Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: TOP 10 mánh Đấu Trường Chân Lý mùa 2 mà bạn nên học ngay

LMHT: TOP 10 mánh Đấu Trường Chân Lý mùa 2 mà bạn nên học ngay

Team XemGame | 08/11/2019 12:02

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Đấu Trường Chân Lý mùa 2 mang lại một khối lượng thông tin mới cực kỳ khổng lồ do đó bạn cần có một số mánh/ mẹo để dễ dàng bắt kịp meta.

Đấu Trường Chân Lý mùa 2 đã chính thức cập bến server LMHT Việt Nam, ngoài việc tìm hiểu về các tộc/hệ trong game thì còn có rất những điều cơ bản khác bạn cần nắm rõ để chơi tốt hơn. 

Mùa 2 của Đấu Trường Chân Lý mang lại quá nhiều thay đổi mới, người chơi không đến nỗi phải học lại tất cả mọi thứ, nhưng có những cơ chế hoạt động mà nếu như bạn chưa chơi nhiều ở máy chủ PBE trước đó thì bạn sẽ mất rất lâu để tìm ra được. Hôm nay mời các bạn cùng Xemgame.com bọn mình đến với TOP 10 mẹo cơ bản cần biết để chơi tốt Đấu Trường Chân Lý mùa 2.

1. Yorick và Tên Liên Hoàn

Kỹ năng của Yorick là ban phước cho đồng minh thấp máu nhất và khi họ chết họ sẽ biến thành Ma Sương của hắn. Các tướng sau khi bị biến thành Ma Sương vẫn được tính như một vị tướng thuộc tộc Light và hoàn toàn có thể nhận và kích hoạt trang bị Tên Liên Hoàn.

Đây là một lợi thế rất lớn nếu như bạn có được trang bị này và chơi đội hình theo tộc Light. Các Ma Sương được triệu hồi bởi Yorick sẽ giúp cho lượng tốc độ đánh cộng dồn của Tên Liên Hoàn được tăng lên đáng kể và hoàn toàn có thể đạt mức độ tối đa là 15 cộng dồn.

2. Găng Tay Băng Giá và Ô Nguyên Tố hệ Gió

Ô Nguyên Tố là thay đổi mang rất nhiều tính chiến lược và ảnh hưởng đến cách build đội hình mỗi trận đấu. Với trận đấu với các Ô Nguyên Tố hệ Gió sẽ tăng cho tướng đứng tại vị trí đó 30% khả năng né tránh (khá giống buff Yordle) và bạn biết Găng Tay Băng Giá khi kết hợp với buff này thì thế nào rồi đấy.

Do đó, nếu như trận đấu xuất hiện Ô Nguyên Tố hệ Gió, bạn hãy cố gắng kiếm cho mình 1 hoặc 2 Găng Tay Băng Giá hoặc nhiều hơn các trang bị tăng khả năng Né càng tốt nhé.

3. Chiến thuật với Phong Kiếm

Mỗi trận đấu, mỗi bên sẽ có vị trí của các Ô Nguyên Tố tương ứng với nhau, tương tự như cơ chế hoạt động Lốc của Phong Kiếm. Để vận dụng mẹo này, người chơi cần có một chút khả năng do thám, xem team địch sẽ để vị tướng quan trọng nhất của họ vào Ô Nguyên Tố nào và sẽ đặt vị tướng cầm Phong Kiếm ở vị trí tương ứng để xóa bỏ buff của Ô Nguyên Tố dành cho tướng đó.

4. Thay đổi Nguyên Tố của Lux

Lux là một vị tướng sẽ phức tạp đối với những người chơi chưa quen với mùa 2 này. Lux sẽ cung cấp cho đội hình của bạn (2) mức kích hoạt tộc mà Lux hiển thị khi xuất hiện. Và mỗi khi bạn đã mua Lux thuộc một Nguyên Tố nào đó, tất cả các Lux xuất hiện sau đó sẽ đều thuộc Nguyên Tố đó.

Vậy để mua được Lux kích hoạt tộc bạn muốn, bạn sẽ phải bỏ qua những Lux xuất hiện Nguyên Tố mà bạn không cần. Điều này đôi lúc sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội lên Lux 2* nhưng bù lại bạn sẽ có được mức kích hoạt tộc mà bạn cần được cung cấp bởi Lux. Thật ra đôi khi Lux 2* mà không kích hoạt gì quan trọng thì cũng không quá khỏe.

5. Sử dụng Qiyana khéo léo

Cơ chế kích hoạt tộc của Qiyana không quá phức tạp như Lux. Mỗi trận đấu sẽ có một hệ của Ô Nguyên Tố như Lửa, Gió, Đất, Nước và Qiyana sẽ thuộc tộc giống như Ô Nguyên Tố kích hoạt. Và Qiyana có thể giúp kích hoạt 1 trong 2 tộc rất quan trọng giai đoạn đầu và giữa game đó là Gió và Đá.

Đá là tộc rất khó kích hoạt ở giai đoạn đầu game khi chỉ có 2 tướng thuộc tộc Mountain là Taliyah (1 vàng) và Malphite (4 vàng). Từ lv 1 đến 6 khả năng xuất hiện Malphite là rất khó, vì thế Qiyana sẽ giúp kích hoạt (2) Đá sớm hơn và mang lại rất nhiều lợi thế đầu game. Điều này cũng tương tự với tộc Gió.

6. Một số cách khắc chế đội hình đối thủ

Một số tộc/hệ khắc chế nhau khá rõ ràng tại mùa 2 Nguyên Tố Trỗi Dậy. Điển hình như hệ Cai Ngục tăng một lượng Giáp lớn, còn tộc Sa Mạc mang lại khả năng giảm rất lớn % Giáp của team địch.

Và khi đối đầu với đội hình có các tướng sốc dame mạnh như Veigar hoặc Kha’zix, nếu như bạn chơi hệ Triệu Hồi, bạn có thể tạo ra rất nhiều mục tiêu để thế mạng thay cho các tướng team mình. Chẳng hạn như Kha’zix khi sử dụng kỹ năng sẽ lựa chọn mục tiêu thấp máu nhất, và Ma Sương của Yorick nếu như thấp máu nhất sẽ trở thành mục tiêu của Kha’zix thay vì một tướng của bạn.

7. Tộc Cuồng Chiến sử dụng Kiếm Ma Youmuu?

Các tướng thuộc tộc Cuồng Chiến khi khởi đầu trận đầu sẽ nhảy đến mục tiêu gần mình nhất, còn Sát Thủ thì nhảy đến mục tiêu xa nhất. Vậy nếu như một Cuồng Chiến sử dụng Kiếm Ma Youmuu và được tính như là một Sát Thủ thì sao?

Ở trường hợp này, nội tại của Sát Thủ sẽ được ưu tiên hơn. Vậy thì một tướng Cuồng Chiến nếu cầm Kiếm Ma Youmuu sẽ nhảy đến mục tiêu xa nhất, kể cả đối với Sát Thủ cầm Rìu Cuồng Nộ (kích hoạt tộc Cuồng Chiến) cũng sẽ nhảy đến mục tiêu xa nhất.

8. Tộc Rừng Tự Nhiên

Nếu như bạn muốn có một đội hình mạnh ở giai đoạn đầu game cho đến khi tìm được đội hình chính mà bạn muốn nhắm tới, hãy chọn bộ 3 tướng Rừng/Tự Nhiên. Hoặc đơn giản hơn, các tướng này sẽ dễ lên 2 sao hoặc 3 sao ở đầu trận vì Maokai, Ivern, Neeko đều là tướng 1 vàng ngoại trừ Leblanc.

Maokai là một trong những tướng tank trâu bò nhất giai đoạn đầu trận đấu, và bạn sẽ rất có lợi thế hơn khi tộc Rừng sẽ nhân bản thêm cho bạn một tướng. Và khi đã có dàn tank khỏe phía trên, ta chỉ cần sử dụng 1-2 tướng gánh sát thương ở tuyến sau là được. Sẽ giúp bạn giữ máu rất tốt ở giai đoạn đầu trận đấu.

9. Cách tính sát thương của Summoner

Các quái vật được triệu hồi bởi các Summoner rất đa dạng chẳng hạn như Ma Sương, phân thân Zed, Bọ Hư Không,…. Và đối với tất cả các quái vật được triệu hồi, kể cả khi chúng còn sống sót trong ván đấu giành chiến thắng, chúng sẽ không gây bất kỳ sát thương nào lên người chơi.

Đây là một cơ chế đúng đắn vì nó sẽ tránh trận đấu kết thúc quá nhanh khi các Summoner có thể triệu hồi ra rất nhiều quái vật.

10. Lượng tướng xuất hiện trong mỗi trận đấu

Ở phiên bản này, các số lượng các tướng từ cửa hàng đã bị giảm đi đáng kể, ngoại trừ các tướng 5 vàng thì tất cả các tướng còn lại đều bị giảm số lượng nhất định.

Cụ thể:

  • Tướng 1 vàng: 39 => 29 tướng.
  • Tướng 2 vàng: 26 => 22 tướng.
  • Tướng 3 vàng: 18 => 16 tướng.
  • Tướng 4 vàng: 13 => 12 tướng.
  • Tướng 5 vàng: 10 tướng (như cũ).

Điều này có nghĩa là bạn sẽ phải dùng tiền sớm hơn để nâng cấp đội hình, hoặc bạn sẽ phải tránh những đội hình có những quân bài chủ lực đã được người chơi khác mua quá nhiều trong trận đấu. Và bạn cũng có thể ngăn khả năng đối thủ lên được 2 hoặc 3 sao bằng việc mua tàng trữ những tướng họ cần.

Đó là tất cả mẹo bạn có thể biết, mùa 2 Nguyên Tố Trỗi Dậy vẫn có những nét tương đồng với mùa 1 và người chơi không phải học lại tất cả những thay đổi. Tuy nhiên, việc biết được những cơ chế trên sớm hơn sẽ mang lại nhiều lợi thế cho bạn hơn những người chơi khác.

Đấu Trường Chân Lý

Đấu Trường Chân Lý

▪ Đánh giá: 7.2 sao (6726 lượt)

▪ HĐH: Đa nền tảng

▪ Thể loại: Auto Chess

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày