Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Wukong quá phế, Riot Games quyết định cải tổ toàn bộ kỹ năng

LMHT: Wukong quá phế, Riot Games quyết định cải tổ toàn bộ kỹ năng

Team XemGame | 23/12/2019 10:46

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Wukong hiện tại đang là vị tướng có tỷ lệ chơi cực thấp trong LMHT do đó Riot Games sẽ có một đợt update khá lớn dành cho chú khỉ này.

Như bọn mình đã từng đề Ngộ Không đang rơi vào tình trạng cực kì tệ khi vị tướng này ít người chơi tới nỗi trang Op.gg (chuyên trang số liệu của LMHT) còn chả đủ số liệu thống kê cho chú khỉ này. 

Do đó Riot Games sẽ quyết định nâng cấp toàn diện bộ kỹ năng cho Ngộ Không. Mới đây, Riot Lutzburg, người chịu trách nhiệm cho việc làm lại Ngộ Không, đã đăng lên diễn đàn của LMHT về chi tiết bản cập nhật này. Có thể nói Ngộ Không sẽ trở thành “thần lừa” mới của game với update này.

Có 3 mục tiêu chính của lần update cho Ngộ Không

  • Tăng thêm sức mạnh cho vị tướng này vào giai đoạn đầu trận trong khi vẫn duy trì sức mạnh ổn vào giữa trận, cuối trận thì vị tướng này vốn yếu hơn so với bình thường rồi.
  • Cung cấp thêm cho người chơi Ngộ Không những công cụ giúp đánh nhau hiệu quả hơn tại đường hoặc trong rừng.
  • Tạo thêm cho vị tướng này cơ hội để chơi trên cơ đối thủ, làm nổi bật hơn đặc trưng của Ngộ Không là một vị tướng đánh lừa đối thủ và ra vào combat hợp lý.

Wukong-lam-lai-3.png (64×64)Nội tại – Mình Đồng Da Sắt (làm lại)

Loại bỏ: Không còn cho Ngộ Không Giáp và Kháng Phép khi ở xung quanh nhiều tướng địch.

Mới: Trong vòng 3 giây sau khi Ngộ Không bước ra khỏi bụi hoặc thoát trạng thái tàng hình, nhận được một lớp khiên vật lý bằng với 12% máu tối đa của tướng. Hiệu ứng này chỉ xuất hiện tối đa 1 lần mỗi 10 giây.

Nội tại mới của Ngộ Không giúp cho vị tướng này có sức mạnh ngay lập tức ở đầu trận khi chỉ số khiên ở giai đoạn đi đường mạnh hơn rất nhiều so với lượng giáp và kháng phép ít ỏi cũ. Đây là buff giúp cho Ngộ Không đi đường lẫn đi rừng tốt hơn rất nhiều.

Wukong-lam-lai-4.png (64×64)Q – Thiết Bảng Ngàn Cân

Năng lượng tiêu hao giảm còn 25.

Hồi chiêu giảm đi 1 giây ở mọi cấp.

Sát thương đổi thành 20/40/60/80/100 sát thương vật lý (+0.5 SMCK cộng thêm).

Wukong-lam-lai-5.png (64×64)W – Chim Mồi

Mới: Khi sử dụng kỹ năng sẽ lướt tới hướng chỉ định, khoảng cách lướt là 350, tốc độ lướt là 1200.

Phân thân tạo ra từ kỹ năng được tính là tướng và có thể tấn công kẻ địch xung quanh, ưu tiên mục tiêu vừa bị Ngộ Không tấn công.

Sát thương của phân thân sẽ tăng tiến từ 60-100% sát thương của Ngộ Không và đòn đánh cũng áp dụng hiệu ứng đòn đánh, nhưng không thể chí mạng.

Phân thân sẽ có diện mạo giống hệt với Ngộ Không, kể cả hoạt ảnh khi người chơi sử dụng phím “S” để dừng hành động của tướng.

Hồi chiêu mới sẽ là 24/21/18/15/12 giây, hồi chiêu được tính ngay sau khi sử dụng kỹ năng thay vì sau khi phân thân biến mất.

Thời gian tàng hình của Ngộ Không giảm từ 1,5 giây xuống 1 giây.

Có thể nối chiêu W là thứ được làm lại nhiều nhất khi từ hiệu ứng kỹ năng lẫn cách thức thực hiện chiêu thức này đều được làm lại. Việc bóng cũng đánh thường được sẽ khiến cho đối thủ của Ngộ Không sẽ hoang mang rất nhiều trong việc xem đó là tướng thật hay phân thân. Đây nhiều khả năng sẽ là kỹ năng nhận biết được người chơi có tinh quái hay không.

Wukong-lam-lai-2-1.jpg (700×394)

Wukong-lam-lai-6.png (64×64)E – Cân Đẩu Vân

Sát thương chuyển thành sát thương phép, tuy nhiên vẫn tăng tiến theo chỉ số SMCK.

Wukong-lam-lai-7.png (64×64)R – Lốc Xoáy

Cách thức gây sát thương thay đổi thành gây damage mỗi 0,25s từ mỗi 0,5s (sát thương sẽ giảm một nửa để cân bằng lại).

Mỗi lần gây sát thương sẽ tính cộng dồn ngọc Chinh Phục.

Tốc độ di chuyển cộng thêm giờ sẽ cố định ở 30/40/50% ngay lập tức, thay vì tăng dần theo thời gian dùng kỹ năng.

Tốc độ đánh cộng thêm từ kỹ năng E – Cân Đẩu Vân sẽ làm mới khi chiêu cuối đang được kích hoạt.

Ngộ Không có thể dừng chiêu cuối sớm bằng cách sử dụng kỹ năng khác hoặc ấn R một lần nữa.

Những thay đổi của chiêu cuối Lốc Xoáy đều có lợi cho Ngộ Không, đặc biệt là việc kỹ năng này cũng tích Chinh Phục và gây sát thương mỗi 0,25 giây sẽ làm cho “Đại Thánh” của chúng ta tích max cộng dồn chỉ trong vòng 1,25 giây, rất nhanh. Có lẽ Ngộ Không sau khi làm lại sẽ lại tiếp tục lạm dụng ngọc Chinh Phục mà thôi.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2628 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày