Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Tại sao tướng được làm lại thường khó chơi hơn nhiều lần?

LMHT: Tại sao tướng được làm lại thường khó chơi hơn nhiều lần?

Team XemGame | 25/02/2017 14:48

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Thời gian gần đây, Riot Games tích cực chỉnh sửa hay làm mới lại những vị tướng cũ, ít người chơi và nếu bạn để ý thì sau khi làm lại những vị tướng này thường rất khó chơi so với trước đó. Lý do là vì sao?

Vậy việc khó chơi hơn trước có góp phần làm thay đổi số phận của vị tướng đó hay không, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu kĩ hơn nhé!

Chắc chắn rồi, khó chơi thì đương nhiên sẽ mạnh hơn

Mạnh hơn ở đây đôi khi không phải để nói về mặt sát thương, mà là nhiều thứ khác liên quan tới bộ kĩ năng của vị tướng đó. Hãy lấy một ví dụ để mọi người dễ hiểu hơn, đó là vị tướng mới được làm lại gần đây nhất Warwick. Mặc dù bộ kĩ năng mới của Warwick về cơ bản thì khả năng gây sát thương vẫn không khác gì trước kia là mấy, tuy nhiên nó lại khó dùng hơn 1 chút khi Cắn Xé (Q) có thể khả năng giữ nút để bay ra sau đối phương, còn Khóa Chết (R) thì lại trở thành một kĩ năng định hướng.

Lượng sát thương của Warwick cũ và mới cũng không có quá nhiều khác biệt

Nhưng hãy cùng xem những ích lợi nhận được sau khi Warwick phải hi sinh bộ kĩ năng dễ chơi của mình, đó là việc Q của hắn có thể dùng để outplay những pha Tốc Biến của kẻ địch hoặc né đi những kĩ năng khống chế, còn R thì có tầm sử dụng siêu xa nữa (nhưng cũng siêu dễ vồ ếch).

Những cú nhảy của Warwick mới khiến kẻ địch phải khóc thét

Nhìn chung, những vị tướng được làm lại sẽ khó chơi hơn nhưng đồng nghĩa với việc họ sở hữu nhiều yếu tốt vượt trội hơn như nhiều kĩ năng khống chế hơn, độ cơ động tăng lên nhưng quan trọng nhất chính là những vị tướng này sẽ khó bị kẻ địch bắt bài hơn trước.

Thu hút nhiều người chơi hơn

Chẳng cần phải đi tìm đâu xa, ở máy chủ của chúng ta có khá nhiều người chơi không thích sử dụng những vị tướng dễ chơi mà luôn tự thử thách bản thân (đồng thời thử thách cả những người cùng đội) bằng việc sử dụng một vị tướng có độ khó cấp 9000+ mang tên Ya… à mà thôi, không nên bài nào cũng gọi hồn ngài như thế.

Xemgame-25-2-237-1.jpg (1024×601)
Khó chơi nhưng chỉ cần bay lượn ảo diệu là ai cũng thích

Thích sử dụng những vị tướng khó là một điều cực kì tốt, bởi nó giúp bạn dần dần tự nâng cao được kĩ năng của bản thân và việc làm quen với những vị tướng mới khác cũng không quá khó khăn. Và việc những vị tướng mới làm lại khó chơi hơn trước sẽ làm người chơi tò mò về bộ kĩ năng mới của hắn ta nên sẽ muốn thử sử dụng ngay khi những vị tướng này xuất hiện.

Có thể với những vị tướng được làm lại gần đây như Ryze, Katarina hay LeBlanc thì bạn sẽ phải mất đến vài trang giấy để có thể liệt kê hết được những combo của họ, nhưng những cái tên đó vẫn thu hút được nhiều người chơi nhờ chính những combo khó mà ai cũng muốn tự mình khám phá ra.

Dù chẳng hiểu người ta đang làm gì nhưng nhìn hay hay thì cũng sẽ muốn vào test ngay phải không

Giúp game thủ liên tục thay đổi lối chơi, tự nâng cao kĩ năng

Chắc chắn rằng việc làm lại một vị tướng nào đó cũng đã nhiều lúc làm những “one trick pony” với vị tướng đó không thấy vừa lòng cho lắm, nhưng họ sẽ phải tự thay đổi và rèn luyện kĩ năng thêm để thích nghi với bộ kĩ năng mới của vị tướng tủ mà mình đã quá quen thuộc với bộ kĩ năng trước.

Dù rằng sẽ mất khá nhiều thời gian, nhưng việc từng bước tăng độ khó cho những vị tướng hiện có sẽ giúp cho kĩ năng của tất cả những người chơi Liên Minh sẽ dần được nâng cao lên.

Dù có đến hơn 2.4 triệu điểm thông thạo nhưng chỉ sử dụng một vị tướng đơn giản như Tryndamere thì rất khó để nâng trình độ và lên được những bậc xếp hạng cao

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2636 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày