Trang chủ » eSports » Liên Minh Tốc Chiến » LMHT: Tốc Chiến có thể phát triển cơ chế điều khiển nhấn chạm độc đáo như Vainglory

LMHT: Tốc Chiến có thể phát triển cơ chế điều khiển nhấn chạm độc đáo như Vainglory

Team XemGame | 16/06/2020 10:46

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

LMHT: Tốc Chiến đang trung thành với cách điều khiển nhân vật bằng joystick thế nhưng trong tương lai nó có thể được chuyển sang cơ chế nhấn chạm.

LMHT: Tốc Chiến đã chính thức mở cửa phiên bản Alpha Test vào ngày 6/6, tuy nhiên đợt thử nghiệm chỉ dành cho một số rất ít người chơi tại hai thị trường là Brazil và Philippines. Trong số đó, chỉ những người may mắn được Riot lựa chọn sau quá trình đăng ký mới được tận tay trải nghiệm siêu phẩm. 

Đợt test này giúp cho game thủ khắp thế giới có cái nhìn toàn diện nhất về tựa game LMHT: Tốc Chiến, hiểu rõ những thay đổi về gameplay cũng như kỹ năng tướng. Một vài cơ chế được cải tiến để phù hợp với game thủ mobile như loại bỏ tính năng last hit hay chia lane như bản PC.

Mới đây một fan hâm mộ đã đặt câu hỏi liệu LMHT: Tốc Chiến sẽ có thêm cách điều khiển nhấn chạm màn hình hay không (trên Twitter) và Brain “FeralPony” Feeney, Trưởng Nhóm Thiết kế của LMHT: Tốc Chiến, nói rằng Riot chưa có ý định đưa vào game lối điều khiển nhấn chạm ngay lúc này.

Tuy nhiên, FeralPony nói rằng với “nhu cầu đủ cao“, Riot sẽ “cân nhắc” bổ sung nó vào trong tựa game mới nhất của hãng.

FeralPony cho biết cách điều khiển nhấn chạm sẽ là “một núi công việc” và nó ảnh hưởng tới việc nhà phát triển bổ sung “những tính năng quan trọng khác”, sửa lỗi và tối ưu hiệu năng game.

Cũng giống với hầu hết các tựa game MOBA trên mobile đã phát hành, LMHT: Tốc Chiến đang trung thành với cách điều khiển nhân vật bằng joystick. Theo thiết lập mặc định, cần điều khiển đang ở phía bên trái màn hình hiển thị trong khi các nút bấm tấn công và kích hoạt kỹ năng, cắm mắt được đặt bên phải.

Đây là cách điều khiển đã từng làm nên thương hiệu và sự khác biệt của Vainglory với các đối thủ cùng thể loại

Có thể bạn muốn xem: Top 9 điều mà cả người chơi Liên Quân và Liên Minh cần biết khi chuyển qua Tốc Chiến

Vainglory là tựa game MOBA trên di động đầu tiên sử dụng lối điều khiển kiểu nhấn chạm màn hình, được phát hành vào năm 2014. Bằng cách này, người chơi có thể di chuyển tướng và tấn công kẻ địch bằng cách nhấn vào màn hình. Cơ chế này tương tự như cách người chơi PC sử dụng con trỏ chuột để điều hướng, tấn công và dùng kỹ năng.

Riot đã giới thiệu phiên bản alpha test giới hạn của LMHT: Tốc Chiến tới với hai quốc gia Philippines và Brazil từ 05-26/6. Một số lượng người chơi nhỏ đã nhận được lời mời và tham gia trải nghiệm, phản hồi, đánh giá để đội ngũ phát triển cải thiện chất lượng trò chơi.

Trong khi tuyên bố sẽ “cấm cửa” với những người chơi fake IP thì Riot vẫn đang giấu kỹ ngày ra mắt chính thức của LMHT: Tốc Chiến. Trước đó, họ đã lên kế hoạch phát hành trò chơi trước năm 2021.

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày