Trang chủ » LMHT: Thống kê vui về tỷ lệ thắng và rời trận của các tướng

LMHT: Thống kê vui về tỷ lệ thắng và rời trận của các tướng

Team XemGame | 17/10/2014 9:13

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Những kết quả về vị trí đứng đầu và đứng chót các bảng xếp hạng này sẽ khiến nhiều người chơi giật mình đấy!

Cách đây ít lâu, một người chơi LMHT tâm huyết trên reddit đã tổng hợp lại các thông số của tất cả các trận đấu thuộc mọi cấp độ. Bảng biểu đó có lẽ đã cho người xem một góc nhìn trực quan hơn về việc những tướng nào có tỷ lệ thắng và tỷ lệ rời trận đấu cao nhất hoặc thấp nhất. Cùng đọc phần phân tích dưới đây của Liên Minh 360, kết quả nhận được có lẽ sẽ khiến nhiều bạn bất ngờ đấy!

LMHT XG s1d5a5-1

“Tội đồ Riven” – tại sao lại nên nông nỗi này?

Tỷ lệ những người chơi Riven rời trận là cao nhất trong LMHT với 0.5% (tức là cứ 200 người chơi Riven thì sẽ có 1 người rời trận từ sớm), cao vượt trội so với những vị tướng khác. Giải thích cho sự việc này, nguyên nhân chính có thể là do số lượng các highlight Riven trong tay các cao thủ như Boxbox, Faker hay The Shy xuất hiện rất nhiều và luôn được sự ủng hộ của cộng đồng người hâm mộ.

[youtube]bxsbBnTLy0Q[/youtube]

Các highlight Riven của Boxbox cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến “bi kịch” này

Điều này phần nào ảnh hưởng đến suy nghĩ của các người chơi, rằng Riven là một vị tướng vừa nhiều sát thương, vừa khó chết, lại nhiều tiềm năng tạo ra các tình huống “để đời”. Nhưng “đời không như là mơ”, để thực hiện chuỗi hợp chiêu mượt mà như các cao thủ trên, cần rất nhiều thời gian luyện tập. Chưa kể, họ còn có tầm nhìn chiến thuật tốt, biết thời điểm tiến lùi hợp lý, chứ nếu lao lên một cách thiếu tính toán thì rất có thể Riven của bạn sẽ bị sốc sát thương chết ngay khi chưa kịp làm gì.

Chính bởi sự “ảo tưởng sức mạnh” trên, nhiều người chơi Riven sẽ mắc phải những sai lầm chí mạng, dẫn đến chán nản vì “vỡ mộng” mà rời khỏi trận đấu chăng?

Nhìn thêm những vị tướng khác có tỷ lệ rời trận cao, chúng ta có thể điểm mặt được ngay những cái tên ko bất ngờ như Twisted Fate, Vayne, Zed, Yasuo hay Draven. Đây cũng là những vị tướng có độ khó rất cao, và thường có các “highlight” từ những người chơi nổi tiếng. Tuy vậy, nhiều người chơi ở các cấp bậc thấp thường không tài nào hiểu nổi tại sao những Zed, Vayne, Yasuo trong tay Faker, dade toàn “1 cân 3 cân 4″ mà mình lại không thể làm thế được. Kết cục không gì hơn ngoài những pha rời trận “đầy cay đắng”.

LMHT XG s1d5a5-2
Không phải ai cũng cầm Zed “ảo diệu” như Faker!!!

Điểm cộng cho những người chơi hỗ trợ

Ở thái cực đối nghịch, 2 vị tướng ít khi rời trận nhất là Nami và Morgana – những tướng thuần hỗ trợ. Ở các vị trí tiếp theo không phải ai khác mà chính là Leona, Shen, Taric, Braum, Amumu và Janna. Hoặc họ cũng là những vị tướng thuần hỗ trợ (Leona, Taric, Braum, Janna), hoặc là những vị tướng đường trên hay đi rừng thuộc diện “ăn cỏ” (Shen, Amumu), đề cao việc bảo vệ đồng đội.

Điều này không khó hiểu, vì các người chơi hay chọn những vị tướng này thường là người có tính cách ôn hòa, dễ chịu. Họ thường sẽ là người bảo vệ cho đồng đội, động viên đồng đội chiến đấu đến cùng chứ không mang tư tưởng muốn bỏ cuộc sớm. Có lẽ chúng ta ai cũng muốn gặp những đồng đội như vậy trên Đấu trường công lý, phải không?

LMHT XG s1d5a5-3
Hoan hô những người chơi hỗ trợ!

Urgot đơn độc tội nghiệp!!!

Xét đến tỷ lệ thắng, Urgot đứng một mình một chỗ với tỷ lệ thắng cực thấp 42%. Ngoài ra, vị tướng này còn sở hữu thêm một danh hiệu nữa “tướng được ít người chơi sử dụng nhất”. Kể cả những người chơi Urgot tâm huyết nhất, sở hữu kĩ năng cao cũng không thể nào “kéo nổi” tỷ lệ thắng của vị tướng này. Nguyên nhân chính có lẽ nằm ở bộ kĩ năng không hợp lý của vị tướng này, ý tưởng “xạ thủ kiêm đỡ đòn” tuy đúng là độc đáo nhưng… không hề khả thi. Tưởng tượng mà xem, bạn đang sở hữu giai đoạn đi đường rất “xanh”, nhưng khi vào giao tranh tổng, có bao giờ bạn muốn đổi vị trí của mình với một tướng địch để đặt bản thân vào vòng nguy hiểm không? Thêm vào đó, sức mạnh của Urgot về cuối trận cũng sụt giảm dữ dội trong khi đầu trận vốn chẳng mạnh mẽ gì cũng góp phần đẩy xạ thủ xấu xí này vào “vùng cô đơn”.

LMHT XG s1d5a5-4
Urgot cần lắm được Riot Games làm lại!

Theo sau Urgot là 2 tướng khiến nhiều bạn phải ngạc nhiên, LeBlanc và Elise (khoảng 44%). Suy cho cùng, 2 cô nàng hiểm độc này cũng chỉ là “nạn nhân dưới tay Riot” khi bị giảm sức mạnh quá cỡ. Elise thì năm lần bảy lượt, từ giảm sát thương đến giảm khả năng đu bám làm choáng, LeBlanc thì bị mất đi khả năng làm câm lặng quan trọng bậc nhất. Thêm vào đó, cả 2 vị tướng này đều thuộc diện tấn công lên 1 mục tiêu đơn lẻ nên không có nhiều tác dụng trong giao tranh, điều làm nên chiến thắng cho toàn đội.

Đơn giản đồng nghĩa với hiệu quả!

Tỷ lệ thắng cao nhất thuộc về ai? Câu trả lời là Amumu (khoảng 57%)! Bạn có thấy sốc không, nhưng đó là sự thật đấy! Một điều khá trớ trêu khi các vị tướng đi rừng thuộc diện “ăn cỏ” hiền lành như Amumu, Rammus hay Warwick lại có tỷ lệ thắng cao nhất. Họ đều không có khả năng gank mạnh tại thời điểm đầu trận, nhưng chỉ cần “ở ẩn” trong rừng một thời gian, họ sẽ đủ cứng cáp để gánh các đồng đội đấy.

Ở các chế độ đánh thường, việc khắc chế rừng là không nhiều nên những Rammus, Amumu hay Warwick cũng không bị “hỏi thăm” quá nhiều bởi tướng đi rừng đối phương. Ngoài ra, họ đều có những kĩ năng khống chế mạnh (Khiêu Khích của Rammus, Sói Điên của Warwick hay Lời Nguyền Xác Ướp U Sầu của Amumu) nên thường có thể bám chặt được một mục tiêu quan trọng của đối phương khi ở chế độ đánh thường, việc bảo vệ đồng đội là khá kém.

LMHT XG s1d5a5-5
Ba vị trí đầu bảng tỷ lệ thắng của chúng ta

Đây là bảng tổng kết tất cả các vị tướng tính đến thời điểm làm thống kê (chưa có Azir hay Gnar). Bạn có thấy vị tướng ưa thích của mình nằm ở đâu không, hãy chia sẻ cùng chúng tôi nhé!

Tin liên quan

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày

Xem thêm
Bài viết chưa có tag