Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: TOP 8 lý do khiến game thủ không dám trải nghiệm meta mới

LMHT: TOP 8 lý do khiến game thủ không dám trải nghiệm meta mới

Team XemGame | 08/10/2019 11:06

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Liệu bạn có dám thử thách những điều mới mẻ và tự tạo ra một meta riêng cho chính mình hay không?

Mùa giải năm nay đã xuất hiện rất nhiều thứ điên rồ nhưng lại hoạt động tốt một cách lạ kỳ và vụt sáng trở thành meta. Một số vẫn được sử dụng, nhưng một số lại nhanh chóng chìm vào quên lãng. Thế giới đã chứng kiến Jarvan AP Hỗ Trợ, bộ đôi đường dưới Taric + Sona và Yuumi + Garen càn quét trong các giải đấu chuyên nghiệp. Một vài hot trend được phát hiện bởi những người chơi ngẫu nhiên trong các xếp hạng đơn, và nhanh chóng trở thành trend khi người chơi nhận thấy sự kết hợp khá mạnh mẽ đó.

Nhưng dù cho các chiến thuật này khá thành công và được ưu ái sử dụng bởi các tuyển thủ chuyên nghiệp, thế nhưng nhiều người chơi vẫn không muốn trải nghiệm những thứ mới mẻ. Và đây là TOP 8 lý do khiến người chơi LMHT hiếm khi tự mình thử nghiệm những meta mới:

1. Mong muốn chiến thắng

Vì họ không phải là những tuyển thủ chuyên nghiệp để hiểu sâu và linh động lối chơi, nên chẳng ai muốn mạo hiểm chỉ để thỏa mãn trí tò mò và mong muốn “thử cho biết” của mình. Đối với họ, thử một thứ gì đó mới đồng nghĩa với việc cơ hội chiến thắng giảm đi một nửa. Trong khi những tuyển thủ chuyên nghiệp có cơ hội tập luyện với đồng đội để có thể phối hợp nhịp nhàng nhất, thì họ lại không. Vì thế, họ không muốn thử, không muốn mạo hiểm.

2. Tâm lý bầy cừu

Liên Minh Huyền Thoại là nơi rõ ràng nhất để thể hiện tâm lý bầy cừu. Cũng là một sinh vật sống trong xã hội nên con người có xu hướng bầy đàn. Tất cả những thứ nhiều người làm mặc nhiên là đúng đắn và họ sẽ đi theo lối mòn đó thay vì tự mình thử nghiệm và bị chửi là “troll”, “ngu học”, bị xem như một con “cừu đen”.

3. Tin vào những người chơi trình cao

Một số người chơi tin rằng nếu chẳng có những tuyển thủ chuyên nghiệp hay streamer nổi tiếng chơi qua, thì hẳn chiến thuật đó vô dụng và chỉ là một cú troll không hơn không kém. Nhưng nên nhớ điều này, meta được tạo nên từ những người chơi trình cao, và những chiến thuật đó cũng tự họ nghĩ ra và lèo lái theo lối chơi của mình mà thôi. Họ rút ra được kinh nghiệm qua những thử thách do chính mình đặt ra và nghĩ ra, rồi từ đó định hướng được những thứ tốt hơn.

4. Sợ bị tố cáo

Chọn một vị tướng out meta hoặc đi sai đường mặc định luôn được liệt vào dạng phá game và ngay lập tức ăn một tràng sỉ vả cũng như kêu gọi tố cáo tập thể đến từ đồng đội. Nếu xanh, cũng sẽ bị ăn chửi trước khi bung lụa, còn nếu thua, cái kết ai cũng đoán được. Vì thế, một lựa chọn mạo hiểm hoặc mới lạ sẽ không bao giờ được chấp nhận bởi các đồng minh.

5. Cảm giác bị kẹt trong một trận đấu không lối thoát

Đôi khi muốn thử một vài thứ mới mẻ, nhưng chẳng biết liệu có hoạt động tốt hay không, thế nên sẽ thật ngần ngại để liều một phen. Bởi nếu thực sự chiến thuật mới này thất bại, đồng nghĩa chúng ta sẽ phải kẹt cứng trong một trận đấu 15 – 20’ cùng với màn hình đen trắng nhảy lên liên tục cùng vô số những lời chửi bới của đồng đội.

6. Đồng minh bỏ cuộc sớm

Khi bạn pick lock một vị tướng đã sớm out meta hoặc đặc dị, đồng nghĩa với việc đồng đội mặc định trận này sẽ thua. Dù rằng một số người sẽ không chửi bới hay phàn nàn, nhưng họ cũng sẽ không quá cố gắng trong khi bản thân đã sớm chấp nhận một kết cục thua toàn phần cho mình. Việc này dẫn đến những tình huống xử lý đầy miễn cưỡng và lối đánh nhập nhằng của cả đội.

7. Nhận thức về Troll

Thông thường, khi tìm đến những lựa chọn đặc dị là lúc người chơi đã chán nản và thua trận quá nhiều với những chiến thuật cũ. Họ muốn tìm đến những thứ có thể thay đổi được chuỗi thua của mình. Họ chỉ biết rằng lựa chọn đặc dị của mình sẽ giúp chiến thắng. Thế nhưng dù có giải thích bao nhiêu thì đồng đội vẫn hiếm khi đặt niềm tin vào, và sẽ không hỗ trợ bạn. Kết quả là bạn dường như bị cô lập, thọt đủ đường và thua là một cái kết có thể đoán trước.

8. Không tự tin

Điều này bắt nguồn từ niềm tin vào các người chơi trình cao. Hầu hết người chơi chỉ sở hữu kỹ năng ở mức trung bình và đương nhiên họ không thể xử lý tốt hay tận dụng hết những lợi thế mà vị tướng đang cầm mang lại. Một vài lần làm theo những trend trên đấu trường chuyên nghiệp không thành khiến họ cảm thấy tốt nhất là bản thân nên trung thành với những thứ mặc định.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2628 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày