Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Việt Nam chính thức xuất quân tại Khu Vực Đại Chiến 2019 vào ngày hôm nay (4/7)

LMHT: Việt Nam chính thức xuất quân tại Khu Vực Đại Chiến 2019 vào ngày hôm nay (4/7)

Team XemGame | 04/07/2019 10:50

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Việt Nam sẽ chạm chán với 2 khu vực rất mạnh là Hàn Quốc và Trung Quốc trong ngày thi đấu hôm nay.

Tùy vào cách cảm nhận của mỗi người, Rift Rivals hay được biết đến với cái tên thật kiêu hãnh Khu vực Đại chiến mỗi năm lại có được những sự hấp dẫn khác nhau, và tất nhiên độ hấp dẫn và tính cạnh tranh ngày càng đẩy mạnh. Hai khu vực đầy duyên nợ và đang có những thành công nhất định ở nửa đầu năm 2019 là Châu Âu (LEC) và Bắc Mỹ (LCS) đã đương đầu với nhau cách đây vài ngày. Giờ là thời khắc của phương Đông, nơi khu vực VCS của chúng ta có cơ hội chứng tỏ mình nhiều hơn, khi sẽ có cơ hội tuyệt vời để tiếp xúc với 3 khu vực có tầm ảnh hưởng tới LMHT thế giới trong 5 năm trở lại đây là LMS, LCK, LPL. Những người có cơ hội có được trải nghiệm này là các chàng trai của EVS và DBL.

Lịch thi đấu ngày đầu tiên (04/07) của RR 2019 khu vực LMS/LCK/LPL/VCS

15h00 – DAMWON Gaming vs EVOS

DWG là một cái tên tương đối mới mẻ với người hâm mộ LCK khi 2019 mới chỉ là năm đầu tiên đội tuyển này xuất hiện ở giải đấu LMHT lớn nhất khu vực Hàn Quốc. Xứ sở Kim Chi gần đây không còn giữ được vị trí độc tôn ở các giải đấu quốc tế lớn nhỏ trên toàn thế giới nữa. Nhiều người còn cho rằng lối suy nghĩ về cách tiếp cận trò chơi của họ ngày càng lạc hậu, dẫn đến sự trồi sụt liên tục của các ông lớn. Giờ thì cái hồn của LMHT Hàn Quốc đặt hết vào những đội tuyển mới mẻ như DWG hay GRF. Một đội tuyển trẻ có thể sẽ mắc rất nhiều sai lầm khi giao thoa và đương đầu với nền LMHT ưa thích sự tấn công như VCS.

Nhắc tới sự trẻ trung, thì EVS phiên bản hè 2019 là EVS trẻ trung bậc nhất trong lịch sử đội tuyển này. Trụ cột của những chú hổ trắng là Dia1 – người cũng chỉ có tuổi đời thi đấu chuyên nghiệp ngang với thời gian DWG xuất hiện ở LCK. Một người khác được kỳ vọng là trụ cột nhưng chưa thực sự đạt được phong độ tốt là Noway thì phải cố gắng tìm cho mình chỗ đứng trong đội hình, khi mà Div kid – một người trẻ hơn đang có rất nhiều màn thể hiện tốt. Mias lần này sẽ được đối đầu với nơi mà người ta cho rằng là nguồn sức mạnh lớn nhất của DWG – Nuguri đường trên. Sẽ là một trận đấu hấp dẫn, khi các tài năng trẻ của 2 nền LMHT muốn chứng tỏ bản thân.

16h00 – JD Gaming vs Dashing Buffalo

Trái ngược với cặp đấu giữa DWG và EVS, nhà đương kim vô địch DBL sẽ phải đương đầu với đối thủ khó chịu hơn rất nhiều – Á quân LPL JDG. JDG không phải là cái tên quá xa lạ khi là nơi mà Levi đã từng xuất hiện. Sự dày đặc trong lịch thi đấu của khu vực LPL khiến đây luôn là giải đấu được tổ chức sớm nhất và kết thúc muộn nhất trong một giai đoạn của mùa giải. Đội hình JDG thì toàn những tuyển thủ có hàng tá kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp. Flawless và imp thành danh ở cấp độ chuyên nghiệp từ rất lâu rồi. Trong khi đó những tuyển thủ nội binh của JDG đều là các cá nhân có trình độ kĩ năng cá nhân cực kỳ xuất sắc, đặc biệt là Zoom ở đường trên.

Trước một đối thủ có một đội hình đầy kinh nghiệm, DBL cũng được kỳ vọng sẽ cho thấy VCS đã mạnh mẽ ra sao với những con người đã được thi đấu cạnh nhau từ rất lâu rồi. Đó là Naul, Bigkoro và Palette. Meliodas và Xuhao cũng đã là người đi rừng của DBL được 2 mùa giải, còn Raizo đang cho thấy tiềm năng vươn lên trở thành người đi đường trên số 1 VCS. DBL có cách chơi tương đối hiện đại với sự bổ sung rất chất lượng ở băng ghế huấn luyện với HLV trưởng mới Ling cao thủ. DBL đang giữ vững ngôi đầu bảng, và đây sẽ là một cuộc thư hùng đỉnh cao của LMHT. Liệu DBL có làm rạng danh LMHT Việt Nam thêm một lần nữa?

18h00 – Top Esports vs EVOS

Cặp đấu còn lại trong ngày hôm nay của một đội tuyển VCS là cuộc đối đầu của EVS và TOP. Tùy theo cách tiếp cận của mỗi đội tuyển, Rift Rivals có thể sẽ là nơi chứng kiến sự bùng nổ của các cặp đấu với hàng tá những tình huống macro thực sự rất đẳng cấp, hoặc sẽ trở thành sân chơi của những sự thử nghiệm y như cách một trận Show Match được diễn ra. EVS cũng không chịu quá nhiều áp lực phải có thành tích tốt ở giải đấu này, và họ dùng Rift Rivals 2019 để là nơi cho những tuyển thủ trẻ của mình có cơ hội có sát và phát triển trước khi trở lại với cuộc đua cực kỳ khốc liệt tại VCS cũng chẳng khiến người ta trách móc gì.

Nhắc một chút về TOP, đây là đội tuyển đang đứng thứ 2 ở giải đấu có tới 16 đội tuyển như LPL Mùa Hè 2019. Tất cả các cặp đấu tại LPL đều là Bo3, và để vươn lên một vị trí cao đến như vậy, TOP không thể bị đánh giá thấp về sức mạnh của mình. LPL là khu vực có lối chơi tương đối mạnh mẽ và quyết liệt. Bên cạnh khả năng giao tranh không ngừng nghỉ, trình độ kĩ năng cá nhân và khả năng macro của bất kỳ một đội tuyển LPL nào cũng không phải dạng tầm thường. Đường giữa Knight9 của họ thậm chí đang là cái tên đứng đầu bảng xếp hạng MVP LPL Mùa Hè 2019 với  7 lần được vinh danh. Sẽ là một cặp đấu rất khó khăn cho EVS, và họ có lẽ nên tính tới việc đưa các tuyển thủ trẻ còn lại ra để thử lửa.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2608 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày