Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Trào lưu “xách” Thresh và Rengar đi Botlane đang trở thành mốt

LMHT: Trào lưu “xách” Thresh và Rengar đi Botlane đang trở thành mốt

Team XemGame | 25/03/2016 10:32

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Vào sáng nay trên trang chủ Liên Minh Huyền Thoại Bắc Mỹ, cộng đồng đã chia sẻ nhau một trong những chiến thuật dị đang được đông đảo game thủ khu vực Bắc Mỹ sử dụng vài ngày trở lại đây

manhnt - 3/25/2016 10:26 am

Đó chính là chiến thuật Thresh – Rengar cùng nhau đi đường dưới! Đây được xem là một trong những lối chơi mới được game thủ Liên Minh Huyền Thoại Bắc Mỹ sáng tạo nên và ngược lại với suy nghĩ của cộng đồng rằng sẽ không thể thành công được, chiến thuật này đang được phát huy tính hiệu quả cao và thậm chí là tạo nên một cơn sốt bởi sự “điên rồ” của nó..

Vì sao lại là Thresh và Rengar

Thông thường, Bot Lane là nơi sinh sống của xạ thủ tay dài – người mang sát thương chủ lực của cả đội khi vào giao tranh. Tuy nhiên nếu thay thế Xạ thủ với một tướng sát thủ như Rengar thì liệu giao tranh sẽ như thế nào? Đó chính là điều trăn trở của mỗi người khi nghe đến việc thay thế xạ thủ tay dài bằng một sát thủ tay ngắn.

Tuy nhiên, nếu bù lại cho sự mất mát của việc mất đi tầm sát thương ở tầm xa của một xạ thủ, thì ngược lại chúng ta được tăng thêm sự cơ động và thậm chí là khả năng dồn sát thương tương đối đau một khi lên cấp 6 của Rengar. Bên cạnh đó, bản thân Thresh cũng phải lên đồ “sai” một chút khi vừa lên Semi tank để kịp thời gây sát thương vào giữa trận, cũng như khả năng chống chịu cao hơn về late.

Rengar với khả năng dứt điểm nhanh gọn cùng Thresh có thể khống chế đối phương 1 quãng thời gian tương đối ngắn. Thế nhưng nhiêu đó cũng đủ 10 phút đầu ở đường bot là một bãi “famr” tướng rồi.

Chơi Thresh – Rengar đường dưới thế nào?

Nên nhớ rằng, xạ thủ chỉ mạnh một khi đã lên được 1-2 món đồ chủ lực, đủ để cấu máu và khiến Rengar chùn bước. Tuy nhiên với lối chơi thay đổi thế này, cặp đôi Thresh và Rengar buộc phải hổ báo ngay từ những cấp đầu, ép giao tranh và khiến xạ thủ đối phương hạn chế farm lính và quái.

Từ 10 phút đầu, chỉ cần Rengar kiếm được 2-3 mạng từ xạ thủ hoặc hỗ trợ của đối phương là xem nhứ đường Bot đã xác định. Nên nhớ 10 phút đầu thì gần như mọi tướng đếu tương đối yếu và dễ bị ăn hành bởi bộ combo dồn sát thương của Rengar. Cộng thêm việc Thresh có khả năng khống chế tương đối tốt, cặp đôi này rất dễ mở giao tranh.

manhnt - 3/25/2016 10:26 am

Chỉ cần lưu ý phá mắt tím cũng như cắm mắt phản gank. Việc ép đường của Thresh và Rengar tương đối dễ dàng. Chưa kể đến khả năng nhảy xổ ra bất ngờ từ 2 bụi cây của Rengar cũng dễ khiến nhiều xạ thủ “khóc thét” khi dám lên cao.

Điểm yếu của chiến thuật là gì?

Chiến thuật hoàn toàn không phải là bá đạo, bởi lẽ vỏ quýt dày phải có móng tay nhọn. Đối với cặp đôi cơ động cao này thì việc gặp phải những vị tướng có khả năng chống áp sát hoặc cầm chân tốt lại là một nhược điểm lớn. Chẳng hạn như Morgana, Blitzcrank, Lux lẫn Lulu đều có khả năng counter được Rengar khi hắn lao vào.

manhnt - 3/25/2016 10:26 am

Bên cạnh đó, việc hiểu ý nhau từ Thresh lẫn Rengar cũng cực kỳ quan trọng tạo nên sự thành công của chiến thuật này. Thresh phải là một game thủ điềm tĩnh, có khả năng biết khi nào nên lên và khi nào nên rút, tạo cơ hội cho Rengar dứt điểm nhanh chọn. Ngược lại, Rengar cần hiểu phải tin tưởng hoàn toàn vào đồng đội Thresh và cần dứt khoát, không chần chừ và hiểu được những âm mưu của Thresh.

Theo bạn chiến thuật này thế nào? Liệu có thành công với lối chơi tại Việt Nam chúng ta? Hãy chia sẻ thêm cho chúng mình nhé

[poll id=”506″]

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2630 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày