Trang chủ » Giải Trí » Những lý do giúp cho cô nàng Makima trong Chainsaw Man được yêu thích đến vậy

Những lý do giúp cho cô nàng Makima trong Chainsaw Man được yêu thích đến vậy

Team XemGame | 07/11/2022 14:30

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Makima thích kiểm soát người khác và sẵn sàng tiêu diệt bất kỳ kẻ nào ngáng đường mình trên hành trình thức tỉnh Chainsaw Man từ địa ngục.

Với bản tính tàn độc, nhẫn tâm như vậy nên sau khi theo dõi xong bộ manga này, đã có rất nhiều người thể hiện sự phẫn nộ, ghét bỏ Makima – một trong những nhân vật chủ chốt trong Chainsaw Man, nhưng cũng có những người lại cực kỳ yêu thích và sẵn sàng quỳ rạp dưới chân của cô nàng quỷ này. Vậy lý do vì sao Makima lại được yêu thích như vậy? Và cô nàng này này vì sao lại có thể nắm bắt điểm yếu tâm lý của nhân vật cũng như người đọc truyện? Cùng mình đi tìm hiểu nhé!

Ngoại hình

Mang vẻ ngoài là một cô gái xinh đẹp chỉ mới ở độ tuổi đôi mươi, cùng mái tóc dài màu đỏ nhạt luôn được thắt bím và đôi mắt màu vàng đỏ lạnh nhạt giúp cô nàng luôn toát lên được một thần thái khó mà ai có thể cưỡng lại được. Nhưng cũng chính vì mang ngoại hình giống như con người nên nhiều otaku đã lầm tưởng Makima lập khế ước với quỷ giống như Denji và Pochita, hay là chiếm xác giống như Power. Thậm chí trong những chương đầu của Chainsaw Man, Makima đã bị hiểu lầm là có khế ước với một con quỷ rất mạnh mà hiếm có ai được chứng kiến con quỷ này xuất hiện. Nhưng trên thực tế, bản thân cô nàng sinh ra vốn đã là một con quỷ mang hình hài gần giống như con người.

Ngoại hình giống như con người của Makima do chi phối là một khả năng thể hiện tính chất xã hội của loài người khi mà kẻ mạnh thì sẽ chi phối kẻ yếu và từ đó hình thành nên nỗi sợ bị chi phối của loài người. Thêm việc khi mang hình dáng của loài người, quỷ chi phối có thể làm giảm sự đề phòng của đối phương xuống từ đó việc chi phối được thực hiện cũng trở nên dễ dàng hơn. Mặc dù loài vật cũng có khả năng chi phối nhưng việc chi phối của các loài khác lại mang tính chất bản năng để giúp chúng có thể duy trì sự sống, còn loài người thì tự chi phối lẫn nhau bằng thước đo xã hội, dựa trên sự tính toán, lợi ích, tình cảm cá nhân và sự tham lam của họ. Đó cũng là lý do tại sao chi phối lại là con quỷ đáng sợ và ngoại hình xinh đẹp, thu hút của Makima được tạo ra là do cách con người sử dụng sự chi phối như thế nào. 

Tính cách

Mỗi con quỷ đều sẽ biết suy tính, biết ước mơ và sẽ có tính cách riêng. Con quỷ nào ở bên loài người lâu thì nó sẽ biết về khái niệm tình cảm, còn việc sử dụng khái niệm đó như thế nào thì còn tùy thuộc vào tính cách của con quỷ đó. Điển hình như Pochita là một con quỷ có ước mơ to lớn là được ôm, nhưng không một ai sẵn sàng chịu đau đớn chỉ để ôm một lưỡi cưa trừ Denji. Từ đó, Pochita sẵn sàng hy sinh bản thân vì Denji, bởi do cậu chàng đã thực hiện được ước mơ cũng như cho nó cảm nhận được sự ấm áp mà tình cảm mang lại. 

Còn về phần của Makima, do được chính phủ nuôi lớn nên cô nàng chỉ biết dùng tình cảm như một thứ công cụ giúp “chị đẹp” có thể thao túng họ phục vụ cho mục đích của mình. Dù cho mục đích đó là vì nhân loại nhưng việc dùng tình cảm như thứ công cụ của Makima đã khiến cô nàng trở thành một nhân vật máu lạnh, độc ác và được nhiều người cho là không phù hợp để đứng về phe nhân loại. Makima cũng đã thừa nhận rằng, cô rất yêu con người, nhưng tình cảm ấy giống như tình cảm mà con người dành cho thú cưng. 

Tuy là có ước mơ tạo ra một thế giới tươi đẹp cho nhân loại, nơi mà con người có các mối quan hệ bình đẳng với nhau và không còn nỗi sợ hãi xâm chiếm nữa, nhưng cách hành động để tạo ra được thế giới ấy của Makima lại quá độc tài, vô nhân tính. Tính cách và hành động của Makima cũng đã phần nào nói lên về bản chất của chính phủ và tầng lớp thống trị trong Chainsaw Man. Quỷ chi phối sinh ra từ con người, đại diện cho nỗi sợ hãi của người bị chi phối và cũng đồng thời mang theo ước mơ của tầng lớp đó. Nên có thể nói, ước mơ của Makima cũng chính là được sinh ra từ con người, song song với nỗi sợ. 

Có thể nói, bản tính lạnh lùng, độc tài, nhẫn tâm và sẵn sàng lợi dụng tình cảm cũng như điểm yếu của người khác chỉ để phục vụ cho mục đích bản thân của Makima là bị ảnh hưởng bởi chính phủ, vì nói gì thì nói cô nàng cũng được chính phủ nuôi từ nhỏ cho tới lớn. Tới đây mình thiết nghĩ, nếu như “chị đẹp” được một gia đình có nhiều tình cảm nuôi nấng thì sẽ ra sao nhỉ? Có lẽ sẽ không còn một Makima ác độc, tàn nhẫn như bây giờ, và cô cũng sẽ nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả nhiều hơn. Nhưng như vậy thì sẽ không có được một bộ Chainsaw Man hấp dẫn cho chúng ta theo dõi.

Lý do Makima rất được yêu thích

Dù không có vẻ ngoài xinh đẹp lộng lẫy như bao cô nàng waifu khác trong thế giới anime/manga, thêm bản tính nhẫn tâm, độc ác và lạnh lùng của Makima khiến nhiều người cảm thấy không có thiện cảm với nhân vật này. Nhưng dù vậy, “chị đẹp” vẫn thu về cho mình một lượng fan cuồng hậu hĩnh, thậm chí các anh chàng sẵn sàng quỳ rạp xuống chân cho chị lợi dụng tình cảm bởi vì sự bí ẩn và thần thái cuốn hút của Makima mang lại. 

Trong những chap đầu của bộ truyện, Makima không thoắt ẩn thoắt hiện như bao nhân vật phản diện khác của nhiều bộ truyện chỉ để tạo ra sự bí ẩn cho bản thân, mà thân thế, năng lực và con quỷ đại diện cho nỗi sợ của cô nàng mới là điều làm nên sự bí ẩn của Makima. Và chính nó đã tạo ra sự tò mò cho khán giả, từ đó cuốn hút họ vào nhân vật nữ phản diện này hơn. Không chỉ vậy, thần thái của cô nàng luôn được giữ vững dù cho bất cứ chuyện gì xảy đã khiến nhiều người cảm thấy Makima trông thật ngầu, đôi khi cô nàng cũng sẽ mỉm cười nhẹ nhàng càng khiến bao anh chàng phải ngây ngất trước vẻ đẹp lạnh lùng và thần thái ngút trời đó của Makima.

Không chỉ vậy, đôi mắt như thôi miên của Makima cũng giúp cho vẻ đẹp của cô nàng gia tăng độ thu hút lên gấp bội. Fujimoto cũng rất thích nhân vật nữ phản diện này của mình, minh chứng rõ ràng nhất đó là ông đã không sửa đổi tạo hình của cô nàng từ khi mới sáng tạo nhân vật cho tới khi chính thức công bố bản vẽ hiện tại, còn các nhân vật khác thì lại bị chỉnh sửa khá là nhiều. Có lẽ Fujimoto đã rất hài lòng với Makima ngay từ khi ông mới vẽ phác thảo cô nàng. Thêm việc gu phụ nữ của vị tác giả này là những người phụ nữ tự chủ và đầy quyền lực, tất cả những điều đó đều có ở Makima. Có thể nói, Makima chính là hình mẫu lý tưởng nhất của Fujimoto. 

Có thể bạn muốn xem thêm: Top những thiên thần loli mà mọi chàng trai đều muốn rước về nhà để nuôi

Vậy hoá ra không chỉ các anh chàng fan của Chainsaw Man thích Makima mà ngay cả cha đẻ của bộ truyện cũng yêu quý cô nàng quỷ này sao? Thật đúng là không thể xem thường năng lực chi phối của “chị đẹp” nhà ta mà, khi mà vừa thao túng được tâm lý của các nhân vật trong truyện mà thao túng luôn cả trái tim của các anh chàng wibu và tác giả Fujimoto mà! 

Và trên đây là một phần về lai lịch thật sự của Makima cũng như lý do cô nàng quỷ rất được lòng mọi người dù là vai phản diện độc ác. Bạn nghĩ sao về những thông tin trên cũng như cô nàng quỷ chi phối xinh đẹp này? 

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày