Trang chủ » Công nghệ » Mỹ đang xây dựng siêu máy tính mạnh nhất thế giới

Mỹ đang xây dựng siêu máy tính mạnh nhất thế giới

Team XemGame | 31/07/2015 10:02

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa kí 1 sắc lệnh thành lập Trung tâm Khởi xướng Điện toán Chiến lược quốc gia

Trung tâm Khởi xướng Điện toán Chiến lược quốc gia – National Strategic Computing Intiative – được xây dựng nhằm đảm bảo Mỹ sẽ là quốc gia dẫn đầu thế giới về supercomputer – Siêu máy tính – trong những năm tới. Dự án này sẽ phát triển các cỗ siêu máy tính exascale, có năng lực xử lý ít nhất 10^18 (10 tỷ tỷ) phép tính mỗi giây, để sử dụng cho các lĩnh vực y tế, nghiên cứu khoa học, vũ trụ, và cả công nghiệp quốc phòng.

Một mặt của Titan – Siêu máy tính đứng hạng 2 hiện nay của Mỹ

Theo dự kiến, cỗ siêu máy tính exascale đầu tiên sẽ được hoàn thành trong 10 năm tới, dự kiến là 2025 hoặc nhanh nhất là 2023. Những siêu máy tính mạnh nhất hiện nay của Mỹ đang được IBM xây dựng cho Bộ Năng lượng, dự kiến hoàn tất vào năm 2017 là bộ đôi Sierra và Summit, năng lực xử lý đạt 100 petaflops) (1 petaflop = 1 triệu tỉ phép tính dấu chấm động/giây) mỗi máy.

K – Computer: Siêu máy tính của Nhật Bản đứng hạng 4 hiện nay

Hiện tại, cỗ máy tính được xem là mạnh nhất thế giới thuộc về Trung Quốc với tên gọi Tianhe-2 được hoàn thành vào năm 2013, tiếp theo đó là 2 siêu máy tính đến từ Mỹ là Titan và Sequoia hoàn thành năm 2012. Riêng siêu máy tính đến từ Nhật Bản là K Computer đứng hạng 4 vào năm 2011 và từng có thời kỳ vững ngôi nhất bảng. Trong danh sách 10 cỗ máy tính mạnh nhất hiện nay thì Mỹ hiện đang là quốc gia có tới 6 chiếc trong danh sách, bước theo đó là Trung Quốc, Nhật Bản, Thụy Sỹ và Đức mỗi nước có một chiếc.

>> Những lầm tưởng phổ biến trong giới công nghệ hiện nay

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày