Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: TOP 5 kỷ lục được xác lập sau khi Invictus Gaming lên ngôi vô địch, Duke đã chính thức vượt Faker

LMHT: TOP 5 kỷ lục được xác lập sau khi Invictus Gaming lên ngôi vô địch, Duke đã chính thức vượt Faker

Team XemGame | 05/11/2018 11:19

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Tuy trận chung kết CKTG 2018 diễn ra tương đối nhàm chán nhưng nó cũng để lại nhiều kỷ lục trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại.

Như vậy là giải đấu được mong chờ nhất trong năm cũng đã chính thức khép lại, báo hiệu cho một mùa giải Liên Minh Huyền Thoại chuẩn bị kết thúc. Chúng ta đã tìm được một tân vương mới đó chính là Invictus Gaming. Hôm nay mời các bạn cùng Xemgame.com bọn mình khám phá TOP 5 kỷ lục thú vị đằng sau chức vô địch thế giới của Invictus Gaming, Duke đã chính thức vượt Faker.

Trận Chung kết nhanh nhất lịch sử các kỳ CKTG

Kết thúc chóng vánh sau 3 ván đấu với tổng thời lượng 85 phút 33 giây, trận Chung kết CKTG 2018 giữa Invictus Gaming và Fnatic chính thức đi vào lịch sử với kỷ lục là trận đấu Chung kết có thời gian nhanh nhất lịch sử giải đấu này. (Trận đấu nhanh thứ 2 là trận Chung kết CKTG 2013 giữa SKT và Royal Club với 89 phút 26 giây).

Đây cũng là trận đấu BO5 có thời gian nhanh thứ 3 trong lịch sử các kỳ CKTG, và thậm chí 2/3 ván đấu của nó còn kết thúc trước cả phút 30. Điều này phần nào cho thấy được sự áp đảo của Invictus Gaming – Đội tuyển giành chiến thắng, trước Fnatic. Nhưng đồng thời nó lại khiến một bộ phận đông đảo khán giả có đôi chút thất vọng.

Là một trận đấu được mong đợi nhất trong năm của LMHT, rõ ràng là những fan trung lập (và cả fan Fnatic sau ván 2) chờ đợi vào một cuộc so tài gay cấn và cân bằng hơn. Nhưng biết làm sao được, khi sức mạnh của Invictus Gaming tỏ ra quá vượt trội so với đại diện đến từ phương Tây.

Duke là tuyển thủ đầu tiên sở hữu 2 bộ trang phục CKTG với 2 đội tuyển khác nhau

Đây là chủ đề gây ra rất nhiều tranh cãi trong vài ngày gần đây. Nhiều người cho rằng những đóng góp của Duke là không xứng đáng với danh hiệu vô địch CKTG 2018 cùng Invictus Gaming. Nhưng cũng có không ít luận điểm phản bác về việc Duke đã đóng góp rất lớn vào chặng đường đến với CKTG của đội tuyển này.

Duke hoàn toàn mờ nhạt so với TheShy

Bỏ qua những tranh luận, thì có một thực tế không thể chối cãi được rằng Duke đã chính thức đăng quang ngôi vô địch thế giới, mà còn là một danh hiệu rất đặc biệt. Đây là lần thứ 2, Duke giành thắng lợi tại một kỳ CKTG, nhưng là với 2 đội tuyển khác nhau: 2016 cùng SKT và 2018 cùng Invictus Gaming.

Điều này khiến anh nhận được một phần thưởng độc đáo mà ngay cả Faker cũng chưa thể sở hữu, đó là 2 bộ trang phục CKTG với 2 chủ đề đội tuyển khác nhau. Năm 2016, Duke đã lựa chọn cho mình trang phục SKT T1 Ekko, và theo bài phỏng vấn sau Chung kết thì năm nay anh chàng này sẽ lựa chọn cho mình trang phục Irelia.

SKT T1 Ekko

Bên cạnh đó, trong buổi phỏng vấn sau khi trận đấu kết thúc, các game thủ của Invictus Gaming đã tiết lộ những vị tướng họ mong muốn có khoác lên mình bộ trang phục của nhà vô địch. MVP của trận chung kết, Ning quyết định lựa chọn Camille. Trong khi đó, Baolan dành hết lời ngợi ca cho Rioter đã tạo ra vị tướng Rakan. Bản thân người chơi hỗ trợ của Invictus Gaming cũng muốn vị tướng này sẽ có được trang phục cho nhà vô địch.

Còn tuyển thủ Đường trên hay nhất thế giới – TheShy lưỡng lự giữa 2 lựa chọn Aatrox và Fiora. Tuy nhiên khả năng cao là TheShy sẽ chọn Aatrox, bởi anh đã phát biểu rằng: “Nếu tôi chọn Fiora thì ký ức đáng quên trong trận đấu với KT sẽ lại hiện về.”

Jackeylove muốn Riot Games làm skin cho Draven nhưng lại hài lòng với Kai’Sa là lựa chọn cuối cùng. Còn Rookie muốn 1 trong 2 vị tướng sát thủ là Akali hoặc LeBlanc sẽ là mặc trang phục Invictus Gaming.

Tuy nhiên, dù tham khảo ý kiến từ các tuyển thủ thì tiêu chí thiết kế trang phục vinh danh của Riot Games vẫn phải dựa vào yếu tố cốt lõi là vị tướng đó có tầm ảnh hưởng như thế nào tại giải đấu, chẳng hạn như JeckeyLove, dù anh chàng này ưa thích Draven nhưng hẳn là Riot Games sẽ không đồng ý bởi anh ta rất hiếm khi sử dụng vị tướng này.

Trận chung kết của CKTG tiếp tục lập kỷ lục về lượng người xem trực tuyến

Đúng như dự đoán, với sự góp mặt của hai đại diện của LPL và LCS Châu Âu  đã thu hút được rất nhiều sự chú ý. Dù trận đấu đã kết thúc với một thế trận khá một chiều nghiêng về Invictus Gaming nhưng trận chung kết này cũng ghi nhận một kỉ lục mới về lượng người xem trực tuyến.

Theo những thống kê, trận chung kết năm nay đã thu hút hơn 1,101 triệu người xem trên Twitch, cao hơn con số 1,08 triệu người xem của năm 2017. Kênh tiếng Anh cũng ghi nhận 936.000 người xem (so với 832.000 của năm 2017). Đặc biệt, tổng lượng xem từ trên khắp thế giới đã đạt đến con số 205 triệu người xem, gần gấp đôi con số 106 triệu của năm 2017.

Nếu chỉ tính riêng Trung Quốc, khu vực đã hoàn toàn thống trị LMHT thế giới trong suốt năm 2018, số người xem được ước tính khoảng 203,4 triệu người, bằng 14.67% dân số của đất nước này.

Khôn…chợ dại nhà

Được lập ra với mục tiêu…Vô địch thế giới ngay từ mùa giải đầu tiên, đội tuyển LMHT của Invictus Gaming đã được ông chủ Vương Tư Thông rót không biết bao nhiêu tiền đầu tư để xây dựng một đội hình bất khả chiến bại.

Ấy thế nhưng cho đến trước khi lên ngôi tại CKTG 2018, bảng thành tích của đội tuyển này chỉ là con số 0 tròn trĩnh: Chưa một lần vô địch LPL và chỉ vỏn vẹn 2 lần giành vé tham dự CKTG (2015 và 2018).

Đặc biệt là tại LPL, giải đấu LMHT Trung Quốc mùa hè vừa qua là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà Invictus Gaming đến gần với một danh hiệu lớn đến vậy, nhưng rốt cuộc thì họ lại tiếp tục thất bại trước RNG.

Thế nhưng, chức Vô địch thế giới LMHT 2018 đã đặt dấu chấm hết cho quãng thời gian tăm tối của đội tuyển này. Tuy vậy thì nó cũng mang đến cho IG một kỷ lục khá thú vị khi trở thành đội tuyển thứ 3 (sau Samsung Galaxy White và Samsung Galaxy), vô địch thế giới nhưng chưa từng chiến thắng bất kỳ giải đấu khu vực nào. (Taipei Assassins đã từng vô địch GPL)

Kỷ lục gia Vương Tư Thông

Chức vô địch của Rookie và đồng đội không chỉ mang ý nghĩa đối với cộng đồng LMHT, mà với riêng tổ chứ Invictus Gaming, dấu mốc này đã biến họ trở thành cái tên đầu tiên bước lên đỉnh cao ở cả 2 bộ môn thể thao điện tử danh giá nhất thế giới: Dota 2 và LMHT.

Đội tuyển Dota 2 của Invictus Gaming đã từng lên ngôi vô địch từ rất sớm, ngay tại giải đấu The International 2 – Giải đấu danh giá nhất của Dota 2 (năm 2012), trong khi đó, team LMHT phải mất tới 6 năm sau để làm được điều tương tự. Điều này cũng biến ông chủ của IG – Vương Tư Thông, trở thành ông vua không ngai của Thể thao điện tử với kỷ lục vô tiền khoán hậu nói trên.

Vậy bạn đánh giá như thế nào về kỳ chung kết 2018 này? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới nhé.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2628 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày