Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT – Tiền mùa giải 2016: chọn ‘đồ chơi’ riêng cho tướng sát thương vật lý

LMHT – Tiền mùa giải 2016: chọn ‘đồ chơi’ riêng cho tướng sát thương vật lý

Team XemGame | 19/11/2015 11:14

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Không chỉ xạ thủ mới lên ngôi ở phiên bản mùa giải thứ 6 mà ngay cả các vị tướng sát thương vật lý như xạ thủ, đấu sĩ thuần sát thương cũng được buff đáng kể với bộ trang bị mới hiện tại

Một mùa giải mới trong Liên Minh Huyền Thoại sắp gần kề, Riot liên tục tung ra những thay đổi cập nhật từ trang bị cho đến tướng hằng ngày khiến nhiều bạn trẻ háo hứng ngóng chờ. Đặc biệt, xạ thủ được xem là nguồn sát thương chính khi combat nay sẽ càng khủng khiếp hơn với những lối trang bị tăng sát thương, chí mạng lẫn tốc độ đánh. Tuy nhiên đâu chỉ riêng xạ thủ mà bản thân các sát thủ với yêu cầu chí mạng cao, sát thương khủng cũng được buff kha khá đấy. Hãy xem thử, những món đồ chơi nào dành riêng cho các tướng sát thương vật lý nhé

Kiếm Ma Youmuu

Ở những phiên bản cũ, Kiếm ma Youmuu là một trang bị không thể thiếu cho các sát thủ điển hình như Zed hay Talon, thậm chí là các đấu sĩ đường trên như Riven. Tuy nhiên, sau những thay đổi ở phiên bản 5.22 này, liệu nó có còn là trang bị “bắt buộc phải có” cho các sát thủ hay không?

Câu trả lời là có. Và chắc chắn nó chính là trang bị dành cho các sát thủ. Những sát thủ như Zed hay Talon không cần những chỉ số chí mạng may mắn. Cái họ cần là sát thương. Bạn là một người chuyên sử dụng Zed, liệu bạn có bao giờ “hạ sát” một mục tiêu mà cần đến một điều gì đó may mắn hay không? Bỏ tỉ lệ chí mạng, tăng sát thương vật lí, Youmuu sẽ trở thành trang bị “chuẩn không cần chỉnh” cho các sát thủ.

Đao Thủy Ngân

Đao Thủy Ngân cũng là một trang bị cực quan trọng về giai đoạn cuối trận cho mọi vị tướng sát thương vật lí, thậm chí là cho các pháp sư. Tuy nhiên, không phải nó, mà là trang bị thành phần mới là thứ đáng quan tâm.  Khăn giải thuật có tác dụng loại bỏ mọi hiệu ứng bất lợi khỏi bản thân, thậm chí là chiêu cuối Dấu Ấn Tử Thần (R) của Zed, hay Âm Ti Trói Buộc (R) của Malzahar.

Tất nhiên, khi nâng cấp thành Đao Thủy Ngân, nó cũng cho bạn tác dụng y như vậy. Ở phiên bản cũ, mỗi chỉ số sát thương vật lí là không đủ để người chơi chú ý đến trang bị này. Tuy nhiên giờ đây bạn có thể lên trang bị này đầu tiên, bởi các trang bị thành phần đều rất rẻ, ngoài ra nó còn có thêm chỉ số 10% hút máu, giúp cho các xạ thủ như Ashe hoặc đấu sĩ như Riven có thể thoát khỏi những hiệu ứng khống chế chết người.

Vũ Điệu Tử Thần

Đây là trang bị mới được ra mắt ở phiên bản 5.22 này. Trang bị này cho vai trò nào thì chưa thực sự rõ ràng, xạ thủ, đấu sĩ hay sát thủ. Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng, tất cả những vị tướng gây sát thương vật lí đều rất phù hợp với Vũ Điệu Tử Thần.

Nếu so sánh với Huyết Kiếm, Vũ Điệu Tử Thần rẻ hơn 300 Vàng, chỉ số sát thương vật lí cộng thêm kém hơn 10, thêm 10% giảm thời gian hồi chiêu. Tuy nhiên, cái quan trọng nhất là hồi lại 12% sát thương gây ra của bạn, trước khi tính giáp và kháng phép của đối phương, tức nó không phải là hút máu. Vì vậy, trong một số trường hợp nó sẽ có lợi hơn 20% hút máu của Huyết Kiếm.

Nội tại thứ 2 đó là chuyển 12% sát thương nhận vào thành sát thương trong 5 giây, điều này sẽ gia tăng khả năng sống sót hơn. Nếu so sánh với nội tại tạo lá chắn của Huyết Kiếm, nghe chừng nó có vẻ tương đồng ở một vài điểm nào đó, nhưng trong giao tranh, nếu lớp giáp đó biến mất quá sớm, coi như nội tại đó của Huyết Kiếm không còn tác dụng.

Chùy Gai Malmortius

Trang bị thành phần của nó, Kiếm Răng Cưa hay chính bản thân Chùy Gai Malmortius đều là những trang bị không thể thiếu cho các đấu sĩ hay sát thủ khi đối đầu với các pháp sư. Ai cũng biết lượng giáp kháng phép khi máu còn dưới 30% sẽ khiến cho mọi pha tay đôi trở nên “không công bằng” chút nào.

Tuy nhiên, cái sự “không công bằng” đó lại càng được tăng lên, khi trong phiên bản 5.22 này, Chùy Gai Malmortius lại được thêm một vài hiệu ứng khi nó kích hoạt nội tại tạo khiên phép. Điều này khiến những pháp sư dồn sát thương yếu như Kayle, Cassiopeia sẽ tụt lại phía sau khi đối phương sở hữu cho mình trang bị này.

Nỏ Thần Dominik

Trang bị cuối cùng trong số các trang bị dành cho tướng sát thương vật lí là Nỏ Thần Dominik. Đây là trang bị cực mạnh dùng để “phá tank”, hay còn dùng để hạ gục các tướng đỡ đòn. Chúng càng nhiều máu, trang bị này càng khỏe, tối đa tăng 15% sát thương vật lí.

Kết hợp với Gươm Của Vua Vô Danh, mọi tướng đỡ đòn sẽ không thể chịu nổi những phát bắn đến từ xạ thủ. Những trang bị hiện tại giúp cho các tướng sát thương vật lí có thể sống sót trong những pha khô máu, hay thậm chí là hạ gục những vị tướng đỡ đòn “trâu bò” nhất.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2635 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày