Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Lựa chọn lạ – Sejuani đường giữa: Gánh team hay để team gánh?

Lựa chọn lạ – Sejuani đường giữa: Gánh team hay để team gánh?

Team XemGame | 18/03/2016 17:30

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Sejuani đã từ lâu không còn được người chơi nghĩ tới kể từ khi Quỷ lửa thống trị mùa giải trước và bị giảm sức mạnh.

manhnt - 3/18/2016  5:22 pm

Gần đây trong phiên bản cập nhật 6.5 của Liên Minh Huyền Thoại, Riot có ý định đưa cô nàng này trở lại đấu trường công lí bằng cách tăng sức mạnh nhẹ cho bộ kĩ năng. Tuy nhiên thay vì sử dụng Sejuani đi rừng như thường thấy anh chàng cao thủ dưới đây lại cho cô nàng đi đường giữa. Vậy, Sejuani đi giữa có thật sự hiệu quả không? Hãy cùng tìm hiểu nhé

Điểm mạnh

  • Cứng cáp
  • Bộ kĩ năng có nhiều kĩ năng khống chế.
  • Có thể chống lại các sát thủ đang rất hot hiện nay như Zed, Talon
  • Có khả năng ép góc tốt

Điểm yếu

  • Tay ngắn
  • Thiếu cơ động
  • Kĩ năng dọn lính chỉ ở mức trung bình
  • Càng về cuối trận càng yếu.

Ngọc bổ trợ, bảng bổ trợ, phép bổ trợ

Ngọc bổ trợ

manhnt - 3/18/2016  5:17 pm

Ngọc đỏ lấy tốc độ đánh để tận dụng kĩ năng W, ngọc vàng máu theo cấp, ngọc xanh và 1 viên tím  giảm thời gian hồi chiêu theo cấp, 2 viên ngọc tím lấy Sức mạnh phép thuật cộng thẳng.

Bảng bổ trợ

Giống với bảng bổ trợ cho đi rừng , lấy 18 điểm ở Kiên định với điểm then chốt là Liên kết sắt đá.

manhnt - 3/18/2016  5:17 pm

Đóng vai trò là 1 đấu sĩ chống chịu ở đường giữa nên các điểm bổ trợ ở Kiên định sẽ giúp Sejuani rất nhiều. Ở bảng Khéo léo, sử dụng điểm bổ trợ Thích khách giúp bù đắp cho lượng sát thương ít ỏi của mình

Phép bổ trợ

  • Tốc biến: phép bổ trợ cần thiết cho tất cả các tướng liên minh
  • Dịch chuyển:  hổ trợ các đường khác một cách nhanh nhất, có thể lật ngược thế cờ nếu dùng đúng lúc
  • Thiêu đốt: khi phải đối đấu với Mundo, Soraka v..v..

Cách cộng kĩ năng

manhnt - 3/18/2016  5:17 pm

  • Cú vụt gió phương Bắc (W) là kĩ năng gây dam chính của Sejuani, ưu tiên cộng đầu tiên.
  • Băng giá vĩnh cữu (E) kĩ năng khống chế và gây dam tốt , cộng tối đa thứ 2.
  • Đột kích băng giá (Q) kĩ năng lao vào mở giao tranh hay rút ra khi cần thiết, lấy 1 điểm ở cấp 2 và cộng tối đa sau cùng.
  • Nhà ngục băng giá (R ) lấy đúng level

Bộ trang bị

manhnt - 3/18/2016  5:17 pm

Khi chọn Sejuani đường giữa bộ trang bị của bạn sẽ như thế này:

  • Thông đạo Zz’rot : một trang bị ít người sử dụng nhưng tiềm năng rất lớn, sau khi được Riot tăng sức mạnh trong thời gian gần đây, Thông đạo ngày càng trở nên phổ biến hơn.

Các chỉ số cộng thêm rất phù hợp với Sejuani và khắc phục được nhược điểm không có khả năng p nhà của Sejuani

  • Giáp lửa : Tăng cường khả năng dọn lính.
  • Găng tay băng giá : Trang bị cho khả năng chống chịu khả năng làm chậm cực khó chịu
  • Gậy đầu lâu : chỉ lên khi phải đối đầu với các phát sư đường giữa, nếu bạn phải đối đầu với xạ thủ hay sát thủ có thể cân nhắc chuyển sang Giáp liệt sĩ
  • Giày thủy ngân hay giày bạc đều được, lên tùy tình huống
  • Giáp thiên thần, được tăng sức mạnh nhẹ ở 6.5, là sự lựa chọn hoàn hảo về cuối trận khi bạn thường phải xông pha ở tuyến đầu.

Cách chơi từng giai đoạn

Đầu trận

Khởi đầu với Bình thuốc biến dị, bạn nên tập trung chủ yếu vào farm và hạn chế đẩy lính, vì Sejuani khó farm ở đầu trận nên bạn càng cẩn thận càng tốt.Nếu gặp các pháp sư hoặc xạ thủ quá khó chịu hãy ôm trụ và chờ thời cơ.

manhnt - 3/18/2016  5:22 pm

Khi đến level 6 bạn đã đạt được ngưỡng sức mạnh của mình, gọi rừng ra hỗ trợ hoặc chú ý các đường khác để Dịch chuyển. Nếu gank thành công đường dưới hoặc đường giữa thì hãy nháy rừng cùng tiến vào ăn rồng.

Giữa trận

Sau khi có Áo choàng lửa khả năng đẩy lính của bạn được gia tăng đáng kể, đẩy đường tạo áp lực cho đối phương liên tục, nhưng hãy cắm mắt đầy đủ để tránh bị gank lẻ và để ý giao tranh. Hoặc di chuyển theo team  cố lấy các mục tiêu lớn như rồng baron hoặc trụ.

Cuối trận

Lúc này với 2-3 món đồ thủ bạn đã khó trâu rồi nhưng cần chú ý ra vào giao tranh hợp lí để không chết quá nhanhĐồng thời cố gắng để dành chiêu cuối cho mục tiêu quan trọng nhất hoặc trúng ít nhất 2-3 tướng đối phương. Một cú chiêu cuối đẹp mắt có thể quyết định cả trận đấu.

manhnt - 3/18/2016  5:22 pm

Sejuani đi đường giữa là lựa chọn hợp lí trong thời kì xạ thủ và sát thủ lên ngôi như thế này, nếu bạn muốn đổi gió và có thêm sự lựa chọn cho đường giữa, hãy thử sử dụng và cảm nhận nhé

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2627 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày