Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Xếp hạng TOP 7 dự án tướng được Riot Games hoàn thành trong năm 2018

LMHT: Xếp hạng TOP 7 dự án tướng được Riot Games hoàn thành trong năm 2018

Team XemGame | 16/11/2018 14:40

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Một mùa giải chỉ có vỏn vẹn 2 tướng mới được ra mắt trong khi đó tận 5 vị tướng được Riot Games làm lại hoàn toàn.

Trong mùa giải thứ 8 của LMHT, Riot Games đã không còn quá tập trung vào việc ra mắt hàng loạt tướng mới. Thay vào đó họ chăm chút hơn cho những vị tướng đã có phần lỗi thời. Và một mùa giải nữa đã kết thúc, hôm nay mời các bạn cùng Xemgame.com bọn mình điểm lại TOP 7 dự án tướng đã được Riot Games hoàn thành trong năm 2018 bao gồm cả tướng mới và tướng được làm lại hoàn toàn, xem ai thanh công và ai thất bại nhé.

1. Swain – Làm lại, phiên bản 8.3

Vị tướng đầu tiên trong danh sách “đập đi xây lại” của Riot trong năm 2018 chính là Swain. Theo chia sẻ của Riot về việc làm lại Swain: “hình tượng một tên độc tài tàn bạo với ma thuật hắc ám sẽ đem lại trải nghiệm thỏa mãn hơn so với Swain cùng danh hiệu Bậc Thầy Chiến Thuật”. Giờ đây Nguyên Soái Noxus (danh hiệu mới) đã không còn hàng tá kĩ năng dạng “mỳ ăn liền” dễ chơi dễ trúng thưởng như trước nữa, bạn sẽ cần khéo léo hơn, kèm theo đó là một chút tính toán để “đi trước đối phương 15 bước” như cách nói của những nhà thiết kế.

Với những cơ chế hoàn toàn mới lạ của mình, thời gian đầu tỉ lệ thắng của Swain thấp một cách thảm hại. Sau đó nhờ những lần điều chỉnh của Riot, giờ đây Swain đã trở nên ổn định và có một chỗ đứng vững chắc trong Đấu Trướng Công Lý. Năm 2018, ở các giải đấu chuyện nghiệp, Swain xuất hiện cả ở đường trên, đường giữa và đường dưới.

Chấm điểm: 8/10

2. Kai’Sa – Tướng mới, phiên bản 8.5

Được nhá hàng từ trước khi xuất hiện chính thức tương đối lâu, Kai’Sa được người chơi đồn đại rằng cô là một vị tướng có thể thay thế hoàn hảo cho Vayne. Và cho đến khi thực sự ra mắt, vị tướng này đã không làm cộng đồng thất vọng với lối chơi đa dạng đúng chất thích nghi cũng như khả năng carry khủng khiếp về cuối trận của mình.

Kai’Sa là vị tướng duy nhất trong vòng vài năm trở lại đây không có một chút hiệu ứng khống chế nào, bù lại cô nàng có được mọi thứ khác cần có của một xạ thủ như: độ cơ động cao, tầm kĩ năng cực đại, sát thương đa mục tiêu và khả năng tự bảo vệ bản thân.

Liên tục bị giảm sức mạnh, thế nhưng Kai’Sa không hề mất tích, Ái Nữ Hư Không tung hoành cả ở rank đơn lẫn môi trường chuyên nghiệp. Chắc chắn với bộ kỹ năng và lối chơi hoàn hảo nhưng lại chưa đến mức “ung thư” của mình, cô nàng là một sản phẩm thành công của Riot và sẽ còn hot trong thời gian dài.

Chấm điểm: 10/10

3. Irelia – Làm lại, phiên bản 8.7

Mục tiêu được đề ra trong dự án làm lại Irelia của Riot chính là khiến cho vị tướng này phù hợp hơn với danh hiệu Vũ Kiếm Sư của mình, có vẻ như họ đã thành công. Người chơi Irelia giờ đây cần nhiều khéo léo và tinh tế hơn hẳn, nếu như họ làm được điều đó, cô nàng sẽ “múa” kinh hơn trước rất nhiều. Chiêu thức duy nhất được giữ lại là Q – Đâm Kiếm, kỹ năng làm nên tên tuổi của Irelia, còn lại được thay đổi hoàn toàn.

Ngay sau khi được làm lại, Irelia trở nên quá mạnh và xuất hiện trong mọi trận đấu. Là một chất tướng với rất nhiều sát thương, thế nhưng cô nàng lại có thêm cả khả năng tiếp cận xuất sắc lẫn gây hiệu ứng khống chế trên diện rộng. Rất nhiều những lần giảm sức mạnh đã được tung ra để khắc phục điều đó, hiện giờ tình hình đã tạm ổn và Irelia chỉ còn thực sự mạnh trong tay những người chơi có nhiều kỹ năng mà thôi.

Chấm điểm: 9/10

4. Pyke – Tướng mới, phiên bản 8.11

Là vị tướng thứ 141 của LMHT, Pyke xuất hiện cùng hàng tá cơ chế lạ hoắc mà trước đây chưa từng có. Hắn thậm chí còn mở ra một khái niệm mới toanh, đó chính là Hỗ Trợ Sát Thủ.

Ngay sau khi ra mắt, Pyke đã tạo nên một làn sóng “test tướng” thực sự ở khu vực đường dưới khi mà Sát Thủ Vùng Nước Đỏ có một lối chơi thoải mái và yolo hơn rất nhiều so với những hỗ trợ truyền thống. Thế nhưng vị tướng này gặp phải một số vấn đề trong cách xây dựng trang bị của người chơi khi mà lối lên trang bị phòng ngự lại tỏ ra hiệu quả hơn cả. Riot đã buộc phải ra tay để khắc phục điều này.

Giờ đây Pyke đã tương đối cân bằng và ổn định, thế nhưng vị tướng này đã không còn giữ được độ hot như những ngày đầu dù lối chơi vẫn vô cùng thú vị và không có nhiều thay đổi. Một số người nói rằng họ không lựa chọn Pyke quá nhiều đơn giản chỉ vì tạo hình không mấy bắt mắt của hắn ta.

Chấm điểm: 7/10

5. Aatrox – Làm lại, phiên bản 8.13

Chính xác thì dự án cập nhật tướng Aatrox đã được Riot công bố từ nửa đầu năm 2017, thế nhưng không hiểu vì một lý do nào đó, phải mãi đến tận phiên bản 8.13, tức là hơn 1 năm sau thì điều này mới trở thành hiện thực. Ấy thế mà có vẻ như thời điểm Riot lựa chọn lại không được thích hợp cho lắm, nhiều người lên tiếng bức xúc: trong hơn 3 năm trời, Aatrox là một con tướng bỏ đi và chẳng ai thèm ngó ngàng tới, khi mọi thứ vừa mới trở nên khởi sắc hơn thì… nó được làm lại.

Hướng đi của Riot là tạo ra một Quỷ Kiếm Darkin: khát máu, mạnh mẽ và siêu ngầu. Điều này có vẻ như đã trở thành hiện thực, giờ đây Aatrox không còn là một đấu sĩ thiên về đánh tay đôi và phụ thuộc hoàn toàn vào những đòn đánh thường như trước nữa. Hắn ta trở nên mạnh mẽ hơn, nguy hiểm hơn cả ở trong giao tranh tổng nhờ bộ chiêu thức mới có đầy đủ cả hiệu ứng khống chế và sát thương trên diện rộng của mình.

Chấm điểm: 9/10

6. Akali – Làm lại, phiên bản 8.15

Từ một chất tướng chỉ biết lao vào theo dạng “được ăn cả ngã về không”, Akali mới được Riot cung cấp thêm cho hàng tá công cụ để có thể outplay đối phương. Nhìn chung vị tướng này được cộng đồng đón nhận khá nồng nhiệt, tuy nhiên vẫn còn đó những vấn đề cần khắc phục.

Dưới đây là những gì mà người chơi nhận xét về Akali với danh hiệu mới Sát Thủ Đơn Độc:
+ Tạo hình, hoạt ảnh, lối chơi hấp dẫn và lôi cuốn hơn.
+ Cần nhiều kỹ năng hơn tuy nhiên vẫn không quá khó để có thể sử dụng, master thì lại là một vấn đề khác.
+ Bom Khói (W) là kĩ năng “ung thư” bậc nhất trò chơi vào gây quá nhiều sự ức chế cho đối thủ.

Quá mạnh ngay từ khi mới ra mắt là một điều không thường thấy ở những tướng “mới”, Akali lại là một trong số đó. Tính đến nay cô nàng xăm trổ này đã phải đón nhận rất nhiều những lần giảm sức mạnh của Riot.

Chấm điểm: 8/10

7. Nunu & Willump – Làm lại, phiên bản 8.17

Trong tất cả những dự án làm lại tướng của Riot, có lẽ Nunu & Willump gây được nhiều sự chú ý hơn cả. Với tạo hình mới đầy ngộ nghĩnh và dễ thương đi kèm cùng bộ kỹ năng như bước ra từ trong những bộ phim hoạt hình của Walt Disney, nhiều người đưa ra nhận xét: nếu chỉ tính riêng về mặt hình ảnh, đây rõ ràng là dự án làm lại tướng thành công nhất từ trước đến giờ của Riot.

Tân trang nhan sắc thôi chưa đủ, Nunu & Willump còn được bổ sung thêm rất nhiều những thứ khác như sự cơ động, sát thương và cả hiệu ứng khống chế. Thế nhưng vị tướng này … thất bại, ít nhất là tính đến thời điểm hiện tại mà khá khó để chỉ ra nguyên nhân một cách rõ ràng.

Đã có những động thái tăng sức mạnh đến từ Riot nhưng Nunu & Willump hiện vẫn biệt tăm. Dù sao thì nhiều người vẫn tin rằng tương lai của cặp đôi này sẽ không quá tăm tối, với những gì đang sẵn có thì họ chỉ cần một chút thay đổi nhỏ để có thể tỏa sáng mà thôi.

Chấm điểm: 7/10

Vậy theo bạn thì dự án tướng nào của Riot Games là thành công nhất trong năm 2018? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới nhé.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2607 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày