Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » Liên Minh Huyền Thoại: Hàng loạt trang bị hút máu được lên đời trong phiên bản 10.5

Liên Minh Huyền Thoại: Hàng loạt trang bị hút máu được lên đời trong phiên bản 10.5

Team XemGame | 24/02/2020 15:09

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Riot sẽ tăng khả năng hút máu lẫn sát thương cho các trang bị hay dùng của các tướng Đấu Sĩ đường trên trong phiên bản 10.5.

Riot Games khởi đầu kế hoạch nâng cao sức ảnh hưởng của đường trên, đặc biệt là các Đấu Sĩ cận chiến bằng cách buff các trang bị phục vụ khả năng gây sát thương như Gươm Vô Danh, Rìu Tiamat… giúp họ gây sát thương tốt hơn, đẩy lẻ hiệu quả hơn. Cụ thể những thay đổi:

Gươm Của Vua Vô Danh

Nội tại duy nhất – Tướng cận chiến giờ sẽ gây sát thương bằng với 12% máu hiện tại của mục tiêu thay vì 8% như cũ.

Đây có thể nói là buff cực kì mạnh của Gươm Vô Danh khi nó tăng mạnh khả năng đẩy lẻ và đấu tay đôi của tướng sử dụng tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa trong tay những vị tướng có khả năng “hack” đòn đánh thường, như Master Yi chẳng hạn, sát thương dồn trong thời gian ngắn khi cầm Gươm Vô Danh sẽ được đẩy lên rất cao. Bên cạnh đó các tanker và những lớp tướng nhiều máu đang trở lại, với buff này thì ở bản 10.5 tới bạn không còn quá ngán những Ornn hay Sett ở đường trên nữa.

Vũ Điệu Tử Thần

Công thức mới: Lá Chắn Quân Đoàn + Huyết Trượng + Búa Chiến Caulfield + 400 vàng.

SMCK cộng thêm giảm từ 80 xuống 60.

Mới: +30 Giáp và Kháng phép.

Khác với Gươm Vô Danh, đây là thay đổi khá khó hiểu mà Riot đưa vào Vũ Điệu Tử Thần, trang bị này vốn chỉ đượng dùng trên vài tướng, trường hợp nhất định mà thôi, phần lớn là Aatrox. Nội tại của item này đã là một thứ “bảo hiểm” rồi, thêm 30 giáp và kháng phép với Đấu Sĩ không có quá nhiều ý nghĩa. Có lẽ Riot muốn tướng dùng item này sẽ chơi đồng đội hơn, băm bổ vào giao tranh nhiều hơn chăng?

Rìu Mãng Xà

Hút máu cộng thêm tăng từ 12% lên 18%.

Kích hoạt duy nhất – Bán Nguyệt bỏ mô tả “kẻ địch đứng gần nhất chịu nhiều sát thương nhất”.

Rìu Tiamat

Kích hoạt duy nhất – Bán Nguyệt bỏ mô tả “kẻ địch đứng gần nhất chịu nhiều sát thương nhất”.

Rìu Đại Mãng Xà

Nội tại duy nhất – Đánh lan: Sát thương cộng thêm mỗi đòn đánh tăng từ 5 + 1% máu tối đa của bản thân lên 5 + 1,5% máu tối đa của bản thân. Sát thương lan theo hình nón tăng từ 40 + 2,5% máu tối đa của bản thân lên 40 + 3% máu tối đa của bản thân.

Mặc dù không còn hiệu ứng kẻ địch đứng gần nhất thì chịu nhiều damage nhất nhưng xét cho cùng 2 item lớn lên từ Rìu Tiamat đều được buff mạnh theo hai hướng riêng biệt. Thêm 6% hút máu của Rìu Mãng Xà mang ý nghĩa rất lớn với những tướng đẩy lẻ, họ có thể trụ lại tốt hơn ở cánh đi lẻ của mình, đánh nhau tay đôi tốt hơn, qua đó tạo áp lực lớn lên công trình của đối thủ.

Trong khi đó Rìu Đại Mãng Xà lại gia tăng sát thương trực tiếp, cả đòn đánh lên mục tiêu và sát thương lan, những Đấu Sĩ như Sett sẽ cực kì thích thay đổi này.

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2628 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày