Trang chủ » Tin Game » Game Online » LMHT: Top 5 tướng bá đạo hiện nay – Phần 3: Sát thủ

LMHT: Top 5 tướng bá đạo hiện nay – Phần 3: Sát thủ

Team XemGame | 14/01/2015 16:00

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Xin chào các bạn, Xemgame.com xin mở một Series mới về các tướng “bá đạo” tùy theo từng vị trí. Tùy theo phần mà mình sẽ đưa ra 5 tướng cho chung 1 vị trí. Đặc biệt, để có phần phong phú hơn, mình sẽ đưa ra sự lựa chọn cho chính các vị độc giả. Xemgame.com chỉ làm thao tác giới thiệu tướng. Và phần 3 xin bắt đầu với vị trí đi sát thủ.

Lưu ý: 5 tướng được Xemgame tổng hợp theo danh sách 5 tướng được chơi nhiều nhất tại Server Việt Nam. Sát thủ phải là hướng đi chính của tướng được ghi trong hồ sơ Riot, không phải hướng đi phụ.

1. Zed

Là sát thủ bậc nhật Liên Minh Huyền Thoại với khả năng thiên phú. Hắn được Riot tung vào đấu trường đến nay cũng vừa hơn 2 năm, vào ngày 13/11. Sự ảo diệu cũng như cơ động của Zed là cực kỳ cao với khả năng của một Ninja. Zed đã nắm trùm sát thủ đường trên tới tận 1 năm trời đến khi meta game thay đổi với những sát thủ khác có độ cơ động tương đương hoặc những tướng đỡ đòn trâu bò đã khiến Zed như chững lại. Tới tận giữa mùa giải 4 mới rộ lên meta game cho sát thủ đi mid đã giúp Zed được quay trở lại là những tướng hot nhất đấu trường – và cũng max tạ khi phế.

Zed

2. Nocturne

Là sát thủ hệ bóng đêm có bà con với nhà điện, Nocturne được Riot tung ra vào 15/3 năm 2011. Nhắc đến Nocturne là nhớ đến chiêu cuối lừng danh có khả năng khống chế mạnh nhất toàn bản đồ – Hoang tưởng. Có thời Nocturne là một trong các vị tướng sát thủ mạnh nhất Liên Minh với khả năng Ultimate là có kẻ lên bảng. Thế nhưng điểm yếu của Nocturne cũng chính là việc không cơ động, hắn ta cũng dễ dàng bị dồn sát thương mặc dù hắn có thêm chiêu hoảng sợ. Cho nên vì những lý do đó, Nocturne vẫn khó mà giết được ai trong những trận đánh lớn khi mà bản thân hắn chỉ cần bị ăn đủ một chiêu khống chế là lên bảng ngay. Từ những thứ nhỏ nhặt, Nocturne càng ngày càng tịt và dần trở thành một trong những vị tướng hiếm tại đấu trường Liên Minh.

Nocturne

3. Rengar

Tên sát thủ đúng chuẩn nhất của đấu trường Liên Minh, từ nội tại đến Ultimate. Rengar được Riot sinh sau đẻ muộn nhưng đúng lúc nhất vào ngày 21/8/2012 – khi thời đại sát thủ lên ngôi. Với khả năng “Thú săn mồi lẩn khuất”, Rengar đã mang lại danh tiếng cho sát thủ với đúng chất bất ngờ của mình, chưa kể Rengar còn có đủ chiêu chỉ dành cho sát thủ như ném dây Bola trói chân kẻ địch, Ultimate tàng hình từ xa cùng với cường hóa đã khiến khả năng “quẩy” của hắn lên tầm cao mới. Có thể nói Rengar đủ sức chơi cùng cả team trong combat tổng chứ không cần đợi đến khi bắt gặp kẻ nào đi lẻ như các sát thủ kia. Tuy nhiên do bị Nerf quá độ, Rengar cũng dần dần đi theo dấu chân của Nocturne bên trên.

Rengar

4. Katarina

Chắc nhiều người sẽ bất ngờ khi có Kata trong này, thật sự cô được Riot xây dựng với hình tượng sát thủ chứ không phải là pháp sư như mọi người lầm tưởng. Được sinh ra gần như cùng lúc với Liên Minh Huyền Thoại, Katarina đã đứng vững danh hiệu sát thủ ghê gớm nhất của đấu trường. Không phải chỉ 1 nạn nhân như các sát thủ bên trên mà Katarina khi “quẩy” là dễ cho cả 5 tên địch lên bảng đếm số. Với sức mạnh của Ultimate Bông Sen Tử Thần cùng với nội tại Tham Lam, Katarina dễ dàng có những pha Highlight đẹp mắt. Trong combat cô chẳng ái ngại 1 hay 5 người mà thứ duy nhất làm khó cô là các chiêu thức dạng khống chế. Nếu Katarina giết được 1 mạng thì thêm vài mạng rất dễ dàng, nhưng nếu Katarina đã tung Ultimate mà không giết được ai, tức cô phải bỏ mạng.

Katarina Fanart

5. Shaco

Nếu nói về độ khó chịu của các sát thủ thì chắc không ai bằng Shaco. Được Riot ra mắt gần như cùng thời điểm với Liên Minh, Shaco được xem như ông tổ của các sát thủ khi khả năng cơ động cực cao của mình làm rối reng bao team địch. Không có khả năng dồn chết như Zed, cũng không đủ sức quẩy như Rengar, Shaco có sức mạnh quấy rối khác thường khi khó có ai có thể bắt chết được Shaco, đặc biệt sau khi thuốc tiên Oracle bị loại bỏ từ cuối mùa 3. Shaco nổi lên như một tên hề khó chịu thoắt ẩn thoắt hiện, Ultimate của hắn cùng khả năng đặt bẫy làm biết bao team khốn khổ. Tuy nhiên Shaco lại không phù hợp để combat lớn mà chỉ nên sử dụng cho các pha bắt lẻ hoàn hảo. Trong trường hợp bị 5 tướng địch rượt đuổi thì hắn là kẻ duy nhất có khả năng sống sót trở về cao nhất trong toàn bộ tướng Liên Minh Huyền Thoại.

Shaco

[poll id=”134″]

>>LMHT: Top 5 tướng bá đạo hiện nay – Phần 2: Xạ thủ

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày