Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Top tướng được “tăng sức mạnh gián tiếp” từ bản cập nhật 5.22

LMHT: Top tướng được “tăng sức mạnh gián tiếp” từ bản cập nhật 5.22

Team XemGame | 17/11/2015 11:25

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Những thay đổi trong phiên bản 5.22 có sự ảnh hưởng không nhỏ tới sức mạnh các vị tướng.

Cuồng Nhân Xứ Zaun Dr.Mundo

top-tuong-lmht-1-1447733607.jpg (600×354)

Một trong số những vị tướng được hưởng lợi nhiều nhất từ phiên bản 5.22 này đó là Dr.Mundo. Ngay từ phiên bản 5.20, Mundo đã được tăng sức mạnh đáng kể khi Cuồng Bạo (E) tăng thêm sát thương vật lí khi kích hoạt và sát thương trên đòn đánh tiếp theo. Điều này khiến hắn trở thành một trong những vị tướng đấu sĩ đường trên mạnh nhất ở thời điểm hiện tại.

top-tuong-lmht-2-1447733607.jpg (600×346)Bảng bổ trợ cho Mundo mà các bạn có thể tham khảo.

Sang tới phiên bản 5.22, tuy rằng Mundo không được “sờ tới”, nhưng những sự thay đổi đến từ bảng bổ trợ và các trang bị đỡ đòn khiến Mundo biến thành một kẻ siêu chống chịu. Với các điểm Sẹo Chiến Tranh, Bền Bỉ và Quyền Năng Bất Diệt, Mundo có thể hồi phục vô cùng tốt.

Nữ Chúa Chiến Trường Sivir

top-tuong-lmht-3-1447733607.jpg (600×354)

Mặc dù Sivir không nhằm trong nhóm 6 xạ thủ thay đổi lớn ở phiên bản này, nhưng với các trang bị mới cho xạ thủ, và bản thân cô cũng được tăng một chút sức mạnh, Sivir cũng có thể coi là một trong những xạ thủ mạnh nhất ở phiên bản này.

Thay đổi của Sivir đó là việc thời gian hồi chiêu của Nảy Bật (W) sẽ có thời gian hồi ngay khi sử dụng kỹ năng, chứ không phải là sau khi kỹ năng dùng xong nữa. Vì vậy, khi kết hợp với trang bị như top-tuong-lmht-4-1447733607.png (64×64) và top-tuong-lmht-5-1447733607.png (48×48), Sivir sẽ có thời gian hồi chiêu xấp xỉ 40%. Do đó, trong phiên bản này Sivir sẽ có khả năng đẩy lính cực kì mạnh.

Tinh Nữ Soraka

top-tuong-lmht-6-1447733607.png (600×270)

Một trong những hỗ trợ được “tăng sức mạnh gián tiếp” nhiều nhất trong phiên bản này. Soraka được gia tăng hồi năng lượng cơ bản từ 9 > 11. Đây chỉ là một thay đổi nhỏ, không thực sự ảnh hưởng đến sức mạnh của cô. Ngoài ra, hiệu ứng Vết Thương Sâu giờ đây chỉ giảm khả năng tự hồi máu thay vì tất cả các hiệu ứng hồi máu. Do đó, cầm thiêu đốt khi đi đường với Soraka là vô tác dụng. Nhưng điều khiến Soraka quay trở lại đấu trường công lý, đó là từ bảng bổ trợ mới.

top-tuong-lmht-7-1447733607.jpg (389×600)

Điểm cuối cùng của bảng Khéo Léo, Phong Ngôn Chúc Phúc và bảng Kiên Định, điểm Giáp Cổ Ngữ đều có tác dụng gia tăng lượng giáp và hồi máu. Vì là tỉ lệ theo phần trăm, do đó càng về giai đoạn cuối trận, lượng máu hồi được của Soraka cho đồng đội hay bản thân là rất nhiều.

Bậc Thầy Vũ Khí Jax

top-tuong-lmht-8-1447733607.jpg (600×354)

Một trong số những đấu sĩ hiếm hoi được gia tăng sức mạnh gián tiếp ở phiên bản 5.22 là Jax. Có lẽ sắp tới sẽ là thời đại của những đấu sĩ đường trên thiên về những đòn tấn công thường như Jax, Irelia hay thậm chí là các pháp sư như Kayle.

top-tuong-lmht-9-1447733607.jpg (600×210)

Rất đơn giản, trang bị mới mang tên Cuồng Đao Guinsoo, hay thậm chí là Nạnh Nashor đều được gia tăng sức mạnh. Cuồng Đao Guinsoo khi tích đủ 8 điểm sẽ được nội tại mới, đó là cộng thêm sức mạnh phép thuật trên các đòn đánh thường. Hơn nữa, những đòn đánh vật lí sẽ tích điểm 2 lần, vì vậy những vị tướng có khả năng tái tạo đòn đánh thường từ Vận Sức (W) như Jax sở hữu trang bị này sẽ phát huy được tối đa sức mạnh của mình.

Kẻ Bất Dung Thứ Yasuo

top-tuong-lmht-10-1447733607.jpg (600×354)

Vị tướng cuối cùng được “gia tăng sức mạnh gián tiếp” ở phiên bản này không ai khác ngoài Yasuo. Không được thay đổi gì ở phiên bản này, nhưng những trang bị chính của Yasuo đều được gia tăng sức mạnh cực lớn, đặc biệt là Dao Điện và Tam Hợp Kiếm.

top-tuong-lmht-11-1447733607.jpg (600×356)Bảng bổ trợ Yasuo của Faker.

Dao điện được tăng tỉ lệ chí mạng từ 20% > 30%, còn Tam Hợp Kiếm tăng từ 10% > 20%. Điều này đồng nghĩa với việc khi Yasuo sở hữu 2 trang bị này, hắn lập tức có 100% tỉ lệ chí mạng. Kết hợp với điểm Cuồng Huyết Chiến Tướng, hắn có khả năng hồi phục cực mạnh. Bên cạnh đó, với những trang bị mới như Vũ Điệu Tử Thần hay nội tại mới Chùy Gai Malmortius, Yasuo có khả năng sống sót mãnh liệt trong giao tranh.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2627 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày