Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » LMHT: Warwick sẽ là tướng tiếp theo được làm lại, thời gian hồi sinh chỉ còn 30-40s

LMHT: Warwick sẽ là tướng tiếp theo được làm lại, thời gian hồi sinh chỉ còn 30-40s

Team XemGame | 07/04/2016 15:58

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Mới đây trong một bài thông cáo đăng trên diễn đàn Liên Minh HuyềnThoại, trưởng thiết kế Meddler của Riot đưa ra những thông báo về những cập nhật quan trọng ở Đấu trường công lí giai đoạn giữa mùa giải. Hãy cùng Xemgame điểm qua những thay đổi đó là gì :

Về tướng 

  • Shen và Taric
Taric và Shen đã xong ,có thể sắp tới Riot sẽ tính tới việc làm lại Warwick

“Shen là vị tướng được làm lại gần đây nhất và hiện thời chúng tôi đang khá hài lòng về màn trình diễn của anh ta. Tuy nhiên, cái vụ Kiếm khí bay vòng vòng xung quanh có lẽ không phù hợp lắm về tiểu sử của anh ta, chúng tôi sẽ xem đây như là bài học khi làm lại tướng trong tương lai.

Taric sẽ được ra mắt sớm thôi, anh ta sẽ được thay đổi hoàn toàn về mặt kĩ năng, diện mạo và giọng lồng tiếng. Mục tiêu là thay đổi lối chơi khiến anh ta đa dụng và có ích hơn nhưng vẫn giữ lại những điều cốt lõi (choáng, hồi máu) và tính cách của anh ta (hèn chi nhìn vẫn ái ái như thường ).

Còn về chuyện xạ thủ như Corki, Graves Quinn đang ngập tràn Liên minh, họ có mạnh hơn những tướng khác một tí, nhưng chúng tôi thích ý tưởng 1 tướng có thể dùng đa dạng mọi vị trí. Nên chúng tôi sẽ không chỉnh sửa gì họ nữa, chỉ cân bằng chút thôi.

Do xạ thủ đi muôn nơi như hiện nay, chúng tôi cũng muốn thấy lại những  tướng – không phải xạ thủ- đi đường dưới, tuy nhiên bọn tôi sẽ không vội đâu, thử nghiệm với Mordekaiser đã chứng minh rằng vội quá thì không tốt ( Mordekaiser đường dưới đạt tới 100% tỉ lệ thắng trong các trận đấu Chung kết Thế giới 2015 )”

  • Pháp sư

Cập nhật pháp sư sẽ là ưu tiên hàng đầu, sẽ có thay đổi khá nhiều với 6 vị tướng sau đây : Vel’koz, Zyra, Malzahar, Vladimir, Brand và Cassiopeia. Chúng tôi sẽ tập trung vào điểm mạnh và điểm yếu của từng vị tướng rồi đưa ra chỉnh sửa phù hợp, nhưng sẽ không đánh mất vẻ đặc trưng của họ đâu, yên tâm.

Những vị tướng này sẽ có chỉnh sửa nhẹ

Còn nữa, những chỉnh sửa nhỏ hơn sẽ dành cho : Veigar, Annie, Ziggs, Anvivia, Xerath, Syndra, Fiddlesticks. Hãy đón xem nhé

  • Một số vị tướng khác

: Đang rất mạnh ở thời điểm này, có khá nhiều sự lựa chọn đội hình phù hợp để tỏa sáng. Bọn tôi sẽ xem xét giảm bớt chút sức mạnh ở anh ta, sát thương của Q quá nhiều, còn kĩ năng E quá phế, có người còn không them cộng điểm vào nữa chứ.

: Khá khó chơi, nhưng một khi đã nắm vững kĩ thuật rồi, Aurelion có thể cân tất cả các vị tướng khác. Giờ cứ giảm sức mạnh cái đã, rồi sẽ xem xét tiếp.

Illaoi : Khá im hơi lặng tiếng từ lúc ra mắt đến giờ, chúng tôi dự tính sẽ chỉnh sửa lại kĩ năng E của cô ấy một chút, để cô ấy mạnh cả về cuối trận nữa.

Về mặt trang bị

Trang bị của xạ thủ hiện giờ đa dạng hơn hồi trước, và khá cân bằng nữa. Thông đạo Zz’Rot cuối cùng cũng có người sử dụng lại rồi, nhưng có lẽ buff hơi mạnh quá, cần phải chỉnh sửa lại.

Những trang bị vừa mang tính tấn công vừa mang tính phòng thủ như : Chùy gai, Móng vuốt,…. Đang mang lại sự đa dạng cho lối chơi của Liên minh huyền thoại, lúc trước bạn cứ phải theo một lối lên đồ nhàm chán, giờ thì bạn có thể lên trang bị tùy tình huống.

Tương lai chúng tôi sẽ đưa ra thêm trang bị cho pháp sư mới, chủ yếu về giảm thời gian hồi chiêu và năng lượng. Và cần phải xem xét lại Cuồng đao và Đồ tể no nê thôi, hai món này đang có “vấn đề”.

Một số vấn đề kĩ thuật

Mục tiêu lớn

Chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại bùa tăng sức mạnh từ các mục tiêu lớn như Rồng, Baron, Sứ giả…. Hiện thời các bùa chủ yếu tăng sức mạnh cho việc phá trụ thôi, nên có nhiều tác động tới trận đấu hơn nữa.

Thời gian hồi sinh

Chúng tôi sẽ giảm thời gian chết xuống, ở khoảng phút 30-45. Cụ thể là thua một giao tranh có thể bạn sẽ thua thiệt khá nhiều nhưng không đến nổi mất cả trận đấu.

Trụ

Hiện tại thì việc băng trụ khá dễ dàng, chúng tôi dự tính cho trụ bắn đau hơn. Như các bạn đã biết, thì trong các giải đấu chuyên nghiệp, trụ thường bị phá rất nhanh, nên chúng tôi sẽ tăng thêm chút chống chịu cho giai đoạn đầu trận.

Trong tương lai chớ có mạo hiểm mà băng trụ nhé

Lời cuối 

Sau cùng thì chúng tôi rất vui khi thấy Liên minh huyền thoại ngày càng trở nên đa dạng và người chơi có thể theo kịp meta. Giờ thì các bạn đã quen với các đợt big update về từng vai trò như Hỗ trợ, Đấu sĩ, Xạ thủ và sắp tới là Pháp sư , trong tương lai sẽ có những thay đổi lớn hơn nhằm làm cho các vị tướng thú vị và chiến thuật hơn. Giờ thì xin chào ,và hẹn gặp lại các bạn ở giữa mùa giải nhé!!!

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2636 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày