xét đến thời điểm hiện tại có tổng tất cả là 132 vị tướng, một con số dù chưa thể coi là lớn nhưng cũng đã quá thừa để có thể đem đến nhiều “màu sắc” cũng như sự thú vị cho trò chơi. Nhưng, luôn có những vị tướng nổi bật và giành được sự yêu mến của phần đông người chơi. Vậy, lí do thực sự nằm ở đây là gì?

Lượng sát thương cực ghê gớm

Hãy cùng kể ra một số những cái tên được yêu thích ở máy chủ Việt Nam trước đã nào: Lee Sin, Yasuo, Zed, Vayne và cả LeBlanc nữa. Và điểm chung đầu tiên chúng ta có thể bàn đến, đó chính là những vị tướng này có sát thương đầu ra cực kì kinh khủng. Nếu như bạn đã từng một lần đối đầu với các gương mặt này khi họ có được một trận đấu xanh xao, thì lúc đó bạn mới thực sự hiểu được cảm giác bốc hơi trong vòng một nốt nhạc là như thế nào.

Có rất nhiều combo để LeBlanc có thể biến bạn thành mây khói, giống như những trò ảo thuật vậy

Ngoài việc có được lợi thế ra (thực ra thì tướng nào “xanh” thì cũng sẽ rất mạnh) thì thiết kế của những vị tướng này cũng đóng góp một phần không nhỏ tới sát thương của chúng, khi 5 ví dụ đã nói trên đều có cho mình thiên hướng sát thủ. Nghĩa là, bộ kĩ năng của chúng có khả năng ám sát một mục tiêu mạnh khi có tỉ lệ % sát thương cộng thêm cực kì cao. Và những tướng sát thủ có khả năng “one-shot” đội bạn như vậy thì sẽ luôn tạo ra phấn khích với lượng sát thương của mình (tất nhiên với điều kiện là không quá thọt).

Khả năng ám sát của các sát thủ luôn khiến những vị trí mỏng cơm phải đau đầu

Lối chơi ảo diệu…

Tất nhiên, việc sở hữu một lượng sát thương khổng lồ mà chỉ đơn giản với một cái click chuột sẽ có thể thổi bay đối thủ thì sẽ quá mất cân bằng và phần nào nhàm chán. Trải qua khó khăn để đạt được thành công mới là thứ làm nên cảm xúc, và đó chính là yếu tố chủ đạo trong lối chơi của các vị tướng này, khi bộ chiêu thức của chúng có rất nhiều sự biến ảo trong quá trình cố gắng hạ gục đối phương.

Tin tôi đi, đây chỉ là một phần nhỏ của những gì Yasuo làm được

Dễ hiểu thôi, khi những kĩ năng của 5 vị tướng đã nói trên đều có những tương tác cũng như là hiệu quả trong từng tình huống. Ví dụ như LeBlanc có thể tái kích hoạt Biến Ảnh để trở về vị trí mà cô niệm chiêu, hay Yasuo có thể lướt qua quân lính cũng như là tướng để có thể né được kĩ năng hoặc tạo bất ngờ cho đối thủ,… Và vấn đề là bộ chiêu thức của những cái tên này đều chỉ bị giới hạn bởi tư duy và kĩ năng của người chơi mà thôi. Bạn sẽ luôn có thể làm nhiều hơn với những chiêu thức như vậy, và sự phấn khích khi tạo ra những pha “highlights” thì không gì có thể sánh bằng.

Với Vayne thì 1v3 cũng không có vấn đề gì

…và hệ quả là rất nhiều highlights

Tất nhiên là khi những lối chơi và kĩ năng biến ảo của những vị tướng kia rơi vào tay các tuyển thủ chuyên nghiệp cũng như là các cao thủ, thì bạn sẽ có thể được chiêm ngưỡng rất nhiều những pha xử lí gần như là “không tưởng” của họ qua những video montage trên Youtube. Sẽ là “dối lòng” nếu như bạn nói rằng những highlights như vậy không làm bạn thấy thích thú và muốn thử sức mình trên Đấu Trường Công Lý với những vị tướng mà cao thủ sử dụng.

Những montage của Lee Sin là không hề thiếu nếu như bạn tìm kiếm trên Youtube

Để tạo nên những pha xử lí với một vị tướng như vậy, cần rất nhiều kĩ năng, tính toán cũng như là thông thạo với vị tướng đó. Và rõ ràng thì đây sẽ là động lực lớn nhất giúp bạn quyết tâm nắm vững và luyện tập vị tướng mà mình yêu thích, nhưng hãy cố gắng ĐỪNG TẬP LUYỆN trong chế độ xếp hạng đơn, vì không đồng đội nào (và cả bản thân bạn nữa) muốn mất đi những điểm số quý báu chỉ vì bạn muốn tạo highlights.

Fan của Riven và BoxBox đâu rồi?

Sự tự tin của người chơi

Như đã nói, việc sử dụng những cái tên có yêu cầu cao về kĩ năng xử lí một cách trơn tru và hiệu quả thì không phải ai cũng làm được trong ngày một ngày hai, mà sẽ phải cần rất nhiều thời gian để có thể luyện tập cũng như nắm vững chúng. Và nếu như bạn không hề có niềm tin rằng mình sẽ có thể có những pha xử lí “outplay” đối thủ thì sẽ rất khó để chơi tốt được những vị tướng khó nhằn.

Zed cũng là một vị tướng thuộc hàng ngũ “ảo diệu”

Hơn nữa, có thể nói rằng, những vị tướng đã được nhắc đến không hề khó để chơi nhưng lại CỰC KÌ KHÓ để có thể thuần thục. Và điều này một phần nào đó đã tạo nên sự thử thách người chơi, lôi kéo họ lựa chọn chúng nếu xét về mặt tâm lý mà nói. Nếu như không có sự tự tin của mỗi người thì việc lựa chọn một vị tướng khó thành thạo để rèn luyện sẽ là điều hiếm gặp. Tâm lý là một khía cạnh ít người đánh giá cao khi chơi Liên Minh Huyền Thoại nhưng thực chất mà nói đó lại là một trong những yếu tố quan trọng để dẫn đến một màn trình diễn hay những pha xử lí tốt.

Theo lienminh360

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2636 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày